SEA Games sẽ chú ý nhiều hơn đến tính cạnh tranh

09/12/2009 08:50 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Đá cầu ở SEA Games có 7 bộ huy chương. Có 22 VĐV sẽ đua tranh ở bộ môn này. Như vậy, nếu tính bình quân cứ 1 HCV sẽ có 3 VĐV tranh giành nhau. Cứ mỗi bộ huy chương lại có thêm 1 HCB và 1 HCĐ. Vậy là 22 VĐV dự đấu môn này gần như mỗi người sẽ có 1 tấm huy chương.

Dĩ nhiên, không phải bộ môn nào cũng thế. Đá cầu có ít số VĐV tham dự nhất trong số 25 môn thi được tổ chức.

Có những môn đấu khác, số lượng VĐV tham dự lớn hơn. Nhưng nó cũng không quá khốc liệt. Như điền kinh, dù số lượng VĐV tham dự đông nhất: 288, nhưng cũng có tới 45 bộ huy chương, và tổng số cả vang, bạc lẫn đồng sẽ là 135 huy chương cho môn thể thao nữ hoàng.

Đá cầu có 22 VĐV, nhưng có 21 huy chương Vàng, Bạc, Đồng tất cả - Ảnh:QK

Tính chất của SEA Games, đại hội thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức 2 năm 1 lần, mang tính cổ vũ và động viên cho phong trào thể thao ở các nước trong khu vực, rồi mới tới việc phân định ngôi thứ (dù các đoàn vẫn tranh nhau đứng trên).

Nhưng, SEA Games ở Lào đã có một sự cải thiện, nếu chỉ nhìn ở góc độ tỉ lệ VĐV với số lượng huy chương. Tính bình quân, cứ gần 4 VĐV có mặt ở Vientiane sẽ có 1 người giành được 1 tấm huy chương, hoặc là vàng, bạc hoặc đồng. Trong khi ấy ở SEA Games 2007, tỉ lệ là 3,43 VĐV/huy chương, và năm 2005 là 3,65 VĐV/huy chương.

Và Lào có thể cũng đóng góp một sự tích cực khác: Chủ nhà không có đủ lực và cũng không cần đấu tranh để lọt tốp trên. Họ có mong muốn khá giản đơn và mang màu sắc vui vẻ, là vì chủ nhà của SEA Games 25, lại tổ chức đúng 25 môn thi, Lào chỉ cần 25 HCV.

Dĩ nhiên, không ai từ chối thêm huy chương, nhưng điều này sẽ đảm bảo các đoàn khác không mất nhiều huy chương cho chủ nhà như trước kia.

Đến một ngày nào đó, SEA Games sẽ có những thay đổi, hoặc là theo hướng là sân chơi của các môn thể thao dân tộc, hoặc phải là đấu trường thực sự.

SEA Games ở Lào bán bản quyền truyền hình (Việt Nam mua với giá 290 ngàn USD), thay vì cho không như trước kia. Vậy là đã có sự thay đổi. Bởi, khi đã có mua-bán, tức là có tính cách chuyên nghiệp. Nếu các quốc gia và Liên đoàn Thể thao ĐNA muốn kiếm đươc nhiều tiền hơn qua các kỳ tổ chức thì họ sẽ phải chú ý tới tính cạnh tranh nhiều hơn.

Khi đó, khó có chuyện 22 VĐV tham dự một môn đấu có tới 22 tấm huy chương, hay rộng hơn là tỉ lệ 1 “chọi” 3-4!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm