Thiên đường thứ bảy cho Bundesliga

24/05/2013 10:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là lần thứ 16 bóng đá Đức hiện diện trong một trận chung kết C1/Champions League.

Bayern có lại lỗi hẹn với đỉnh cao như mùa trước?

Cúp C1 ra đời năm 1955 và 5 năm sau, Eintracht Frankfurt đã trở thành đội bóng đầu tiên của Bundesliga đi tới trận đấu cuối cùng. Trận chung kết tháng 5/1960 tại sân Hampden Park, Scotland đã thiết lập hai kỷ lục mà cho tới nay vẫn chưa bị phá, đó là trận đấu có lượng khán giả đông nhất (127.000 người), và có nhiều bàn thắng nhất (10 bàn). Real khi ấy sở hữu dàn siêu sao Di Stefano, Ferenc Puskas, Gento… đã đánh bại đội bóng Tây Đức với tỷ số 7-3 để giành chức vô địch thứ 5 liên tiếp.

Sau Frankfurt, Bundesliga phải đợi 15 năm để có thêm một đại diện vào chơi trận tranh cúp. Bayern Munich nổi lên như một thế lực đáng gờm của bóng đá Đức nhờ nền tảng tài chính mạnh mẽ và đã vươn tầm thống trị của mình ra sân chơi châu Âu. Sau serie 3 năm thống trị Cúp C1 của Ajax Amsterdam, Bayern là những người tiếp nối với 3 trận chung kết liên tiếp 1974, 1975, 1976. Gã khổng lồ xứ Bavaria lần lượt đánh bại Atletico Madrid, Leeds United và St. Etienne để giành những chức vô địch đầu tiên cho nước Đức.

Cùng giai đoạn ấy, Borussia Moenchengladbach cũng 4 lần vào chung kết UEFA Cup cùng một lần vào chung kết Cúp C1 năm 1977. Tiếc là đội bóng của Jupp Heynckes và Berti Vogts đã thất thủ 1-3 trước Liverpool, kết quả đã mở đầu cho sự áp đảo của bóng đá Anh thời kỳ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980.

Thập niên 1980 thì chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Hamburg với siêu sao Kevin Keegan (Quả bóng Vàng 1978, 1979) trong đội hình. Sau khi thất bại trước Nottingham Forest trong trận chung kết năm 1980 ở Bernabeu, đội bóng có tuổi đời lâu nhất Bundesliga tiếp tục đi tới trận cuối cùng 3 năm sau đó, nơi họ đánh bại Juventus tại Athens để giành chức vô địch đầu tiên, cũng là duy nhất của mình.

Cũng trong thập niên 1980, Bayern đã lọt vào 2 trận chung kết nhưng đều để thua trước Aston Villa (1982) và Porto (1987). Sau đó là giai đoạn trầm kha của “hùm xám” nói riêng và của bóng đá Đức nói chung trên sân chơi châu lục. Mãi tới năm 1997, Dortmund mới trở thành câu lạc bộ Đức tiếp theo góp mặt ở chung kết và bất ngờ vượt qua Juventus trong trận đấu ở Munich để giành cúp bạc.

Giai đoạn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Bayern Munich có dấu hiệu hồi sinh trên đấu trường châu lục. Sau thất bại tức tưởi trước M.U năm 1999 ở Camp Nou, “hùm xám” tiếp tục lọt vào chung kết 2 năm sau đó, lần này họ vượt qua Valencia trong loạt sút luân lưu để giành chức vô địch thứ tư sau 1/4 thế kỷ chờ đợi. Ngay sau đó một năm, Leverkusen trở thành đội bóng Đức thứ 6 có mặt ở chung kết Cúp C1/Champions League, nhưng lại thất thủ trước dàn siêu sao Real Madrid.

Bóng đá Đức đang có những bước tiến vững chắc trên nền tảng đào tạo trẻ và phát triển tư duy tấn công. Bayern ở Wembley sẽ chơi trận chung kết thứ 3 trong 4 năm, đối thủ lần này là Dortmund, trận chung kết thứ 16 mà Bundesliga góp mặt và là trận chung kết nội bộ đầu tiên của người Đức. Dù kết quả thế nào thì bóng đá Đức cũng sẽ đón chức vô địch thứ 7 vào đêm thứ Bảy này.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Thành tích của các CLB Đức tại Cúp C1/Champions League

Bayern Munich: 4 chức vô địch, 5 lần á quân

Hamburg: 1 chức vô địch, 1 lần á quân

Dortmund: 1 chức vô địch

Eintracht Frankfurt: 1 lần á quân

Moenchengladbach: 1 lần á quân Leverkusen: 1 lần á quân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm