Chủ nhà EURO 2024: Nỗi lo của người Đức

23/11/2023 18:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

Đội tuyển Đức khép lại giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho EURO 2024 trên sân nhà bằng trận thua Áo 0-2, với hình ảnh công trường ngổn ngang trong tay Julian Nagelsmann.

Năm 2023 chứng kiến tỷ lệ thất bại cao nhất lịch sử của Đức. HLV Nagelsmann thì dường như vẫn chưa có ý tưởng về các trận đấu vô địch bóng đá châu Âu.

Kỷ lục thất bại của ĐT Đức

EURO 2024 khai mạc chỉ sau hơn nửa năm nữa, nhưng đội tuyển Đức - chủ nhà của giải vô địch châu Âu lần thứ 17 - thực sự là một mớ hỗn độn. Không có lời giải thích nào khác cho một đội tuyển đã tích tụ những cảm xúc cay đắng trong nhiều năm và dù là HLV nào cầm quân thì đội cũng không có sự khởi sắc như kỳ vọng. Những tháng cuối năm 2023 càng làm cho đội bóng 4 lần vô địch World Cup và 3 danh hiệu EURO chìm sâu hơn trong nỗi thất vọng.

Khi Đức thua Nhật Bản 1-4 ở Wolfsburg, người ta đổ lỗi cho Hansi Flick. Kết quả, vị HLV từng giúp Bayern Munich giành 6 danh hiệu trong năm 2020 trở thành người đầu tiên bị sa thải kể từ khi LĐBĐ Đức (DFB) được thành lập. Trước đó, mọi cuộc chia tay đều là hết hợp đồng hoặc thỏa thuận trong hòa bình. Người được DFB chọn là Nagelsmann, sau khi đạt được thỏa thuận với Bayern.

Bernd Neuendorf, Chủ tịch DFB, tuyên bố về thuyền trưởng mới: "EURO 2024 có tầm quan trọng to lớn đối với bóng đá Đức nói chung. Chúng tôi tin rằng Nagelsmann, với tư cách HLV trưởng ĐTQG, sẽ đảm bảo rằng đội sẽ truyền cảm hứng cho người hâm mộ, và giải vô địch châu Âu cũng là thành công về mặt thể thao". Sau 4 trận với Nagelsmann, Neuendorf có lẽ không dám nhắc lại những gì mình đã nói. Không thấy cách "Mannschaft" truyền cảm hứng, mà chỉ có hình ảnh người hâm mộ thất vọng qua từng trận.

Hành trình của Đức với Nagelsmann khởi đầu bằng trận giao hữu thắng Mỹ 3-1. Đó cũng là chiến thắng duy nhất cho đến nay. Cũng ở Mỹ, đội hòa Mexico 2-2. Khi về sân nhà, Đức thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, đội thứ 6 giành được vé dự EURO 2024 ở giai đoạn vòng loại. Chưa hết, mới nhất là trận thua Áo 0-2 tại Vienna. Các cầu thủ Áo và Ralf Rangnick có lý do để ăn mừng: Sau gần một thế kỷ, chính xác là 92 năm, họ mới thắng Đức trong 2 trận liên tiếp. Điều này càng thể hiện giá trị của "Mannschaft" xuống cấp như thế nào.

Thất bại trước Áo cũng khiến Đức cân bằng kỷ lục buồn trong lịch sử: 6 trận thua trong một năm dương lịch. Năm 2018, Đức có 6 trận thua sau 13 trận chính thức. Năm nay, con số này xuất hiện sau 11 trận.

Chủ nhà EURO 2024: Nỗi lo của người Đức - Ảnh 1.

Báo động đỏ: Đức đã thua 6 trận trong năm nay

Thiếu ý tưởng

Kể từ khi thay Hansi Flick, Nagelsmann sử dụng 27 cầu thủ khác nhau trong 4 trận đấu. Có 7 người tham dự vào tất cả các trận vừa qua, với Jonathan Tah và Antonio Rudiger đá trọn vẹn 360 phút. Có thể thấy, đây là bộ đôi trung vệ yêu thích của nhà cầm quân 36 tuổi. Nhưng hiệu quả từ sự kết hợp này không cao. Rudiger không thực sự chắc chắn trong các trận đấu với Real Madrid tại La Liga. Trong khi đó, Jonathan Tah chưa bao giờ được xem là trung vệ giỏi và chỉ như hiện tượng với Leverkusen mùa này.

Trong các giai đoạn thành công của Đức, luôn có những trung vệ giỏi của Bayern Munich. Đó không chỉ là nhiệm vụ phòng ngự hay tổ chức triển khai bóng từ phía sau, mà còn mang là sự tác động đến tinh thần. Sau khi Jerome Boeteng đi qua đỉnh cao, Bayern không còn trung vệ giỏi người Đức mà là 3 cầu thủ nước ngoài: Kim Min Jae, Dayot Upamecano và Matthijs de Ligt. Việc bổ sung Mats Hummels khi đá phòng ngự 3 trung vệ cũng không hiệu quả. Ở tuổi 34, trung vệ của Dortmund chậm hơn rất nhiều thời đỉnh cao.

Có 18 cầu thủ được Nagelsmann sử dụng ít nhất 90 phút. 6 trong số này đã qua sinh nhật 31. Thậm chí, 4 người ở độ tuổi 33 và 34. Trong trận thua Áo, đội hình xuất phát của Đức có tuổi trung bình 29 năm và 287 ngày. Đây là độ tuổi cao nhất trong 23 năm, kể từ trận mở màn EURO 2000 với Romania, có tuổi trung bình 30 năm và 86 ngày. Trận ấy, Đức hòa 1-1 với Romania, tiếp đó thua Anh 0-1, rồi thất bại nặng nề 0-3 trước Bồ Đào Nha.

Nagelsmann không làm mới Đức mà vẫn dựa vào những cựu binh thất bại ở các giải lớn gần đây, nổi bật là Thomas Muller, hay Kai Havertz thậm chí không biết sút bóng trong các trận với Arsenal. Điểm sáng hiếm hoi trong thời gian qua là Niclas Fuellkrug, người ghi 3 bàn trong 4 trận với Nagelsamann, và 7 bàn khác trong 9 trận cùng Flick. Nhưng không thể kỳ vọng chân sút 30 tuổi này trở thành thủ lĩnh ở EURO.

Khía cạnh tâm lý cũng là vấn đề của "Mannschaft" mà Nagelsmann chưa thể giải quyết. Thẻ đỏ của Leroy Sane trong trận thua Áo là ví dụ. Hầu như không còn thời gian cho thử nghiệm, quá nhiều nỗi lo với Đức trước ngày khai mạc EURO 2024.

Sự kiện EURO 2024 diễn ra trong khoảng thời gian 14/6-14/7 năm sau ở Đức. Giải đấu có khẩu hiệu "Kết nối trong mọi con tim trên khắp châu Âu". 9/10 địa điểm vốn từng đăng cai World Cup 2006. Trận khai mạc diễn ra ở Allianz Arena (Munich), trong khi chung kết đá tại Olympiastadion (Berlin).

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm