Benitez: HLV thứ 10 dưới triều đại của Florentino Perez

03/06/2015 20:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Benitez trở thành HLV thứ 10 dưới triều đại chủ tịch Florentino Perez ở Real Madrid. 9 HLV trước đó của Real Madrid đều không gắn bó lâu dài với đội bóng chủ sân Bernabeu.

Florentino Perez bắt đầu triều đại của mình ở Real Madrid vào năm 2000 với HLV Del Bosque trên ghế chỉ đạo. Nhưng “Ngài râu kẽm” đã chia tay với Real Madrid vào năm 2003. Sau đó, Perez quyết định bổ nhiệm Carlos Queiroz, trợ lý của Sir Alex, làm HLV của Real Madrid. Tuy nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này chỉ tại vị được 273 ngày thì bị sa thải.

HLV kế tiếp của Real Madrid là Jose Antonio Camacho nhưng chỉ 1 tháng sau, vị HLV này đã phải ra đi. Garcia Ramon trở thành HLV thứ tư của Real Madrid nhưng cũng chỉ ngồi trên ghế chỉ đạo của Real Madrid có 4 tháng.

Vào tháng 1/2005, Vanderlei Luxemburgo trở thành HLV tiếp theo của Real Madrid. Tuy nhiên ông không thể giúp Real Madrid giành danh hiệu nào ở mùa giải đó. Đến mùa giải tiếp theo, Real Madrid thi đấu sa sút và hệ quả là HLV người Brazil bị sa thải vào tháng 12/2005.


Từ trái qua phải: Del Bosque, Carlos Queiroz, Jose Antonio Camacho, Garcia Ramon, Vanderlei Luxemburgo, Juan Ramon Lopez Caro, Pellegrini và Jose Mourinho

Người thay thế Luxemburgo là Juan Ramon Lopez Caro nhưng ông này chỉ tại vị được 156 ngày và không giành được danh hiệu nào.

Năm 2009, Perez tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid và bổ nhiệm Manuel Pellegrini làm HLV. Nhưng đến tháng 5/2010, vị HLV người Chile bị sa thải sau khi không giúp Real Madrid giành được danh hiệu nào.

Người kế nhiệm HLV Manuel Pellegrini là Jose Mourinho, người vừa giành cú ăn ba với Inter Milan. Trong 3 mùa giải đầy tranh cãi ở Real Madrid, Mourinho đã giành 3 danh hiệu với Real Madrid là chức vô địch La Liga, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Sau khi Mourinho ra đi, Carlo Ancelotti được bổ nhiệm. Mặc dù vị HLV người Italy đã giúp Real Madrid giành được chức vô địch Champions League và 3 danh hiệu khác (Siêu Cúp châu Âu, chức vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup) nhưng sau một mùa giải trắng tay, Ancelotti đã bị sa thải, giống những HLV tiền nhiệm.

Benitez là HLV thứ 10 của Real Madrid. Jamie Carragher, học trò cũ của Benitez cho biết: “Với Real Madrid, mọi HLV đều kết thúc với việc bị sa thải. Vì vậy, vấn đề duy nhất với Benitez là ông có thể giành bao nhiêu danh hiệu trước khi điều quen thuộc trên xảy ra”.

"Lò xay HLV" Real Madrid dưới thời Florentino Perez

1- Vicente Del Bosque (11/1999-6/2003): HLV thành công nhất (7 danh hiệu gồm 2 chức vô địch Champions League và 2 danh hiệu La Liga) và tại vị lâu nhất với tổng cộng 1.031 ngày dẫn dắt Real Madrid. Ra đi vào mùa Hè 2003.

2- Carlos Queiroz (tháng 6/2003-5/2004): Hợp đồng đầu tiên của Perez, tại vị chỉ 273 ngày. HLV người Bồ này là trợ lý của Ferguson tại Man United. Ông đến Madrid vào mùa 2003-04 và giành được 1 Siêu Cúp TBN.

3- Jose Antonio Camacho (tháng 8/2004-9/2004): "Chính thức" ngồi trên ghế nóng vỏn vẹn 20 ngày. Ông ra mắt ngày 29/08/2004 và chỉ đạo trận cuối vào ngày 18/09/2004. Không giành được danh hiệu nào.

4- Mariano Garcia Remon (tháng 9/2004 - 12/2004): Chưa đầy 100 ngày làm HLV Real. Được xem là giải pháp tình thế sau khi Camacho bị sa thải. Ra mắt ngày 21/09/2004 và ra đi vào ngày 30/12/2004. Không giành được danh hiệu nào.

5- Vanderlei Luxemburgo (tháng 1/2005-12/2005) : Thảm họa thứ 3 trong vòng hơn 1 năm. Ra mắt vào tháng 1/2005, và bị sa thải vào tháng 12 năm đó. Không giành được danh hiệu nào.

 6- Lopez Caro (12/2005-6/2006): HLV tạm quyền trước ngày Florentino bị mất ghế. Ông dẫn dắt Real Madrid 156 ngày và trắng tay.

7- Manuel Pellegrini (7/2009-5/2010): Được cấp tiền mua một loạt siêu sao, nhưng chỉ làm HLV Real được khoảng 1 năm và không giành được danh hiệu nào.

8- Jose Mourinho (5/2010-6/2013): 3 mùa giải, giành 3 danh hiệu cùng Real. Được xem là HLV thành công thứ 2 dưới triều đại Perez. Ông dẫn dắt đội bóng 1.007 ngày.

9- Carlo Ancelotti (6/2013-5/2015): giúp Real Madrid giành được chức vô địch Champions League và 3 danh hiệu khác (Siêu Cúp châu Âu, chức vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup) nhưng sau một mùa giải trắng tay, Ancelotti đã bị sa thải, giống những HLV tiền nhiệm.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm