Sir Alex mong Real thắng Barca

25/04/2011 06:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - HLV của Manchester United, Alex Ferguson tự tin rằng đội bóng của ông sẽ vượt qua được Schalke ở bán kết và chờ đợi cuộc chạm trán với Real Madrid ở trận chung kết diễn ra trên SVĐ Wembley.

Vào đêm nay, Man United sẽ có chuyến làm khách trên SVĐ Veltins Arena gặp Schalke ở bán kết lượt đi Champions League. Với tinh thần lên cao sau trận thắng trước Everton ở Premier League, Sir Alex tin rằng M.U sẽ đánh bại được đội bóng nước Đức, giành cơ hội lọt vào chung kết để so tài với Jose Mourinho bởi ông tin rằng thất bại năm trước sẽ là động lực để Real Madrid vượt qua Barcelona ở trận “El Clasico” diễn ra sau đó.

HLV Alex Ferguson mong chạm trán Real ở trận chung kết Champions League - Ảnh Getty

Real Madrid từng phải chật vật mới có thể cầm hòa đội bóng đang dẫn đầu La Liga, Barcelona ở trận “Siêu kinh điển” diễn ra cách đây không lâu và chưa quên được nỗi đau khi bị đội chủ sân Nou Camp vùi dập với tỉ số 0-5 hồi đầu mùa. Tuy vậy, trước trận đấu ở đấu trường châu Âu, “Kền kền trắng” đã có được sự khích lệ về mặt tinh thần khi đánh bại chính Barca để đăng quang tại Cúp Nhà vua.  Và HLV Alex Ferguson tin rằng với lợi thế tâm lý đang có được cùng với nhãn quan chiến thuật của Jose Mourinho, Real sẽ vượt qua Barca để có mặt ở trận đấu diễn ra trên SVĐ Wembley sắp tới.

Từ trận hòa 1-1 của hai đội, tôi đã nghĩ rằng Real sẽ có cơ hội lớn, thực sự tôi cho là như vậy. Tôi nghĩ thất bại 0-5 của Real trước Barca hồi đầu mùa sẽ có tác động rất lớn đến Mourinho và ông ấy sẽ không để sự việc tái diễn một lần nữa, chắc chắn là như vậy”, Sky Sports dẫn lời thuyền trưởng của M.U.

Barcelona đang theo đuổi thứ bóng đá đẹp nhưng theo Sir Alex chiến thắng sẽ thuộc về ai giỏi toan tính hơn và đó không ai khác chính là “Người đặc biệt” Mourinho, nhà cầm quân luôn có những sự thay đổi chiến thuật hợp lý: “Kể từ đó, Real đã chạm trán Barca 2 lần với kết quả là 1 trận hòa và 1 trận thắng. Ở trận chung kết Cúp Nhà vua, Mourinho đã đẩy Pepe, vốn là một hậu vệ lên chơi ở tuyến giữa và chiến thuật đó thực sự đã có tác dụng”.

Chiến lược gia người Scotland cũng hết lời khen ngợi phong độ mà cậu học trò cũ, Cristiano Ronaldo đã thể hiện trong trận đấu nói trên. “Pha ghi bàn bằng đầu của C.Ronaldo thật ấn tượng bởi tôi chưa từng thấy cậu ấy làm được như vậy trước đây. Nó cũng gần giống với pha làm bàn mà cậu ấy từng ghi khi khoác áo M.U trong trận gặp Roma ở Italia. Tôi nghĩ thủ môn có thể làm được tốt hơn nhưng với sức mạnh của Ronaldo quả bóng đã đi trúng đích. Cậu ấy thực sự là mối đe dọa cho Barca trong suốt trận đấu. Tôi không chắc chắn là sẽ thích thú khi phải chạm trán với cậu ấy trong trận chung kết nhưng tôi mong rằng M.U sẽ góp mặt ở đó. Chúng tôi không bao giờ tự mãn, chúng tôi muốn đi đến cùng”, vẫn lời Sir Alex.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm