Trước lượt trận áp chót Champions League: Man City lại 'chết'? Roma hay Juventus tăng tốc thành công?

24/11/2014 19:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League vào đêm mai có thể mang tính chất quyết định đối với một số đội bóng. Chúng ta cùng điểm qua tình hình của một số đội bóng sẽ chơi trong lượt đấu hứa hẹn là mang tính quyết định với cơ hội đi tiếp của họ ở giải này.

Cơ hội cuối cùng cho Man City

Man City có vẻ như chưa thể vượt qua những ám ảnh tâm lý khi họ tiếp tục không thể hiện được đúng tiềm năng của mình ở Champions League. Ông Manuel Pellegrini đang chịu sức ép nặng nề phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn của City mỗi khi đá ở Châu Âu khi ông cùng các học trò chuẩn bị tiếp đón đội khách Bayern Munich. Roberto Mancini mất việc ở Etihad một phần vì ông không thể giúp City giành được vinh quang ở Champions League.

Bây giờ người kế nhiệm ông đang đối mặt với viễn cảnh tương tự nếu ông cũng không thể giúp City vượt qua lời nguyền Châu Âu. Nếu trận Roma-CSKA Moskva kết thúc có thắng có thua thì City cần phải đánh bại Bayern Munich để nuôi hy vọng vào vòng 1/8. Họ may mắn là vẫn còn hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng E. Nếu City để Bayern Munich hạ gục ngay trên sân nhà, hành trình Champions League của họ một lần nữa sẽ dừng lại ngay sau vòng bảng.

Brendan Rodgers cần phương án B

Liverpool của Brendan Rodgers cần thắng hai trận vòng bảng cuối cùng của họ để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League. Ở lượt trận thứ 4, Liverpool tung ra sân đội hình B trong chuyến làm khách của Real Madrid ở Bernabeu. Dù rằng thắng được Real ở Bernabeu được coi là nhiệm vụ bất khả thi nhưng có cảm giác ông Brendan Rodgers đã đầu hàng ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu khi tung ra sân đội hình với quá nhiều cầu thủ dự bị.

Sự kiện ấy đã làm ảnh hưởng tới uy tín của ông và Liverpool cần giúp chính HLV của họ thoát khỏi cái hố mà ông đã tự đào cho mình bằng cách đánh bại Ludogorets trên sân khách. Sự vắng mặt của cặp đôi Suarez (ra đi) và Sturridge (chấn thương) đồng nghĩa với 50 bàn thắng chia tay The Kop trong nửa đầu mùa giải này trong khi hàng phòng ngự lỏng lẻo của họ lại thường xuyên bị khai thác đến mức đáng báo động. Liverpool bắt buộc phải thắng ở Bulgaria và ông Rodgers cần phải điều chỉnh chiến thuật thi đấu để đưa The Kop trở lại quỹ đạo chiến thắng.



Ông Brendan Rodgers đang chịu áp lực khủng khiếp ở Liverpool

Roma, Juventus cần tăng tốc

Sau khi Napoli không vào nổi vòng bảng Champions League, Serie A chỉ còn hai đại diện ở vòng bảng là Juventus và Roma. Cả hai đều bước vào lượt đấu thứ 5 và hiểu rằng họ không được phép xảy chân. Hai đội bóng Italy chỉ giành được tổng cộng 10 điểm sau 8 trận đã chơi ở Champions League. Lượt đấu này Juve tiếp đội khách Malmo FF còn Roma tới làm khách của CSKA Moskva.

Khả năng Italy không có đại diện nào ở vòng 1/8 Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2001-2002 là có thật. Một viễn cảnh như vậy sẽ khiến những người hâm mộ Serie A cảm thấy cay đắng nhưng có lí do để tin rằng điều đó không xảy ra nhờ phong độ cao của Juve ở Serie A. Với Roma, họ có thể giành vé nếu thắng CSKA Moskva đồng thời Man City không thắng Bayern Munich. Thậm chí chỉ cần hòa hai trận vòng bảng cuối cùng là đủ để Giallorossi vào vòng 1/8. Tuy nhiên do không có đội bóng Serie A nào có cơ hội được chọn làm hạt giống hàng đầu ở vòng 1/8 nên không nhiều người tin rằng Italy sẽ có đại diện ở tứ kết Champions League mùa này.



Juventus của Paul Pogba cần chiến thắng Malmo FF ở lượt đấu thứ 5

Villas Boas tìm kiếm thành công với Zenit

Thất bại khi dẫn dắt một đội bóng tên tuổi không hẳn là sự nghiệp huấn luyện của bạn lụi tàn nhưng khi thất bại ấy lại được tiếp nối bằng một thất bại mới với đội bóng thứ hai thì danh tiếng của bạn có nguy cơ tổn hại không cách gì cứu vãn được. Đó có vẻ như là những gì đang diễn ra với Andre Villas Boas lúc này. Ông đã thất bại và bị Chelsea sa thải. Sau đó ông cũng nhanh chóng bật bãi khỏi ghế nóng của Tottenham Hotspur.

Bây giờ ông chỉ còn một cách để lấy lại uy tín là dẫn dắt Zenit vượt qua vòng bảng Champions League mùa này. Đội bóng Nga đã bay cao ở giải Ngoại hạng trong nước và một chiến thắng trước Benfica có thể giúp Zenit của Villas Boas chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành một vé vào vòng 1/8 Champions League.

Juergen Klopp đến Arsenal không đúng lúc

HLV Borussia Dortmund Juergen Klopp từ lâu đã nói ông hài lòng với vị trí HLV ở Dortmund và không nghĩ tới chuyện chuyển tới cầm quân ở Premier League. Nhưng lại có tin nói ông Klopp cảm thấy hứng thú với viễn cảnh chuyển tới Emirates để dẫn dắt Arsenal. Đội bóng Anh có thể là một trong những CLB quan tâm tới Klopp trong bối cảnh ông Arsene Wenger đang chịu sức ép sau khởi đầu đầy thất vọng của Pháo thủ mùa này.

Nhưng sự xuất hiện của ông Klopp bên đường piste ở Emirates ở lượt trận Champions League thứ 5 này thật không đúng thời điểm chút nào với Pháo thủ khi ông Wenger càng lúc càng giống như một nhà cầm quân đã về hưu ở Emirates.  Khởi đầu tệ nhất trong lịch sử Arsenal ở Premier League khiến ông Wenger mất uy tín nghiêm trọng với các fan.

Họ rất muốn ông chiến thắng nhưng ngày càng hoài nghi ông có thể làm được điều đó. Sau thất bại trước Man United ngay trên sân nhà mới rồi, các fan Arsenal sẽ khó lòng thông cảm với ông Wenger thêm nữa nếu đội bóng của ông lại để thua Dortmund của Juergen Klopp lần thứ hai ở Champions League mùa này.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm