Từ Harry Redknapp đến Phan Thanh Hùng

28/02/2012 13:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Dù chưa nhận được một lời đề nghị chính thức nào từ LĐBĐ Anh (FA), nhưng HLV trưởng Tottenham Hotspurs Harry Redknapp đã truyền đi thông điệp, nếu FA tin tưởng và mời ông làm HLV trưởng ĐT Anh, ông muốn được làm việc bán thời gian.

Cụ thể, ông Redknapp đã và đang là HLV trưởng của CLB Tottenham, nên ông không muốn từ bỏ chiến lược mà mình đang theo đuổi tại CLB. Và trong điều kiện cho phép, ông có thể kiêm nhiệm. Nên nhớ, chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Anh chỉ là sự phát sinh, sau khi HLV Fabio Capello bất ngờ rút lui và FA cần người thế chỗ.

Làm một phép liên tưởng, HLV Phan Thanh Hùng và chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG lúc này cũng không khác là mấy. Ông Hùng (đương kim thuyền trưởng HN.T&T) cũng muốn được làm việc bán thời gian, trong hoàn cảnh mà VFF chưa tìm được sự thay thế khả dĩ hơn cho chỗ trống mà HLV Falko Goetz bỏ lại.

Lịch sử bóng đá VN và các ĐTQG chưa có tiền lệ này, nhưng trong tình huống cụ thể như hiện tại (khuyết tên HLV trưởng ĐTQG từ hơn 3 tháng nay), đó là một giải pháp hợp thời. Với Phan Thanh Hùng hay những cái tên tương đương khác, ĐTQG có cơ sở để tin vào một cuộc lật đổ ở đấu trường khu vực sau thất bại cách đây 2 năm bằng năng lực huấn luyện của một ông thầy nội.

Harry Redknapp sẽ không có giá như thế, nếu không cùng Tottenham thăng hoa trong 2 mùa giải gần đây. Và cũng tựa như vậy, từ Phan Thanh Hùng, đến Lê Huỳnh Đức, rồi Nguyễn Hữu Thắng sẽ chẳng là gì, nếu họ không là nhà VĐQG cấp CLB. Đấy là minh chứng cho năng lực huấn luyện.

Kể từ năm 2008, khi HLV Henrique Calisto trở lại cương vị thuyền trưởng ĐTQG lần thứ 2, ông vẫn cần những trợ lý giỏi. Và rõ ràng là Thanh Hùng, Huỳnh Đức, Văn Sỹ hay Văn Phụng đã đều làm bán thời gian cho ĐTQG trong giai đoạn đó. Vậy tại sao vào lúc này, không trao cơ hội phục vụ cho những người trẻ tài năng?!

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm