World Cup 2018 sẽ là đỉnh cao cuối cùng của Ronaldo?

13/10/2017 18:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không ghi bàn trong trận đấu cuối cùng của chiến dịch vòng loại World Cup 2018 nhưng Cristiano Ronaldo vẫn được coi là chất xúc tác lớn nhất, giúp ĐKVĐ châu Âu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Năm sau, trên đất Nga, nhiều người tin World Cup 2018 sẽ là giải đấu đỉnh cao cuối cùng của ngôi sao xuất chúng này.

Vẫn là người dẫn đường xuất sắc

Trong trận đấu mà Argentina buộc phải thắng mới có vé dự World Cup 2018, Lionel Messi lập một hat-trick, qua đó giúp đội bóng xứ Tango giành vé tới Nga sau chuỗi trận gây thất vọng não nề trước đó. Messi rực sáng trong ngày Ronaldo im lặng. Đội bóng của CR7 cũng cần phải thắng trước Thụy Sĩ mới giành vé trực tiếp đến Nga. Bồ Đào Nha đã thắng, nhưng Ronaldo không ghi bàn. Và người ta lại so sánh Ronaldo với Messi.

Tuy nhiên, với người Bồ Đào Nha, điều ấy chẳng có ý nghĩa gì. Ronaldo không ghi bàn ở trận đấu cuối cùng nhưng trước đó, anh đã luôn là người dẫn đường đưa Bồ Đào Nha đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. 15 bàn thắng sau 10 trận đấu, không cầu thủ nào ở bảng B làm tốt hơn Ronaldo. Anh chỉ kém 1 bàn so với Robert Lewandowski của Ba Lan ở vòng loại khu vực châu Âu.

Một tay đưa Argentina tới World Cup, Messi sẽ vượt Ronaldo để giành Bóng vàng?

Một tay đưa Argentina tới World Cup, Messi sẽ vượt Ronaldo để giành Bóng vàng?

Phong độ xuất sắc của Lionel Messi ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ rất có thể sẽ giúp anh vượt qua Cristiano Ronaldo để giành Quả bóng vàng 2017.

Vai trò dẫn đường của Ronaldo gần đây nhất thể hiện ở trận đấu với Andorra ở lượt áp chót. Bồ Đào Nha đã chơi bế tắc trong suốt hiệp một. Ronaldo được tung vào sân ở hiệp hai và chính anh là người mở tỷ số cho chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha.

Khá nhiều người nói rằng Ronaldo chỉ quen ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ và việc Ronaldo im lặng trong cả hai trận đấu với Thụy Sĩ là một cái cớ điển hình. Nhưng hãy nhớ Messi cũng đã có 4 trận liên tiếp "tịt ngòi" ở chiến dịch vòng loại World Cup trước khi lập hat-trick ở trận cuối cùng gặp Ecuador. Bởi vậy, nếu xét trên cả một chặng đường dài, Ronaldo xứng đáng được thừa nhận. Bởi nếu không có anh, tấm vé trực tiếp tới World Cup 2018 của tuyển Bồ Đào Nha sẽ không dễ dàng như thế.

World Cup 2018 sẽ là đỉnh cao cuối cùng?

Cristiano Ronaldo tuyên bố hồi cuối tháng 11 năm ngoái rằng anh muốn chơi bóng đỉnh cao đến năm 40 tuổi. Nền tảng thể lực tuyệt vời kèm theo những phương pháp tập luyện cùng với nỗ lực của bản thân giúp Ronaldo tuyên bố như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ thời gian rất "vô tâm", có thể bào mòn và hủy hoại tham vọng của bất cứ cầu thủ ngôi sao nào.

Chính cá nhân Ronaldo cũng đã dính nhiều chấn thương hơn kể từ khi anh bước qua tuổi 30. Lần gần đây nhất là ở EURO 2016. Ronaldo đã tỏa sáng để đưa Bồ Đào Nha đến với trận chung kết nhưng anh chỉ chơi vỏn vẹn được 20 phút rồi rời sân trong nước mắt. May mắn cho Ronaldo là Bồ Đào Nha đã thắng Pháp trong trận đấu đó để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch châu Âu.

Mùa giải này với Real Madrid, phong độ của Ronaldo đang có dấu hiệu chững lại khi không còn nổ súng đều đặn trong các trận đấu ở Liga nữa. HLV Zinedine Zidane ý thức được điều ấy và ông đã xoay vòng, giúp Ronaldo giảm tải đáng kể cho Ronaldo từ mùa bóng trước. Nhưng chính HLV người Pháp cũng không ngăn được dấu hiệu tuổi tác đã bắt đầu hiện hình trong những bước chạy của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Sau World Cup 2018, Ronaldo có còn muốn chơi cho tuyển Bồ Đào Nha nữa hay không? Đó thực sự vẫn là một câu hỏi. Nếu EURO 2020, khi sẽ bước qua tuổi 35, thật khó để Ronaldo giữ được đỉnh cao phong độ. Bởi vậy, rất có thể World Cup 2018 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của ngôi sao lừng lẫy này.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm