UEFA thay đổi luật vì Man City

12/09/2014 07:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không ít câu lạc bộ ở Châu Âu cảm thấy ngạc nhiên khi Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) vừa điều chỉnh luật cầu thủ nội chỉ vì trường hợp cá biệt của Man City.

Những lời đe dọa về mặt pháp lý chống lại UEFA giúp cho Man City được phép đăng ký chỉ đúng một cầu thủ tự đào tạo trong đội hình dự Champions League mùa này. Con số này ít hơn ba người so với những đội bóng Anh khác tham dự sân chơi này gồm Chelsea, Arsenal và Liverpool. Điều này càng bất ngờ hơn, khi Man City vừa bị phạt vì không tuân thủ Luật công bằng tài chính.

Sự bất ngờ của ba đội bóng Anh còn lại nằm ở chỗ họ vẫn phải đăng ký đủ bốn cầu thủ tự đào tạo trong danh sách dự Champions League. Trong khi Man City chỉ cần điền tên duy nhất một cầu thủ thuộc diện tự đào tạo, đó là Dedryck Boyata, hậu vệ người Bỉ được chiêu mộ khi mới 16 tuổi và trưởng thành ở đội trẻ Man City.

Theo tiết lộ của trang Independent, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề quốc tế (FIFPro) đã có tác động trong việc nới lỏng yêu cầu với Man City. Có thể tổ chức này đã gây sức ép lên UEFA trong việc đồng ý để nhà ĐKVĐ Premier League được đăng ký số cầu thủ tự đào tạo thấp hơn quy định. Cụ thể, UEFA có thể sẽ bị kết tội tạo ra rào cản dòng dịch chuyển của các cầu thủ trong cùng một châu lục với luật lệ của mình.

Ban đầu, Man City bị UEFA yêu cầu giảm số lượng cầu thủ đăng ký ở Champions League từ 25 xuống 21 người, như là một phần trong hình phạt do vi phạm Luật công bằng tài chính. Vì quy định này nhằm mục đích tạo ra sự bình đẳng cho các đội, nên Man City vẫn phải chấp hành quy định 4 cầu thủ tự đào tạo và 4 cầu thủ được đào tạo ở một liên đoàn bóng đá như bình thường. Điều đó có nghĩa đội chủ sân Etihad chỉ được sử dụng 13 cầu thủ nước ngoài.

Nhưng sau đó UEFA đã ngầm đồng ý cho Man City giảm quota cầu thủ nội địa xuống còn 5 người, như một sự bù trừ cho việc bị cắt bớt số lượng cầu thủ đăng ký. Theo như công bố của đội chủ sân Etihad vào cuối tuần vừa rồi, họ chỉ có duy nhất Boyata là cầu thủ tự đào tạo, còn lại 4 người được đào tạo ở Anh gồm Joe Hart, James Milner, Gael Clichy và Frank Lampard.

Theo ông Daniel Geey, chuyên gia về luật bóng đá của công ty Field Fisher Waterhouse, đơn vị đưa ra những lời khuyên hữu ích để xây dựng Luật công bằng tài chính (FFP): “UEFA đã sửa lại luật về cầu thủ nội. Không có vướng mắc gì với UEFA hay quy định của FFP về sự thay đổi luật cầu thủ nội”.

Dù vậy, quyết định này dành cho Man City vấp phải không ít tranh cãi. Nhiều người trong cuộc cho rằng UEFA nên giảm quota cầu thủ nội cho đội chủ sân Etihad theo trình tự giảm danh sách cầu thủ, chẳng hạn như chỉ phải đăng ký 6 người trong 21 cầu thủ. Các CLB khác có 10 ngày để kháng cáo quyết định của UEFA, nhưng có vẻ không đội nào phản đối.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm