Chuyện làng tennis: 'Hội chứng' từ chối đội tuyển

09/02/2014 06:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thực tế cho thấy mặc dù là giải đấu đồng đội nam do Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) tổ chức, nhưng Davis Cup lại không hấp dẫn nhiều tay vợt chuyên nghiệp.

Cách đây 2 năm, tay vợt xếp hạng 37 thế giới người Nam Phi Kevin Anderson đã từ chối tham dự trận đấu play-off Davis Cup 2012 giữa đội tuyển Nam Phi và đội tuyển Canada. Thậm chí Anderson còn viết một bức thư ngỏ dài hơn 1.000 chữ giải thích lý do từ chối lên tuyển, trong đó nhấn mạnh vào nguyên nhân do Liên đoàn quần vợt Nam Phi (TSA) không hỗ trợ về mặt tài chính cho các tay vợt tham dự giải đấu.

Trước đó, khán giả Davis Cup 2010 cũng đã không được chứng kiến màn so tài giữa các tay vợt hàng đầu như Rafael Nadal, Roger Federer, Juan del Potro hay Andy Roddick do các tay vợt này đồng loạt từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia vì những lý do khác nhau như: chấn thương, quá tải, không tìm được tiếng nói chung với Liên đoàn quần vợt của nước mình.

Ở giải đấu đồng đội nữ Fed Cup, cũng có tình trạng tương tự. Trong trận chung kết năm 2013, đội tuyển Nga đối đầu với đội tuyển Italia với một đội hình hết sức khiêm tốn. Trong 4 tay vợt Nga mà HLV Samil Tarpischev chọn thì người có thứ hạng cao nhất là Alexandra Panova (hạng 136 thế giới), tiếp đó là Alisa Keybanova (hạng 183), Irina Khromacheva (hạng 236) và Margarita Gasoparyan (hạng 315). Thực tế có tới 11 tay vợt của xứ sở bạch dương có thứ hạng cao hơn Panova nhưng ông Tarpischev đã không chọn được ai. Những tay vợt có tên tuổi, người thì chấn thương (Sharapova), người thì từ chối thi đấu (Makarova, Kuznetsova), còn một số thì lựa chọn tham dự WTA Tournament of Champions diễn ra cùng thời điểm với trận chung kết Fed Cup (Maria Kirilenko, Anastasia Pavlyuchenko và Vesnina).

Cách đây chừng 10 năm, khi mới nổi tiếng, búp bê người Nga Sharapova đã từng hơn một lần từ chối khoác áo đội tuyển Nga tại Fed Cup với lý do sau các giải đấu căng thẳng không còn đủ sức cống hiến. Bức xúc trước sự việc này,  HLV Tarpishchev của đội tuyển Nga khi đó tuyên bố dưới thời của mình sẽ không triệu tập Masha vào đội tuyển Nga nữa. Tuy nhiên, sau đó Liên đoàn quần vợt Nga và HLV Tarpishchev phải nhượng bộ mời lại Sharapova khoác áo đội tuyển Nga thi đấu tại Fed Cup 2008.

Cuối năm 2013, chủ tịch Arturo Grimaldi của Liên đoàn quần vợt Argentina (AAT) thậm chí còn tuyên bố ông sẵn sàng "đi bộ đến toà tháp Tandil" để nói chuyện với Juan Martin Del Potro, người trước đó không lâu đã viết một bức thư có nội dung chỉ trích Liên đoàn và từ chối lời mời khoác áo đội tuyển Argentina thi đấu với đội tuyển Italy tại vòng 1 Davis Cup 2014.

Với việc Lý Hoàng Nam lần thứ hai rút lui khỏi ĐTQG, Liên đoàn quần vợt Việt Nam và Tổng cục TDTT sẽ lựa chọn giải pháp tiếp tục cứng rắn hay nhượng bộ với đơn vị chủ quản của Hoàng Nam?

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm