TIẾT LỘ: Pep Guardiola đòi dẫn dắt tuyển Brazil dự World Cup 2014

08/07/2015 07:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ Daniel Alves tiết lộ HLV Pep Guardiola đã rất muốn dẫn dắt đội tuyển Brazil ở World Cup 2014 nhưng bị từ chối.

“Pep nói muốn giúp Brazil vô địch thế giới và đi cùng đội tuyển trong chiến dịch đến ngai vàng”, Alves tiết lộ trên ESPN Brazil. “Nhưng lãnh đạo không muốn vậy, bởi họ nói không rõ liệu người Brazil có chấp thuận việc đội tuyển được dẫn dắt bởi một HLV nước ngoài”.

Alves không nói đích xác ai đã từ chối Pep, nhưng anh chỉ trích quyết định này.

“Pep là HLV giỏi nhất thế giới, nhà quản lý thể thao vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Ông ấy đã cách mạng hóa bóng đá, cách mạng hóa các đội bóng và chúng tôi đã có cơ hội được làm việc với ông ấy ở đội tuyển”, Alves nói. “Nếu bạn để cơ hội trôi qua như vậy, nghĩa là bạn không thật sự nghĩ cho lợi ích của đội tuyển”.



Alves (phải) tiếc vì không được tái ngộ Pep ở đội tuyển

World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà là một thảm kịch của người Brazil khi họ thua Đức 1-7 ở bán kết.

Lên thay Felipe Scolari, Dunga cũng không thể giúp đội tuyển vô địch Copa America 2015. Họ chỉ vào đến Tứ kết và chịu thua Paraguay trên chấp phạt đền.

Vào tháng 10, Brazil của Dunga khởi động vòng loại World Cup 2018.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm