Vialli: M.U đang gặp vấn đề ở hàng thủ

24/02/2009 18:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Từng khoác áo Juventus và làm HLV Chelsea, Gianluca Vialli được xem là gạch nối giữa Premier League và Serie A. Hãy xem danh thủ này bình luận về các cuộc đối đầu Anh-Italia ở Champions League. Juventus và Roma tới làm khách tại Chelsea và Arsenal trong khi Inter Milan tiếp M.U trên sân nhà Meazza. Chỉ mới nghe xướng tên các cặp đấu Champions League nói trên, các nhà chuyên môn đã có nhiều điều để nói và Vialli là một trong những người được hỏi ý kiến nhiều nhất về 3 cặp đấu đầy duyên nợ này. Dưới đây là cuộc trả lời phỏng vấn của ông với Nhật báo Gazzetta dello Sport của Italia...

* Gianluca Vialli, dự đoán của ông về 3 cuộc đối đầu Anh-Italia ở Champions League?

- Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thắng 2-1 (Villi từng là tiền đạo Juve) bởi người Italia chúng tôi xem bóng đá là một nghề, còn người Anh chỉ xem bóng đá là một trò chơi. Cho dù mấy năm qua, các HLV người nước ngoài đã đến Anh, giúp Premier League trở nên chuyên nghiệp và có tính tổ chức hơn và các đại diện của Premier League đã vượt qua các CLB của Serie A, nhưng tôi vẫn tin rằng cuối cùng thì chúng tôi sẽ là những người chiến thắng.
 
Vialli trao giải "Cầu thủ người Italia xuất sắc nhất năm 2008
cho Del Piero" tại Oscar del Calcio 2008

* Đội bóng Italia nào sẽ gặp khó khăn nhiều nhất trong cuộc đọ sức với các CLB của Anh?

- Cho tới tuần trước, tôi vẫn nghĩ là Juve vì Chelsea rất mạnh, nhưng sau khi chứng kiến thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Juventus trong trận gặp Palermo cũng như đẳng cấp của các nhà vô địch mà Juve đang sở hữu đã khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi (Juve) sẽ tạo nên bất ngờ.

* Thế Inter thì sao?

- Tôi nghĩ là Inter mạnh hơn M.U. Đội bóng Anh đang gặp phải những vấn đề ở hàng thủ. Đó sẽ là cơ sở để các tiền đạo của Inter khai thác. Mourinho hẳn sẽ biết mình phải làm gì để gây khó khăn cho MU, dù cho Ferguson đã biết là Inter đáng sợ như thế nào.

* Còn trận Arsenal-Roma?

- Trên lý thuyết, đây là cặp đấu hấp dẫn nhất trong 3 cuộc đối đầu Anh-Italia. Spalletti gặp phải một số khó khăn ở hàng phòng ngự, nhưng Wenger cũng không có AdebayorFabregas. Tầm quan trọng của họ với Arsenal cũng giống như vai trò của Totti và De Rossi với Roma.

* Chelsea-Juventus là trận đấu của ông...

- Tôi rất vui vì được chứng kiến trận đấu này, một cuộc đối đầu mà tôi sẽ chia vui với những người bạn Anh hoặc Italia. Về lý thuyết, Chelsea ở "cửa trên", nhưng Juve trong trận thắng Palermo là đội bóng khiêm nhường nhất mà người ta chưa bao giờ chứng kiến. Juve chấp nhận để Palermo gây sức ép để rồi tận dụng những cơ hội có được để ghi bàn. Phòng ngự phản công là lối chơi mà Juve cần áp dụng ở Stamford Bridge và họ có thể gây khó dễ cho Chelsea bằng cách đó.

* Liệu Juve có thể tận dụng cơ hội đi tiếp ở Torino, hay London?

- Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn ở Torino vì Chelsea đá sân khách tốt hơn sân nhà. Mỗi khi xa nhà, họ thường giành được những kết quả rất tốt.

* Hiddink đã thành công trong việc để lại dấu ấn của mình ở Chelsea...

- Vâng, chúng ta có thể thấy điều đó qua thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelsea. Thông điệp của Hiddink là nếu không đổ mồ hôi thực sự, Chelsea sẽ chẳng đi tới đâu. Không có Scolari, Chelsea đã trở lại mạnh mẽ ở Premier League. Giờ họ muốn thể hiện điều đó trên bình diện Châu Âu. Nếu Scolari còn dẫn dắt Chelsea thì Juve mới là đội ở "cửa trên" trong cuộc đấu này.

* Chiến thuật thi đấu của Chelsea đã thay đổi?

- Chiến thuật thì vẫn thế thôi, nhưng nhiệm vụ của từng cầu thủ thì đã khác. Chelsea vẫn thiếu một tiền vệ cỡ Essien. Mikel chưa đạt tới tầm cỡ đó. Ở tuyến trên, Chelsea chơi với 3 tiền đạo. Hiddink đã thành công trong việc thuyết phục Drogba và Anelka hy sinh lợi ích cá nhân vì lối chơi đồng đội. Grygera (hậu vệ Juve) sẽ phải rất thận trọng khi đối mặt với 1 trong 2 tiền đạo này ở khu vực của anh ta.

* Xếp Mellberg đá chính có phải là một quyết định gây ngạc nhiên của Ranieri hay không?

- Tôi nghĩ là không bởi sức mạnh thể lực của Mellberg trong những tình huống một chống một là rất tốt.

* Juve có thể chặn Chelsea lại bằng cách nào?

- Chúng ta sẽ được chứng kiến những cuộc đấu tay đôi hấp dẫn trong trận đấu này khi Drogba và Anelka đối đầu với Chiellini và Legrottaglie, giữa Del Piero và Amauri với Terry và Alex, một trong những cặp trung vệ tốt nhất thế giới hiện nay. Trong lúc các hậu vệ và tiền đạo hai đội đọ sức với nhanh thì vai trò của các tiền vệ sẽ rất quan trọng. Juve cần phải tạo ra được sự áp đảo về quân số ở tuyến giữa. Điều quan trọng nhất là đội bóng của Ranieri phải khiến Chelsea nhận thấy là họ có thể dính đòn của Juve trong các pha phản công và không để cho Chelsea áp sát khung thành Buffon.

* Juve cần phải để mắt tới những cầu thủ nào của Chelsea?

- Ballack và Lampard. Hệ thống phòng ngự của Juve đã gần đạt tới sự hoàn thiện, nhưng nếu có đội bóng nào có thể phá vỡ hàng thủ của họ thì đó chính là Chelsea. Nếu tôi là Ranieri thì tôi sẽ bố trí hàng thủ của Juve lùi sâu thêm chút nữa.

* Việc có nhiều sự lựa chọn trên hàng công có thể là vấn đề với Ranieri không?

- Tôi nghĩ HLV nào cũng muốn có nhiều tiền đạo để lựa chọn, nếu không mới thực sự là vấn đề. Về điểm này, Ranieri có nhiều lựa chọn hơn Hiddink. Nếu nhìn vào lực lượng dự bị trên hàng công của Chelsea, rõ ràng không bằng Juventus.

* Juve còn có một vũ khí nữa là những quả đá phạt của Del Piero...

- Sân Stamford Bridge nhỏ và những quá đá phạt sẽ trở nên nguy hiểm ngay cả khi chúng được thực hiện từ khoảng cách so với khung thành có độ dài bằng 3/4 chiều dài của sân. Đối với Del Piero, cự ly không phải là vấn đề. Điều quan trọng với cả Juve lẫn Chelsea là cần phải tránh phạm lỗi trong những khu vực nhạy cảm bởi hai đội đều sở hữu những chuyên gia sút phạt.
 
HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm