Nadal có thể khiến Federer vỡ mộng ở Wimbledon

17/06/2011 06:09 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tay vợt người Tây Ban Nha muốn vô địch Wimbledon lần thứ 3 trong sự nghiệp. Nếu Nadal bước lên đỉnh cao ở Wimbledon năm nay, giấc mơ sánh ngang thành tích của huyền thoại Peter Sampras mà Federer ấp ủ  có nguy cơ hoàn toàn tan vỡ.

Rafa Nadal - Ảnh Getty

Hiện Sampras vẫn đang giữ kỷ lục vô địch Wimbledon trong kỷ nguyên mở rộng với 7 lần đăng quang. Federer đã có 6 lần vô địch. Vấn đề không phải là việc "Tàu tốc hành" không vươn tới cột mốc 7 lần chiến thắng mà Sampras đạt được trước đó.

Federer hiện hơn Sampras 2 danh hiệu quán quân Grand Slam (16-14) nhưng Sampras giành chức vô địch Wimbledon thứ 7 trong sự nghiệp ngay trước khi anh bước sang tuổi 30. Federer sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 8/2011 nên nếu không thể đăng quang ở Wimbledon năm nay, tay vợt số 3 thế giới không bao giờ sánh được với Sampras ở giải đấu này nếu so sánh họ ở cùng  độ tuổi.

Và anh có thể anh vĩnh viễn không bao giờ bắt kịp huyền thoại banh nỉ người Mỹ trên mặt sân cỏ Wimbledon nếu người ta biết rằng Sampras không còn vô địch Wimbledon thêm lần nào sau năm 2000 vinh quang ấy.

Chức vô địch Roland Garros 2011 đã nâng tổng số danh hiệu quán quân Grand Slam của Nadal lên con số 10 và anh hiện chỉ còn kém Federer 6 cúp vô địch Grand Slam. Tuy nhiên, thời gian vẫn đang ủng hộ Rafa và trở thành kẻ thù của Roger. Tay vợt Tây Ban Nha trẻ hơn Federer gần 5 tuổi và anh còn nhiều cơ hội để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình những chiếc cúp vô địch mới ở các giải lớn.

"Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Tôi không phải tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử, nhưng tôi nằm trong số những người ưu tú nhất. Sự thật là như vậy và thế là đủ với tôi". Nadal đã 3 lần đụng Federer ở CK Wimbledon. Sau 2 thất bại liên tiếp vào các năm 2006, 2007, tay vợt số 1 thế giới đánh bại Roger ở CK giải này năm 2008. 2 năm sau anh tiếp tục vượt qua Berdych để đăng quang.

Năm nay, Nadal cũng được xếp làm hạt giống số 1 ở Wimbledon trong khi Federer lần đầu tiên để mất ngôi vị đó tại giải này kể từ năm 2003. Tuy vậy, nhà vô địch Roland Garros 6 lần trong lịch sử vẫn tỏ ra khiêm nhường và bảo mọi con số thống kê về các cuộc đối đầu giữa anh và Federer không có nhiều ý nghĩa. "Những con số thống kê và mọi so sánh giữa tôi và Federer không nói lên điều gì. Anh ấy vẫn luôn là tay vợt vĩ đại, một đối thủ lớn mà bất cứ tay vợt nào cũng cần phải đánh bại trên đường tới vinh quang". 

Về phần mình, Federer không nói gì đao to búa lớn. Nhưng anh không che giấu tham vọng của mình. Mục tiêu của tay vợt Thụy Sĩ là vô địch Wimbledon 2011. "Ưu tiên hàng đầu của tôi là chiến thắng ở Wimbledon. Đó là mục tiêu số 1 của tôi trong mùa giải này".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm