“Đăng cai Asiad, Thể thao Việt Nam sẽ có bước tiến lớn”

01/10/2012 10:32 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Là người chấp bút xây dựng đề án đăng cai Asiad 18 năm 2019, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang tin tưởng vào cơ hội thành công của Việt Nam trong việc xin đăng cai kỳ á vận hội sau đây 7 năm. Trước thời điểm phái đoàn của Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á sang Việt Nam thị sát, ông Giang đã dành cho TT&VH một cuộc trao đổi thẳng thắn.

Xin ông cho biết những bước tiếp theo trong kế hoạch xin đăng cai Asiad 18 năm 2019 của Việt Nam?

Ngày 5/10 một phái đoàn gồm 4 quan chức cao cấp của Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á (OCA) trong đó có Phó chủ tịch và Phó TGĐ OCA sẽ sang Việt Nam, gặp gỡ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo để xem xét tình hình Việt Nam chuẩn bị như thế nào, sau đó hoàn tất những hồ sơ mà Việt Nam còn thiếu. Trong thời gian vừa qua chúng ta cũng có một số chậm trễ nhất định và phái đoàn OCA sang  thu thập nốt tài liệu xem quá trình chuẩn bị xin đăng cai của Việt Nam mình như thế nào sau đó họ mới có những nhận xét nội bộ. Đến ngày 8/11, tại Hội nghị toàn thể của Ủy ban Olympic châu Á có đại diện của 45 QG và vùng lãnh thổ sẽ bỏ phiếu cho thành phố nào đăng cai Asiad 18 năm 2019.

Theo đánh giá chủ quan, ông có nghĩ Hà Nội (Việt Nam) sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Asiad 2019?

Nếu Hà Nội trúng cử, tôi nghĩ là có nhiều khả năng đấy bởi lẽ Dubai (UAE) nhiều tiền đấy nhưng không có lợi lắm. Surabaya (Indonesia) tiền thì không thiếu nhiều lắm nhưng kinh nghiệm tổ chức lại không có nhiều. Thực chất với UAE, hai thành phố Dubai và Abu Dhabi phối hợp cùng nhau xin đăng cai, như thế cũng là không đúng rồi và không thể so với mình được, điều kiện của mình thuận lợi hơn. Việt Nam không phải là QG hồi giáo, chúng ta có nhiều điều kiện ổn định hơn, kinh tế thì bây giờ toàn cầu đang xuống chứ không riêng gì Việt Nam.


Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang (trái) tin tưởng vào cơ hội được trao quyền đăng cai Asiad của Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Công tác chuẩn bị, lập đề án và sau khi được Chính phủ thông qua, chấp nhận cho Hà Nội đại diện cho Việt Nam xin đăng cai đã được hoàn tất trọn vẹn.

Nếu được đăng cai Asiad, ông có cho rằng TTVN sẽ có đà thuận lợi để tạo ra bước tiến nhảy vọt?

Tất nhiên là sẽ thay đổi nhiều và có những tác động tích cực đến TTVN chứ. Sau khi tổ chức thành công SEA Games TTVN vọt tiến mạnh mẽ, đăng cai Indoor Games, TTVN tiến thêm một bước nữa. Sau hai lần tổ chức thành công đó, chúng ta lấy làm cơ sở, lợi thế xin đăng cai lần này. Tuy kinh tế đang suy thoái thật đấy nhưng đến năm 2019 mới đăng cai thì khi đó, có thể kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chưa chắc suy thoái như hiện nay, sẽ hồi phục lại chăng. Theo tôi cho dù kinh tế có hồi phục hay không hồi phục thì khoản kinh phí 150 triệu USD cũng không phải là lớn với một Chính phủ và một thành phố đang trong giai đoạn cả nước phải tiến lên xây dựng thành một QG công nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Có điều đảm bảo chắc chắn là Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Một đề án khác nữa là quy hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trong đó có nêu rõ Thủ đô Hà Nội sẽ được phát triển rất là tốt, đều khắp ra cả phía Bắc, Đông, Tây và Nam đều có 20ha cơ sở TDTT. Đặc biệt ở Xuân Trạch ( Đông Anh) sẽ có Khu liên hợp thể thao Asiad Hà Nội rộng 245ha cộng với 247ha ở Mỹ Đình, Nhổn và nhiều nơi khác nữa. TP Hà Nội cộng thêm các tỉnh lân cận giai đoạn đó quy hoạch phát triển sẽ kéo theo hàng loạt tuyến đường cao tốc được xây dựng, đó là lợi thế lớn.

Mục tiêu của TTVN nếu là chủ nhà của kỳ Asiad 2019 là như thế nào, thưa ông?

Tôi và mọi người khi xây dựng đề án nhắm đến mục tiêu có từ 10 đến 15HCV, cái đó là khả thi đấy. Nếu mà như thế rồi chúng ta có thể thua ai, thua CHDCND Triều Tiên mà cũng có thể không đâu. Chúng ta chỉ thua Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hồng Kông hay Macau không đọ được mình đâu, Iran, Kazakhstan mới thực sự tranh chấp với chúng ta. Nhưng thôi, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh không cho đặt chỉ tiêu cao đâu, chỉ trong 10 nước đứng đầu châu lục nhưng tôi tin nếu được đăng cai Asiad, chúng ta có thể đứng trong tốp 8, thậm chí tốp 6. Không phải nếu Việt Nam được đăng cai mà chúng ta đưa Vovinam vào chương trình thi đấu , người ta không cho phép như thế đâu. Asiad không phải SEA Games. Vovinam thực chất cũng không phải là môn  võ truyền thống của Việt Nam. Dẫu sao Vovinam hiện nay cũng có vị thế quốc tế tốt, tốt hơn võ cổ truyền nhiều

Hy vọng chúng ta sẽ thành công nhưng hiện giờ vẫn chưa nói được gì. Nếu đến tháng 11 bỏ phiếu mà không được giao quyền đăng cai, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, khi Chính phủ đã đồng ý thông qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Thủ tướng đã ký rồi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng đã ký rồi, đoàn OCA sẽ vào Việt Nam trong ít ngày tới thì hy vọng mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp.

Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm