Pirlo loại Ronaldo khỏi đội hình hay nhất Champions League mọi thời đại

21/01/2015 11:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã giành tới 3 Quả bóng vàng nhưng trong mắt lão tướng người Ý, Cristiano Ronaldo vẫn chưa đủ "tầm" để lọt vào ĐHTB của anh.

Andrea Pirlo là một trong những cầu thủ có sự nghiệp lâu bền nhất ở đỉnh cao, là ông chủ của khu trung tuyến có thể định đoạt những trận đấu chỉ trong tích tắc.

Với AC Milan, anh 2 lần giành Champions League, lần đầu năm 2003 khi họ đánh bại Juventus trên chấm 11 mét ở Old Trafford và một lần nữa năm 2007 khi họ thắng Liverpool 2-1 tại Athens. Pirlo cũng đã chơi tổng cộng 130 trận ở các cúp châu Âu, cho cả Inter Milan và Juventus. Dưới đây là những lựa chọn của anh.

Thủ môn: Gianluigi Buffon


Thủ môn kỳ cựu người Italy là đồng đội của Pirlo ở Juventus hiện giờ và là một gương mặt quen thuộc của các cúp châu Âu, với 124 trận suốt sự nghiệp rất dài của anh.

Đánh giá của Pirlo: “Anh ấy đã chơi ở đỉnh cao một thời gian dài. Anh ấy có những pha cứu thua mà không thủ môn nào trên thế giới làm được. Anh ấy biết cách chỉ huy hàng thủ và giúp họ tự tin”.

Hậu vệ: Philipp Lahm


Hậu vệ cánh này là nhân vật không thể thiếu của Bayern Munich thống trị bóng đá Đức trong vài năm qua và cũng rất thành công ở châu Âu. Bayern giành Champions League năm 2013, đánh bại Borussia Dortmund trong trận chung kết ở Wembley, và là á quân các năm 2010, thua Inter Milan, và 2012, Chelsea.

Đánh giá của Pirlo: “Một cầu thủ không bao giờ phạm sai lầm, luôn đáng tin cậy ở ĐT Đức và Bayern. Có lẽ anh không luôn được khen ngợi xứng đáng với những gì anh thể hiện, một phần vì ai cũng nghĩ anh ấy sẽ luôn chơi xuất sắc”.

Hậu vệ: Paolo Maldini


Một người khổng lồ ở các cúp châu Âu và là một bậc thầy trong nghệ thuật phòng ngự. Maldini giành được 26 chiếc cúp trong sự nghiệp kéo dài 24 năm với Milan. Cựu tuyển thủ Italy có tất cả 161 trận chơi ở các cúp châu Âu, giành 5 C1/Champions League (1989, 1990, 1994, 2003 và 2007). Anh còn vào chung kết 3 lần khác (1993, 1995 và 2005).

Đánh giá của Pirlo: “Một hậu vệ có thể đọc trận đấu như một tiền vệ bậc thầy, rất thông minh và luôn trầm tĩnh khi có bóng. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, cho cả Italy và Milan”.

Hậu vệ: Fabio Cannavaro


Một gương mặt tiêu biểu khác cho triết lý phòng ngự của Italy, Cannavaro đã chơi bóng ở châu Âu cho Napoli, Parma, Inter, Juventus và Real Madrid, với hơn 100 trận tại sân chơi châu lục. Anh còn có 136 trận khoác áo ĐT Italy và là trụ cột ở chiến dịch vô địch World Cup 2006.

Đánh giá của Pirlo: “Một thủ lĩnh đích thực, nhận được sự kính phục tự nhiên, một trong những trung vệ giỏi nhất từng chơi bóng”.

Hậu vệ: Cafu


Một hậu vệ cánh lên công về thủ toàn diện, Cafu từng giành Champions League năm 2007 với Milan.

Đánh giá của Pirlo: “Là một trong những hậu vệ cánh chơi tấn công như tiền đạo cánh đầu tiên trên thế giới, nhưng anh cũng rất mạnh mẽ trong phòng ngự”.

Tiền vệ: Paul Scholes


Với những đường chuyền chuẩn xác và các pha vào bóng đầy uy lực, Scholes tỏa sáng ở sân chơi châu Âu với Manchester United. Anh từng 2 lần giành Champions League, dù bị treo giò trong trận chung kết năm 1999, trước khi góp sức vào chiến thắng trước Chelsea ở Moscow năm 2008.

Đánh giá của Pirlo: “Tiền vệ Anh xuất sắc nhất của cả một thế hệ. Anh không chỉ chơi bóng, mà còn tư duy về bóng đá. Bạn có thể thấy mỗi đường chuyền, mỗi quyết định của anh đều dựa trên sự hiểu biết và trí thông minh bóng đá tuyệt vời”.

Tiền vệ: Gennaro Gattuso


Lá chắn thép cho các hàng thủ,Gattuso mạnh mẽ, đầy năng lượng và luôn rất khát khao trong mỗi trận đấu. Với Milan, anh 2 lần giành Champions League các năm 2003 và 2007.

Đánh giá của Pirlo: “Rino là cơn ác mộng của đối thủ. Ngay cả trên sân tập, anh ấy vẫn chơi như đó là trận chung kết World Cup. Phong cách của anh giúp các đồng đội có nhiều thời gian và khoảng trống với bóng hơn. Mọi đội bóng đều cần có một Gattuso”.

Tiền vệ: Xavi


Người hùng của bóng đá TBN và bậc thầy về chuyền bóng đá tỏa sáng bền bỉ ở Barcelona. Anh cũng đã giành mọi danh hiệu có thể, bao gồm 3 Champions League (2006, 2009 và 2011).

Đánh giá của Pirlo: “Một tiền vệ rất thông minh nữa. Anh không phải chạy nhiều nhưng vẫn kiểm soát tốt trận đấu choBarcelona và TBN với trí thông minh và khả năng chuyền bóng”.

Tiền đạo: Kaka


Ngôi sao của bóng đá Brazil đã chơi 94 trận ở các cúp châu Âu trong 2 thời kỳ với Milan và 4 mùa ở Real Madrid. Anh giành chức vô địch Champions League cùng đội bóng Italy năm 2007.

Đánh giá của Pirlo: “Tôi nhớ chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn ra sao khi Kaka rời Milan. Trong 2-3 năm ở Milan, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Có những thời điểm mà các đội đối thủ không biết cách nào ngăn được anh ấy”.

Tiền đạo: Lionel Messi


Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, Messi đã có quá nhiều ở tuổi 27, bao gồm 3 Champions League với Barcelona, trước Arsenal năm 2006, và Manchester United các năm 2009 và 2011. Anh là chân sút số 1 mọi thời ở giải đấu này với 75 bàn trong 94 trận.

Đánh giá của Pirlo: “Anh ấy đã giành được rất nhiều danh hiệu, nhưng tôi tin rằng vẫn còn nhiều nữa. Tôi không cần phải nói chi tiết về những gì anh ấy có thể làm được, mọi người đều biết cả rồi”.

Tiền đạo: Filippo Inzaghi


Một trong những tiền đạo hiệu quả nhất xuất thân từ Italy, Inzaghi đã ghi 70 bàn trong 114 trận ở các cúp châu Âu cho Parma, Juventus và Milan. Hiện là HLV Milan, Inzaghi cũng từng giành Champions League 2 lần khi còn là cầu thủ (2003 và 2007).

Đánh giá của Pirlo: “Một tay săn bàn hoàn hảo. Chúng tôi rất hiểu nhau, chúng tôi không cần nhìn nhau mà vẫn có thể chuyền bóng chính xác. Trao cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ luôn tận dụng được”.

Trần Trọng
Theo Goal & Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm