'Chúng ta đủ khả năng trụ lại nhóm II'

18/02/2014 06:29 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng ĐT quần vợt Việt Nam Trương Quốc Bảo cho rằng xét về thực lực thì ĐT quần vợt Việt Nam đủ sức trụ lại nhóm II Davis Cup khu vực châu Á Thái Bình Dương.

* Từ khía cạnh chuyên môn, ông có thể cho biết nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT?

- Vấn đề lớn nhất của chúng tôi bây giờ là đội hình chưa được tuyển chọn tốt nhất. Đây là điều đáng tiếc và xưa nay, chưa bao giờ chúng ta có những tay vợt xuất sắc tập trung đầy đủ trong màu áo ĐTQG làm nhiệm vụ.

Lần này, lực lượng không đồng đều khi 2 tay vợt được đánh giá cao, giàu kinh nghiệm là Minh Quân và Hoàng Nam vắng mặt vì những lý do khác nhau.

Trước giải, BHL đã tính toán đội hình rất đẹp với Hoàng Nam và Hoàng Thiên đánh đơn. Quốc Khánh và Minh Quân đánh đôi. Nhưng mọi chuyện không như dự kiến như anh đã biết. Chỉ một mình Hoàng Thiên là không đủ giúp vực dậy cả đội.

Thêm nữa, Pakistan không phải là tay mơ vì trình độ của họ vẫn cách biệt so với Việt Nam. Trước giải đấu này, may mắn không ủng hộ chúng tôi với chấn thương lưng của Hoàng Thiên và thể lực của Quốc Khánh. Bên cạnh đó, sự trở lại của Asiam Qureshi khiến Pakistan có lực lượng tốt nhất, hơn hẳn chúng ta.

* Còn vấn đề thể lực có phải là một nhược điểm nữa của ĐT khi lâu nay, chúng ta chưa làm quen với giải đấu trình độ cao này?

- Tôi không nghĩ như thế. Ở giải này, không kể trận đôi thì các trận đấu chính thức còn lại chỉ diễn ra trong 3 set nên không đánh giá hết được thể lực của các VĐV.

* Có ý kiến cho rằng, chiến thuật của BHL đề ra là sai lầm khi đặt niềm tin vào tay vợt kỳ cựu Quang Huy đánh đơn mà không giao trọng trách đó cho những người trẻ tuổi?

- Dư luận bên ngoài thì không gần gũi ĐT hàng ngày như chúng tôi. Chúng tôi làm chuyên môn, hàng ngày ở cạnh VĐV nên hiểu rất rõ các học trò của mình. Tôi khẳng định việc bố trí lực lượng thi đấu là rất hợp lý.

Chúng tôi sử dụng Quang Huy vì ngoài kinh nghiệm lâu năm, Quang Huy còn có điểm rơi phong độ tốt lúc giải đấu diễn ra. Tôi nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng nhất để BHL chọn Quang Huy.

Những sự lựa chọn khác như Linh Giang, Minh Tuấn dù rất tiến bộ trước đây nhưng không được thi đấu vì các em không thể hiện được phong độ thuyết phục cận ngày thi đấu. BHL đã tính toán rất kỹ lưỡng và những tay vợt đánh chính giải đấu vừa qua là những người tốt nhất quần vợt Việt Nam hiện có.

* Hoàng Nam vắng mặt có khiến ông tiếc nuối và nếu có đội hình mạnh nhất, ông tin Việt Nam sẽ thắng Pakistan?

- Tôi tiếc vì ĐTQG không có những người mạnh nhất. Nhưng tôi cũng không chắc khi Hoàng Nam có mặt, chúng ta sẽ làm được điều tốt hơn, vì các tay vợt chủ lực của Pakistan như Aqeel Khan hay Asiam Qureshi đều rất mạnh.

Nếu có lực lượng tốt nhất, BHL sẽ dễ phân công lực lượng hơn và phù hợp với tình hình thực tế. Tôi hơi tiếc nếu Qureshi không sang Việt Nam kịp thì Việt Nam vẫn có cửa khuất phục Pakistan.

* Quần vợt Việt Nam học được những gì ở giải đấu này?

- Chúng tôi được tiếp cận với giải đấu đỉnh cao để biết nhiều hơn về trình độ các quốc gia khác. Các VĐV Việt Nam còn phải khắc phục nhiều về kỹ chiến thuật để cạnh tranh với nhiều đối thủ.

* Ông có tin Việt Nam sẽ đủ sức đánh bại Pakistan trong tương lai gần?

- Nếu được đầu tư tốt, tương lai quần vợt Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng trụ hạng trong nhóm II. Cơ sở để tôi nói điều này là bởi quần vợt Việt Nam đang sản sinh ra một thế hệ trẻ có tài năng.

Trong khi đó, đối thủ Pakistan có 2 tay vợt chủ lực năm nay đều bước sang tuổi 34. Xét về trình độ giải này, Hoàng Thiên cũng không thua kém nhiều so với các tay vợt Pakistan. Chúng ta có thể đánh bại họ trong tương lai gần.

* ĐT còn một trận đấu quan trọng với Sri Lanka, ông và các học trò đã có phương án chuẩn bị gì chưa?

- Tới đây, tôi xin đề xuất nguyện vọng cho các VĐV của chúng ta thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ hơn. Chúng ta có thể mời về Việt Nam những ĐT đang chơi cùng nhóm II như Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) để tăng cường cọ sát cho VĐV.

Mời đội yếu hơn như Campuchia cũng được. Các VĐV cũng phải thi đấu 5 set để tập thể lực và làm quen áp lực. Như thế, BHL sẽ biết được chỗ mạnh, chỗ yếu của VĐV để phát huy hay khắc phục. Nhưng chưa biết lãnh đạo có duyệt hay không.

Về phía Sri Lanka thì theo BHL nắm được, họ có một tay vợt thuận tay trái rất nổi trội. Anh ta thắng cả Aqeel Khan lẫn Qureshi luôn. Nhưng cũng như chúng ta, lực lượng của Sri Lanka không đồng đều, chỉ có một tay vợt chủ lực. BHL sẽ tính toán hợp lý trận quyết định tháng 4 tới đây để chúng ta có thể trụ hạng ở nhóm II.

* Ông có thể cho biết quan điểm của mình về trường hợp Hoàng Nam. Nếu cậu ấy bị kỷ luật thì ông có tiếc?

- Tôi thực sự tiếc cho tài năng như Hoàng Nam. Nhưng tôi cũng phải chờ, không biết VTF sẽ xử lý ra sao. 

Liên đoàn quần vợt Việt Nam ngoài động viên tinh thần các VĐV mỗi trận thắng số tiền 1.000 USD còn tặng thưởng đôi Quốc Khánh/Quang Huy 300 USD dù thua trận đánh đôi. Ngoài ra, VĐV Trịnh Linh Giang cũng được phần quà động viên sau khi đánh bại tay vợt Pakistan ở trận đấu thủ tục.

HLV Michael Baroch đã đề xuất VTF tính toán mời Daniel Nguyễn về góp sức cho ĐTQG, nhưng theo người trong cuộc, mọi chuyện không phải muốn là được và vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tay vợt người Mỹ gốc Việt này phục vụ trong màu áo ĐT. Trước giải đấu này, Daniel Nguyễn đã xem đây như là chuyện rất nghiêm túc và sẵn lòng trở về để làm quân xanh cho các tay vợt Việt Nam.


Phan An (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm