Sự thăng trầm của sơ đồ 3 trung vệ

12/09/2014 14:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa bóng năm nay, Pep Guardiola tỏ rõ quyết tâm theo đuổi chiến thuật 3-4-3. Ngoài Pep thì còn có 1 số HLV nổi tiếng khác như Louis van Gaal, Antonio Conte cũng rất ưa thích sơ đồ 3 trung vệ (cụ thể là 3-5-2). Phải chăng sơ đồ 3 trung vệ đang trở thành xu hướng mới?

Thật ra, người Đức vốn chẳng hề xa lạ với lối chơi sử dụng 3 trung vệ. Bởi 3-5-2 và biến thể của nó là 5-3-2 từng là hệ thống ưa thích của bóng đá Đức, của các HLV người Đức hoặc những người chịu ảnh hưởng của nền bóng đá này. Cách đây khoảng gần 2 thập kỷ trở về trước, hầu hết các CLB Đức cho đến ĐTQG cũng sử dụng đội hình này. Thậm chí, các HLV người Đức khi làm việc ở nước ngoài cũng luôn ưu tiên phổ biến, truyền bá chiến thuật này. Chẳng đâu xa lạ, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Karl Heinz Weigang cũng hoàn toàn trung thành với sơ đồ 5-3-2.

Sở dĩ, 3-5-2 được người Đức sùng bái như vậy, vì hệ thống phòng ngự 3 hậu vệ này chính là đất diễn để tôn vinh các libero – thứ đặc sản của bóng đá Đức. Ở thời điểm cực thịnh, 3-5-2 không chỉ được bóng đá Đức sử dụng mà còn là chiến thuật được nhiều HLV yêu thích.

Thế nhưng, với sự vận động của thời gian, 3-5-2 dần thoái trào, nhường đất cho sơ đồ 4-4-2, rồi sau này là 4-2-3-1. EURO 2000 - giải đấu mà Die Mannaschaft thất bại nhục nhã, bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng chính là cột mốc chính thức đánh dấu sự biến mất của sơ đồ 3-5-2 khỏi bộ nhớ của người Đức.

Khi ấy, 3-5-2 được coi là có nhiều bất lợi trong bóng đá hiện đại. Ví dụ như khoảng cách giữa libero và hàng tiền vệ là quá xa. Nó không chỉ tạo ra lỗ hổng mênh mông trước mặt hàng hậu vệ, mà còn khiến tuyến giữa của đội bóng gặp bất lợi về quân số so với đối thủ. Bên cạnh đó, trong sơ đồ 3-5-2 truyền thống, 2 cầu thủ chạy cánh chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự (wing backs). Bởi vậy, sức tấn công cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, xu hướng sử dụng 3 trung  vệ đang dần trở lại. Tiên phong là Antonio Conte, Juventus của ông đã liên tục thống trị Serie A với sơ đồ 3-5-2. Tương tự như thế, cả 2 chiến lược gia lừng danh Louis van Gaal và Pep Guardiola cũng đang cố sống cố chết bảo vệ quan điểm sử dụng chiến thuật 3-5-2 rồi 3-4-3 của mình. Trước đó, HLV van Gaal cũng đã thành công đáng kể khi để đội tuyển Hà Lan vận hành theo sơ đồ 3-5-2.

Điểm chung của các HLV theo đuổi chiến thuật 3-5-2 này đều hướng tới sự an toàn ở hàng phòng ngự. Hãy nghe van Gaal nói về 3-5-2: “Khi sử dụng hệ thống này, luôn có khoảng cách tối đa 15m giữa 3 trung vệ. Rõ ràng, với khoảng cách ấy, bạn dễ chơi phòng ngự hơn và liên kết tốt hơn”. Guardiola sau khi bị Real Madrid trút mưa gôn vào lưới mùa trước cũng muốn có thêm 1 trung vệ để gia cố sự chắc chắn. Nhưng liệu sơ đồ 3 hậu vệ có đưa các đội bóng đền thành công vĩ đại như quá khứ hay không thì vẫn là cả 1 chặng đường dài? Chỉ biết, Juventus của Conte đã liên tục gây thất vọng ở Champions League. van Gaal đang khởi đầu thất vọng ở Man United, còn Bayern Munich thì cũng đang chơi khá chật vật.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm