Roberto Mancini gửi 'thông điệp bí mật' ngày gặp lại Sneijder

04/08/2015 15:18 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đang là huấn luyện viên đương nhiệm của Inter Milan, nhưng Mancini đã góp phần "giúp" Galatasaray đánh bại đội bóng mà ông đang dẫn dắt trong trận giao hữu mới đây được tổ chức trên sân vận động Turk Telekom Arena.

Roberto Mancini rời Galatasaray vào mùa giải trước để trở lại dẫn dắt Inter Milan, nhưng huấn luyện viên người Italy vẫn còn khá nhiều tình cảm dành cho câu lạc bộ cũ.

Trước khi trận giao hữu chính thức được diễn ra, Mancini bằng cách nào đó đã gửi đến tận tay Wesley Sneijder một mảnh giấy "lạ".


Mảnh giấy Sneijder nhận được từ Mancini

Tuy vậy, nội dung bên trong mảnh giấy này không có gì quá đặc biệt. Khi Sneijder mở ra, bên trong mảnh giấy có hình ảnh bốn ngôi sao tô đậm. Bốn ngôi sao tượng trưng cho 20 danh hiệu mà Galatasaray đã giành được trong quá khứ. Trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi một ngôi sao là tượng trưng của 5 danh hiệu.

Mùa giải duy nhất của Mancini tại Thổ Nhĩ Kỳ có những thành tích khá ấn tượng. Ông đưa Galatasaray dành ngôi Á quân giải quốc nội, giành cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng 1-0 trong trận chung kết trước đối thủ Eskisehirspor bằng bàn thắng duy nhất của Wesley Sneijder.

Roberto Mancini rời Galatasaray vào tháng 10 năm ngoái. Ông quay trở lại Inter Milan để dẫn dắt câu lạc bộ thay thế cho Walter Mazzarri mới bị sa thải. Trong quá khứ, Mancini đã từng dẫn dắt Inter Milan từ năm 2004 đến 2008.


Bốn ngôi sao, tượng trưng cho 20 danh hiệu của Galatasaray

Không rõ mảnh giấy Mancini chuyển tới Sneijder có "phép thuật" gì trong đó không, mà cầu thủ người Hà Lan đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu qua đó giúp Galatasaray đánh bại Inter Milan với tỉ số 1-0.

Wesley Sneijder cũng từng có quãng thời gian tuyệt vời trong màu áo Inter Milan. Ở mùa giải 2009-10, Sneijder đã dành cú ăn bốn cùng Inter Milan, trong đó có chức vô địch Champions League.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm