Trọng tài Việt Nam phân tích: 'Nếu chỉ thấy Zapata giơ tay mà phạt là không chính xác'

21/02/2013 16:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thethaovanhoa.vn về tình huống mở tỷ số gây tranh cãi trong trận Milan - Barcelona ở Champions League, giám sát trọng tài Phạm Phú Hùng cho rằng 'nếu chỉ thấy Zapata giơ tay lên mà thổi phạt là không chính xác'.

Tình huống mà Kevin-Prince Boateng mở tỷ số cho Milan trong trận thắng Barcelona 2-0 rạng sáng nay gây ra nhiều tranh cãi, khi không ít người cho rằng trước đó, bóng đã chạm vào tay Zapata và đổi hướng. Tuy nhiên, xem lại video quay chậm thì rõ ràng bóng chỉ đập vào mặt trung vệ người Colombia.

"Trọng tài có quyền nhận định, căn cứ vào vị trí quan sát có tốt hay không. Ở vị trí quan sát, nếu trọng tài thấy bóng chưa chạm tay thì có quyền nhận định là bóng chưa chạm tay và ngược lại. Nếu chỉ căn cứ vào việc thấy cầu thủ đưa tay lên, có biểu hiện chạm tay mà nhận định là bóng đã chạm tay thì trọng tài đó bắt không chính xác, thiếu bản lĩnh", giám sát trọng tài Phạm Phú Hùng chia sẻ.

Ngoài ra, vị giám sát này cũng nói thêm, rằng "việc xem cầu thủ cố tình chơi bóng bằng tay hay không cũng là cảm tính, tùy thuộc vào nhận định của từng trọng tài. Ở Việt Nam, nhiều cầu thủ cố tình bẫy trọng tài và vì sức ép, không ít trọng tài phải thổi phạt".

Như vậy, từ góc nhìn của một nhà chuyên môn, có thể một lần nữa khẳng định việc trọng tài Thomson không thổi phạt Milan, công nhận bàn thắng do Boateng ghi vào lưới Barcelona là hoàn toàn xác đáng.

H.Q



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm