Ronaldinho và Robinho đều dự Olympic Bắc Kinh 2008

09/07/2008 10:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau khi Argentina công bố một đội hình toàn sao dự Olympic Bắc Kinh 2008, Brazil cũng đưa ra một đội hình chẳng hề kém cạnh với những ngôi sao hàng đầu như Ronaldinho, Robinho, Pato hay Diego.
 
Điều này khiến người ta liên tưởng tới kỳ Thế vận hội Atlanta 96, khi cả Brazil và Argentina đều mang tới Olympic những ngôi sao hàng đầu thế giới, để rồi nhìn chiếc HCV rơi vào tay... Nigeria.

Cơ hội mới của Ronaldinho

Việc được HLV Dunga đưa vào danh sách đến Trung Quốc có thể được coi là cơ hội để Ronaldinho tìm lại cảm hứng. Bởi nếu có ở lại Barca vào thời điểm này, chắc chắn ngôi sao người Brazil cũng nhận được sự ghẻ lạnh từ tân HLV Guardiola, người tuyên bố không cần đến “số 10” trong mùa giải mới. Sự thất sủng của Ronaldinho ở sân Nou Camp cũng là dịp may đối với HLV Dunga. Vì một khi Ronaldinho còn ở đỉnh cao phong độ như cách đây vài năm, chắc chắn Barca sẽ không đời nào nhả ngôi sao của mình trong thời điểm cận kề mùa giải mới.

Đây sẽ là lần thứ 2 Ronaldinho dự Olympic, sau lần đầu vào năm 2000 ở Sydney. Năm đó, cầu thủ này vẫn đang khoác áo PSG và vẫn còn trong độ tuổi dự Thế vận hội. Olympic Brazil năm ấy được dẫn dắt bởi HLV Luxemburgo, và trong đội hình ngoài Ronaldinho thì còn có Alex (giờ chơi cho Fenerbahce), Aurelio (Liverpool), Edu (Betis) hay Geovanni (Hull)... Tuy nhiên, ngay ở vòng bảng thì họ cũng đã thua Nam Phi 1-3 rồi sau đó bị loại ở vòng 1/8 do để thua Cameroon (đội giành HCV năm ấy) với tỷ số 1-2 sau 120 phút dù được chơi hơn đến 2 người. Người ghi bàn gỡ 1-1 cho Brazil ở phút 90 trận này không phải ai khác mà chính là Ronaldinho. Nhưng dù sao, lúc ấy Ronaldinho cũng chỉ mới 20 tuổi. Còn giờ, tuy đã trải qua một mùa giải vô cùng đáng thất vọng, đồng thời vòng bụng ngày càng to, song trước sau anh vẫn là ngôi sao tầm cỡ thế giới. Hơn nữa, bên cạnh Ronaldinho còn có Robinho. Cũng giống như Ronaldinho, ngôi sao của Real Madrid cũng đang được đồn đại là sẽ bị đem bán cho Chelsea. Thế nên, đội bóng Hoàng gia cũng không giữ chân Robinho một cách quyết liệt.
 

Nhiều sao, nhưng không dễ dàng

Ronaldinho và Robinho là 2 trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi của Olympic Brazil, cùng với hậu vệ Thiago Silva của Fluminense. 18 cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1985 còn lại dù có trẻ thật, song hầu hết đều đã thành danh.

Trên hàng công, Pato đã có nửa mùa giải đầy thành công ở Serie A trong màu áo Milan. Jo vừa chuyển từ CSKA Moskva sang Man City với một mức giá kỷ lục còn Sobis cũng đã có 2 mùa chinh chiến ở Liga cùng với Betis. Ở hàng tiền vệ, nhạc trưởng Diego của Werder Bremen là ngôi sao số 1 tại Bundesliga. Anderson đã giành cả chức VĐ Champions League lẫn Premier League cùng M.U. Thiago Neves vừa lập một hat-trick trong trận chung kết lượt về Copa Libertadores giữa Fluminense và Lida de Quito. CÒn ở hàng hậu vệ, Bremno (Bayern), Rafinha (Schalke), Marcelo (Real Madrid) hay Lucas (Liverpool) đều đã kinh qua những đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu. Thủ môn Diego Alves của Almeria thì là phát hiện lớn nhất của Liga mùa trước.

Với một đội ngũ như thế, Olympic Brazil cũng chẳng hề kém cạnh bất cứ một ĐTQG lớn nào. Và sự hiện diện của họ tại Trung Quốc cũng sẽ kéo theo sự chú ý của nhiều CLB châu Âu. Đây có thể được coi là một trong những kỳ Olympic đáng xem nhất trong lịch sử bóng đá. Brazil cùng với Argentina (có Messi, Riquelme, Aguero) đều quy tụ rất nhiều ngôi sao lớn và chiếc HCV nhiều khả năng sẽ là chuyện riêng của họ. HCV môn bóng đá ở Olympic cũng chính là danh hiệu còn thiếu duy nhất của bóng đá Brazil, nền bóng đá đã 5 lần VĐTG.

Thế nhưng, đó cũng không hẳn là một nhiệm vụ dễ dàng. Tại TVH năm 1996, Brazil từng mang đến Atlanta những ngôi sao lớn như Ronaldo, Rivaldo, Bebeto hay Roberto Carlos. Trước ngày lên đường, họ còn thắng cả AC Milan hùng mạnh trong một trận giao hữu. Trong khi đó, Argentina thì đem đến cả Crespo, Simeone, Claudio Lopez, Ayala, Zanetti. Nhưng rồi, cả hai ông lớn Nam Mỹ đều lần lượt bị gục ngã bởi những Chú đại bàng Xanh Nigeria.

Còn với Dunga, ông sẽ phải nhìn vào tấm gương của người tiền nhiệm Luxemburgo trước đây. 8 năm trước, Luxa cũng kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn ĐT Olympic như Dunga hiện giờ, nhưng rồi đã phải trả giá cho thất bại ở Sydney 2000 bằng chính chiếc ghế của mình ở cả 2 đội tuyển. Mà chiếc ghế của Dunga hiện giờ cũng đang rất chông chênh.

Danh sách 22 cầu thủ Olympic Brazil

Thủ môn: Diego Alves (Almeria), Renan (International)

Hậu vệ: Marcelo (Real Madrid), Ilsinho (Shakhtar Donetsk), Rafinha (Schalke), Thiago Silva (Fluminense), Alex Silva (Sao Paulo), Breno (Bayern Munich)

Tiền vệ: Lucas (Liverpool), Anderson (M.U), Hernan (Sao Paulo), Ronaldinho (Barcelona), Diego (Werder Bremen) và Thiago Neves (Fluminense)

Tiền đạo: Robinho (Real Madrid), Alexandre Pato (AC Milan), Rafael Sóbis (Real Betis) và Jô (Man City).

* Tại Olympic Bắc Kinh 2008, mỗi đội được phép đăng ký 22 người, trong đócó ít nhất 18 cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1985. 3 cầu thủ quá tuổi của Brazil là Ronaldinho (28), Robinho (24) và Thiago Silva (24).

* Tại vòng bảng, Olympic Brazil nằm ở bảng C cùng Bỉ, New Zealand và đội chủ nhà Trung Quốc. Brazil sẽ đá trận mở màn với Bỉ vào ngày 7/8.
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm