PSG quyết định Cavani sẽ đá 11m, tiếp đó mới đến Neymar

20/09/2017 10:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Để tránh thêm những rắc rối phát sinh, BLĐ PSG đã quyết định tiền đạo Edinson Cavani sẽ là người đầu tiên đảm nhiệm những quả 11m chứ không phải Neymar.

Trong ngày hôm qua, 19/9, Chủ tịch CLB PSG là Qassim Nasser Al-Khelaïfi đã có cuộc gặp với Neymar, Cavani sau sự vụ hai cầu thủ này tranh nhau đá quả 11m ở trận PSG thắng Lyon 2-0 ở vòng 5 Ligue 1. Cuộc gặp này còn có sự tham gia của HLV Unai Emery và Giám đốc thể thao Antero Henrique.

Chú thích ảnh
Cavani vẫn sẽ là người đá 11m cho PSG

Theo đài RMC cho hay thì sau cuộc gặp này, PSG đã quyết định được người sẽ đảm nhiệm những quả đá 11m. Cụ thể, Cavani sẽ là người tiếp tục thực hiện những quả phạt đền cho PSG. Trong trường hợp Cavani không đá thì người tiếp theo được chọn Neymar.

'Bom' lại nổ ở PSG: Neymar yêu cầu Chủ tịch bán Cavani

'Bom' lại nổ ở PSG: Neymar yêu cầu Chủ tịch bán Cavani

Neymar đã yêu cầu PSG bán Edinson Cavani, sau khi hai cầu thủ này mâu thuẫn với nhau vì tranh giành quyền đá penalty.

Sở dĩ quyết định này được đưa ra là bởi những rắc rối phát sinh ở trận đấu với Lyon. Ở phút 79 của trận đấu, PSG được hưởng quả 11m sau khi Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Theo thường lệ, Cavani là cầm bóng và đặt vào chấm đá phạt. Neymar đã bước đến và xin đề nghị được thực hiện quả đá này nhưng Cavani từ chối. Điều đáng nói, tiền đạo người Uruguay lại thực hiện không thành không quả 11m này.

Sở dĩ Cavani từ chối nhượng quyền đá phạt đền cho Neymar có lẽ xuất phát từ quãng thời gian trước đó, khi Neymar đã cố tình tranh đá phạt trực tiếp với Cavani. Hơn nữa, sau khi Ibrahimovic ra đi, người luôn thực hiện 11m ở PSG là Cavani.

Chú thích ảnh
Việc Cavani và Neymar tranh nhau đá 11m đã làm bầu không khí ở PSG nóng hơn bao giờ hết

Những rắc rối càng lớn hơn khi Neymar và Cavani tranh cãi trong phòng thay đồ. Họ thậm chí còn lao vào tẩn nhau và chỉ dừng lại sau khi thủ quân Thiago Silva can thiệp. Đội phó Thiago Motta đã nói rằng cả Neymar và Cavani đều có những hành động "trẻ con".

Chưa dừng lại, Neymar đã nhấn vào nút bỏ theo dõi Cavani trên Instagram. Mới nhất, theo tờ Sport của TBN, Neymar đã bắn tin tới Chủ tịch Qassim Nasser Al-Khelaïfi  rằng anh không muốn đá cặp với Cavani nữa.

Trước diễn biến phức tạp của sự vụ này, Cavani đã bộc bạch trên mạng xã hội: "Chuyện xảy ra trên sân ở trận gặp Lyon là quá bình thường, vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Tôi nghe rằng mọi người nói Cavani chả để ai đá penalty ngoài mình và có vấn đề với Neymar. Sự thật là giữa chúng tôi không có vấn đề gì. Neymar vừa mới đến và như tôi đã nói từ đầu tôi muốn thấy cậu ấy thích nghi theo cách tốt nhất có thể”.

Neymar chuyển đến PSG trong mùa Hè này sau khi đội bóng nước Pháp kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa tiền đạo người Brazil với Barcelona là 222 triệu euro. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Pháp Christophe Dugarry thì ngay cả khi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì Neymar cũng không tự cho mình cái quyền là "ông trùm" ở PSG.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm