'Nhiều hoạt động thiết thực hướng về Trường Sa và Hoàng Sa'

31/05/2014 15:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 5 là “Tháng Công nhân”, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa về những hoạt động công đoàn của tỉnh trong thời gian qua.

* Ông có thể chia sẻ gì về chủ đề của Tháng công nhân năm nay, cũng như những hoạt động trong Tháng công nhân này?

- Tháng Công nhân năm nay với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” thông qua đó nhằm tôn vinh giai cấp công nhân, nâng cao vị thế của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, góp phần làm tốt hơn chức năng tập hợp, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Với chủ đề này, Công đoàn tỉnh đã triển khai các hoạt động đến các cấp cơ sở với các hoạt động rất thiết thực. Công đoàn tỉnh đã vận động công nhân chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này. Đồng thời thương thảo với người sử dụng lao động hỗ trợ trực tiếp một số khoản như: tiền ăn ca; hỗ trợ thêm chi phí xăng xe, đi lại; thăm hỏi, trợ cấp cho công nhân khó khăn hoặc gặp tai nạn lao động.   


Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

* Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là sứ mệnh của những người làm công tác Công đoàn. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã có những hoạt động gì để thực hiện điều đó?

- Chăm lo, bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người lao động là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tỉnh. Hiện chúng tôi đang tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách như tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Ngoài ra, Công đoàn tỉnh cũng tổ chức một số Hội nghị để người lao động phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua đối thoại trực tiếp.

Qua 4 năm, Quỹ mái ấm Công đoàn của tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 200 công nhân, người lao động có khó khăn về nhà ở với giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Mức hỗ trợ là 30 triệu đồng đối với nhà xây mới, 15 triệu đối với nhà sửa chữa. Một chương trình cũng rất thiết thực nữa là chương trình hỗ trợ cho các chủ tàu bị hư hại tài sản, ngư cụ khi đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra, Công đoàn tỉnh cũng hỗ trợ thêm 1500 áo phao, 250 tủ thuốc y tế; mua bảo hiểm thân tàu, mua bảo hiểm cho thuyền viên. Tất cả gói hỗ trợ này giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Cũng phải nói thêm, mỗi dịp lễ, Tết, Công đoàn tỉnh cũng tặng hàng ngàn suất quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng…

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động là một nhiệm vụ mà tổ chức Công đoàn tỉnh Khánh Hòa luôn cố gắng thực hiện hết sức mình.

* Có những ý kiến mang tính cực đoan cho rằng, hoạt động bảo vệ quyền lợi cho người lao động của Công đoàn chưa thật sự mạnh mẽ. Ông suy nghĩ như thế nào về ý kiến chủ quan, phiến diện này?

-  Qua những hoạt động đã kể trên thì không thể nói Công đoàn thiếu mạnh mẽ trong hoạt động bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đánh giá một cách khách quan thì những hoạt động ấy thực sự hiệu quả. Nhưng cũng phải nói rằng, hầu hết cán bộ Công đoàn ở cơ sở đều làm việc kiêm nhiệm nên thời gian hạn chế, ảnh hưởng phần nào đến hoạt động Công đoàn.

* Ngày 10/4 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với báo Người lao động, Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề “Công nhân và Công đoàn Khánh Hòa” nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 85 năm ngày Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014). Ông có thể chia sẻ gì về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi rất nhân văn này?

- Đó là một trong những chuỗi các hoạt động của Công đoàn tỉnh hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Công đoàn Việt Nam. Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực, sinh động thực tế các hoạt động của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Khánh Hòa.

Công đoàn tỉnh tổ chức cuộc thi này nhằm tôn vinh, khắc họa, giới thiệu, tôn vinh hình ảnh của người lao động, công nhân và hoạt động Công đoàn thông qua ống kính của nhà báo, nghệ sĩ và cả những người không chuyên. Đó là một cuộc thi mang ý nghĩa nhân văn rất lớn!

* Thời gian gần đây, muôn triệu con dân nước Việt đều hướng về biển Đông. Là người đứng đầu Công đoàn Lao động của tỉnh Khánh Hòa, một tỉnh có huyện đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, ông hãy chia sẻ những dự định, kế hoạch sắp tới của Công đoàn tỉnh hướng về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Trước tiên phải nói đến việc chúng tôi đang gấp rút tổ chức, hoàn thiện các bước để thành lập Liên đoàn lao động huyện Trường Sa. Dự định cuối năm nay sẽ chính thức đi vào hoạt động. Trường Sa là một đơn vị hành chính cấp huyện nên việc có một tổ chức Công đoàn là điều vô cùng cần thiết.

Một điều nữa nhất thiết phải nói, đó là Công đoàn và người lao động, công nhân tỉnh Khánh Hòa kịch liệt phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 tại vùng biển Việt Nam. Nhưng tổ chức Công đoàn tỉnh cũng kêu gọi người lao động, công nhân yêu nước một cách sáng suốt, mạnh mẽ, bình tĩnh, đúng pháp luật. Yêu nước bằng một trái tim nóng, nhưng bằng một cái đầu lạnh. Yêu nước bằng việc làm cụ thể, ra sức lao động, làm ra của cải vật chất cho đất nước.

Về phía Công đoàn tỉnh, sẽ kêu gọi người lao động, công nhân trong tỉnh tham gia những chương trình hướng về biển đảo, chủ quyền như: Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; Quỹ tấm lưới nghĩa tình… nhằm hỗ trợ cho các lực lượng chấp pháp và ngư dân trên biển Đông của Việt Nam. Ngoài ra, Công đoàn tỉnh sẽ có những kế hoạch cụ thể để phát triển Nghiệp đoàn nghề cá, nhằm tạo sự yên tâm cho ngư dân vươn khơi, đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của đất nước… Tất cả các hoạt động trên không nằm ngoài mục đích hướng về biển Đông, hướng về chủ quyền biển đảo. Trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh sẽ có những kế hoạch cụ thể, tiếp tục hướng về biển Đông.

* Cảm ơn ông, chúc ông, chúc cán bộ, công nhân, người lao động trong tỉnh nhiều sức khỏe và Liên đoàn lao động Khánh Hòa ngày càng vững mạnh.

Hải Hồng (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm