Thiago Silva chấn thương: Tạm biệt Champions League?

26/03/2012 08:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - “Milan không phải sợ hãi trước Barca, vì Milan là Milan”, hậu vệ Djamel Mesbah đã khích lệ tinh thần đồng đội cũng như qua đó gửi lời “mời chào” đến đội bóng xứ Catalunya trong trận tứ kết lượt đi Champions League sẽ diễn ra rạng sáng thứ Năm tới trên sân San Siro. Nhưng không biết khi khẳng định điều đó, Mesbah đã có hay tin về chấn thương của người đồng đội Thiago Silva, mà chấn thương ấy sẽ khiến Thiago phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần và có nghĩa là Thiago sẽ không thể ra sân trong cả 2 trận lượt đi và về trước Barca?

Ngoài Thiago Silva ra, HLV Massimiliano Allegri còn đang phải đối mặt với rất nhiều những ca chấn thương khác trong đội hình và chắc chắn trước một Barca đang hừng hực khí thế, “cảm giác không sợ hãi” rất khó có thể duy trì lâu. Và nếu Milan không thể vượt qua được Barca ở tứ kết, thì Thiago Silva cũng xem như nói lời chia tay đấu trường Champions League!



Chấn thương có thể khiến Silva phải chia tay Champions League - Ảnh Getty

AC Milan đã chính thức xác nhận thông tin về chấn thương của Thiago Silva trên trang chủ của mình vào đêm qua. Theo đó, hậu vệ người Brazil sau khi phải rời sân trong trận đấu giữa Milan và AS Roma vừa qua đã trải qua khâu chụp chụp cộng hưởng từ (MRI) đã được các bác sĩ kết luận dính phải chấn thương dây chằng bắp đùi phải. Chấn thương này buộc Thiago phải tạm rời xa sân cỏ từ 3 đến 4 tuần, và anh sẽ vắng mặt trong cả 2 trận lượt đi và về trước Barca.

Ngoài Thiago Silva, Milan cũng đang vây phải rất nhiều những ca chấn thương khác như: Antonio Abate, Alexandre Pato, Maxi Lopez, Filippo Inzaghi, Rodney Strasser,… Bên cạnh đó Mark van Bommel cũng không thể ra sân trong trận lượt đi do bị treo giò vì thẻ phạt. Với những sự vắng mặt này, nhiều khả năng HLV Allegri sẽ sử dụng bộ tứ vệ là Nesta – Mexes – Bonera – Antonini (hoặc Zambrotta).

Bên phía Barcelona, đội bóng xứ Catalunya cũng gặp phải những sự vắng đáng kể vì bão chấn thương. Ngoài Abidal gần như sẽ không thể ra sân từ đây đến hết mùa vì chuẩn bị lên bàn mổ cho ca phẫu thuật cấy ghép gan, thì Adriano gần như cũng không thể cùng đồng đội hành quân đến San Siro giữa tuần này. Hậu vệ người Brazil từng được kỳ vọng sẽ kịp trở lại cho trận lượt đi, tuy nhiên, chấn thương gân khoeo chân phải mà trước đó được chấn đoán sẽ khiến anh phải vắng mặt khoảng 10 ngày vẫn chưa lành hẳn. Song, việc phải đối mặt với những ca chấn thương trong mùa này đã dường như thành một nét quen đối với Pep và Barca. Pep hoàn toàn có thể linh hoạt để Puyol đá cánh trái để bù cho Abidal và Adriano, hoặc thậm chí táo bạo tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ như trong trận đấu trước Mallorca vừa qua.

Hoàng Thông (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm