Trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Barca và M.U dễ thở hơn Real

06/12/2012 08:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Vòng bảng Champions League mùa giải 2012/13 đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay sau khi loạt trận cuối cùng của các bảng E, F, G, H kết thúc. Như vậy, Champions League đã xác định được 16 cái tên sẽ thi đấu ở vòng 1/8, bao gồm PSG, Schalke, Malaga, Dortmund, Bayern, Juventus, Barca, M.U, Porto, Arsenal, Milan, Real Madrid, Valencia, Celtic, Shakhtar và Galatasaray.

Và điều người ta chờ đợi nhất lúc này là lễ bốc thăm chia cặp tại vòng 1/8 (diễn ra vào ngày 20/12 tại Nyon, Thụy Sĩ) bởi khả năng tiến sâu của các đội bóng phụ thuộc rất lớn vào những lá thăm may rủi này. Chẳng hạn như Milan, họ sẽ rất hạnh phúc nếu bốc được lá thăm mang tên Schalke hoặc PSG thay vì đụng phải Barca, M.U hay Bayern Munich.


Chỉ đứng nhì bảng, Real sẽ gặp khó ở vòng 1/8 - Ảnh Getty

16 đội giành vé vào vòng knock-out sẽ được chia ra làm hai nhóm: nhóm đứng đầu bảng và nhóm đứng nhì bảng. Thể thức bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ là 8 đội nhất bảng gặp 8 đội nhì bảng, theo nguyên tắc không cùng. Nghĩa là các đội cùng quốc gia hay đã nằm cùng bảng ở vòng bảng sẽ không gặp nhau ở vòng 1/8.

Nhóm 1 (đầu bảng): Paris Saint-Germain, Schalke, Malaga, Borussia Dortmund, Juventus, Bayern Munich, Barcelona, M.U.

Nhóm 2 (nhì bảng): Porto, Arsenal, AC Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Valencia, Celtic, Galatasaray.

Từ cách thức bốc thăm nói trên, chúng ta có thể thấy trong số những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Barca và M.U là hai đội gặp thuận lợi hơn cả do đều nằm trong nhóm 1. Với Barca, họ sẽ gặp một trong năm đội là Porto, Arsenal, Milan, Shakhtar và Galatasaray. Trong số này, Milan và Arsenal là hai CLB mạnh và giàu truyền thống nhất nhưng dựa trên phong độ của họ mùa này, rõ ràng Barca chẳng có lý do gì để phải lo lắng. Còn Porto, Shakhtar, và Galatasaray rõ ràng chưa thể là đối thủ của đội bóng đá 5 mùa liên tiếp lọt vào bán kết Champions League.

So với Barca, M.U gặp khó khăn hơn đôi chút khi họ có thể đụng phải Real Madrid, đội bóng được đánh giá cao nhất ở nhóm 2. Ngoài Real là đáng kể, những đội còn lại mà M.U có thể phải đối mặt đều không được đánh giá quá cao là Porto, Milan, Shakhtar, Valencia, Celtic. Do đó, chỉ cần “tránh” được Real, M.U đã có thể nghĩ về một suất ở tứ kết.

Dù được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này nhưng có lẽ Real Madrid cũng chẳng muốn đụng phải một đối thủ khó “nhằn” từ quá sớm. Thực tế là ở vòng bảng, dù bị đánh giá thấp hơn Real nhưng Dortmund đã "quần" cho đội bóng Hoàng gia mệt lử. Tuy nhiên, việc chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 có thể khiến đội bóng của Jose Mourinho sớm phải gặp thử thách ngay tại vòng 1/8 bởi họ sẽ phải gặp một trong số các đội bao gồm PSG, Schalke, Bayern, Juventus và M.U. Trong số này, Bayern, Juventus và M.U là những đội bóng giàu truyền thống của châu Âu và họ cũng đang đạt phong độ rất cao mùa này. Do đó, Real sẽ gặp phải vô vàn khó khăn nếu đụng phải một trong ba đội này. Đó là chưa kể một PSG đầy ngôi sao và được dẫn dắt bởi HLV từng 2 lần vô địch châu Âu Ancelotti.

Cũng khó khăn không kém Real ở vòng 1/8 là Arsenal khi đội bóng của HLV Arsene Wenger có thể đụng phải Juventus, Bayern, hoặc Barca, những đối thủ có thể coi là được đánh giá cao hơn họ vào thời điểm này. Nếu may mắn hơn, “Pháo thủ” sẽ chỉ phải đối đầu với Malaga, PSG, hay Dortmund. Đây cũng là những đội không dễ chơi nhưng chắc chắn là dễ đối phó hơn nhiều so với Juventus, Bayern, và Barca.

Lễ bốc thăm chia cặp tại vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại Nyon, Thụy Sĩ. Các đội đầu bảng sẽ có lợi thế là được chơi trận lượt về vòng 1/8 trên sân nhà. Các trận lượt đi sẽ đá ngày 12 và 20/2/2013, còn các trận lượt về sẽ diễn ra các ngày 5 và 13/3/2013.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm