Vì sao Platini không... 'thèm' chức Chủ tịch FIFA?

22/07/2015 06:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn trong sáu liên đoàn bóng đá các châu lục sẽ ủng hộ Michel Platini, người đang đứng đầu LĐBĐ châu Âu (UEFA), ngồi vào chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) nếu ông ra ứng cử.

Tin tức trên đã được một nguồn tin bên trong FIFA tiết lộ với hãng tin Reuters. Tuy nhiên, một người phát ngôn của UEFA nói hiện Platini, một người Pháp, chưa quyết định có ra tranh cử vào cuộc bầu cử ngày 26/2/2016 để tìm người thay thế Chủ tịch Sepp Blatter hay không. Ông Blatter đã tuyên bố từ chức hồi tháng 6/2015 sau khi hàng loạt quan chức FIFA bị bắt giữ với các cáo buộc tham nhũng và hối lộ.

“Sẽ cân nhắc trong tương lai gần”

Platini, một cựu tuyển thủ Pháp được xếp vào loại tài hoa nhất một thời, có thể là nhân vật tâm điểm trong cuộc gặp giữa đại diện của các LĐBĐ châu lục tổ chức trong một khách sạn ở Zurich hôm Chủ nhật, nhưng không cho báo chí tham dự.

“Chủ tịch UEFA hiện hài lòng với vai trò là lãnh đạo của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu”, Pedro Pinto, Giám đốc báo chí của UEFA, nói với các phóng viên. “Ông cũng hài lòng vì nhận được sự ủng hộ ở Zurich trong vài ngày qua”.

Hiện các nhà cái cũng coi Platini là ứng cử viên số 1 thay thế Blatter. Tuy nhiên, Pinto nói Platini, vừa đắc cử nhiệm kỳ chủ tịch UEFA thứ 3 hồi tháng 3/2015, sẽ cân nhắc vị trí của ông trong tương lai gần và tuyên bố rõ lập trường một khi đã sẵn sàng. “Ông ấy hài lòng vì được nhiều người coi là một ứng viên để dẫn dắt FIFA, với một hình ảnh mới, hình ảnh của sự minh bạch và quản trị tốt”.

Trong cuộc bầu cử FIFA vào tháng 5, một số thành viên của các liên đoàn châu lục đã bỏ phiếu cho Blatter dù Platini hối thúc họ chọn người thách thức, Hoàng thân Ali Bin Al Hussein. Blatter đã thắng cử lần thứ 5 nhưng chỉ vài ngày sau, vào ngày 2/6, lại tuyên bố từ chức. Platini từng một thời được coi là người được Blatter bảo trợ và ứng viên số 1 thay thế nhà điều hành 79 tuổi người Thụy Sĩ.

Cơ hội khó bỏ lỡ?

Cơ hội này đã đến khá đột ngột với Platini, người tưởng như sẽ phải đợi tới tận năm 2019. “Tôi sẽ 64 tuổi khi đó, làm chủ tịch FIFA lúc đó chẳng còn gì hay”, Platini, hiện 60 tuổi, nói hồi tháng 3/2016 khi Blatter tiếp tục cố thủ ở ghế Chủ tịch. Nhưng giờ ông có thể đạt thỏa nguyện của mình sớm hơn.

Platini cũng đã quen với việc thắng cuộc. Là một trong những số 10 vĩ đại nhất lịch sử, ông đã giành 2/3 phần thưởng bóng đá danh giá nhất. Platini đeo băng đội trưởng ĐT Pháp ở EURO 1984 và ghi 9 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới cũng như chức vô địch giải đó. Ông còn ghi bàn ấn định chiến thắng cho Juventus ở trận chung kết Cúp C1 1985. Ông chỉ thiếu mỗi chiếc cúp VĐTG khi Pháp 2 lần bị Tây Đức loại ở bán kết các World Cup 1982 và 1986.

Ngồi vào ghế Chủ tịch FIFA sẽ hoàn tất những thành tựu lớn của ông với bóng đá. Tuy nhiên, việc ông nói mình chưa muốn rời cương vị chủ tịch UEFA lúc này không hẳn chỉ là một bình phong chính trị để che giấu tham vọng thật sự. Làm Chủ tịch FIFA, ông sẽ phải từ bỏ giải đấu Champions League và nhiều giải đấu đỉnh cao danh giá khác ở lục địa già và chỉ thực sự tham gia vào các hoạt động bóng đá lớn 4 năm một lần ở những kỳ World Cup.

Nhiều chương trình cải cách lớn của ông ở châu Âu cũng đang còn dang dở. EURO 2016 sẽ được tổ chức ở quê hương ông, nước Pháp, mà ông sẽ rất muốn là nhân vật tâm điểm, nhất là khi giải đấu sẽ là lần đầu tiên EURO được mở rộng từ 16 lên 24 đội. Sau đó nữa, ở EURO 2020, giải sẽ được tổ chức ở nhiều nước khác nhau, một sáng kiến nữa của Platini mà ông sẽ muốn được tận mắt thấy thành quả.

Ngay cả những thành viên của “chế độ cũ” Blatter cũng không hẳn ủng hộ ông. “Không thể nghiễm nhiên đưa một cầu thủ bóng đá hay Michel Platini vào ghế Chủ tịch”, trưởng nhóm vận động tranh cử của Blatter, Klaus Stoehlker, nói vào lúc Blatter đã từ nhiệm. Tức là, trong khi Platini có thể là ứng viên số 1, cuộc đua cho ghế chủ tịch FIFA vẫn còn bỏ ngỏ cho những bất ngờ phút chót.

8 Platini đã làm Chủ tịch UEFA được 8 năm. Trong cuộc bầu cử năm 2007, ông đánh bại Lennart Johansson với số phiếu 27-23. Ông tái cử vào các năm 2011 và 2015.

72 Số trận khoác áo đội tuyển Pháp của Platini, ông ghi được 41 bàn. Ông cùng tuyển Pháp vô địch EURO năm 1984, 3 lần giành Quả bóng Vàng châu Âu (1983, 84, 85)

2010 Platini từng bị đột quỵ vào năm 2010 ở World Cup Nam Phi, nhưng sau đó ông bình phục và khỏe mạnh trở lại.

Vấn đề văn hóa làm việc

Một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng cũng quan trọng nữa là Platini hiện rất thoải mái ở tổng hành dinh UEFA tại vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ. Trong khi đó, Zurich, trụ sở FIFA, lại là vùng nói tiếng Đức. Chưa kể nếu ở châu Âu, Platini có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình tùy thích, còn với vai trò chủ tịch FIFA, mà hiện giờ không khác gì một nguyên thủ quốc gia, ông sẽ phải nói tiếng Anh nhiều hơn, điều mà không một người Pháp nào thích.

Ngoài ra, văn hóa làm việc ở UEFA khá thoải mái: Platini thường xuyên để Tổng thư ký của ông, Gianni Infantino, trả lời trong các cuộc họp báo. Ở FIFA sẽ không có chuyện đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm