Ở PSG, dự bị của Alves còn đang nổi hơn cả… Neymar

18/10/2017 05:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi 7 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo chỉ trong 10 trận trên mọi đấu trường cho cả PSG lẫn ĐTQG mùa này là thống kê mà ngay cả những Kylian Mbappe, Edinson Cavani và Neymar cũng phải hài lòng.

Thế nhưng, nó lại không thuộc về bất cứ ai trong số họ, mà đó là một hậu vệ phải, người thậm chí còn không phải là sự lựa chọn số 1 của HLV Unai Emery cho vị trí đó.

Hậu vệ ghi bàn như tiền đạo

Đó không phải là Dani Alves, người đã gây ấn tượng mạnh sau khi chuyển từ Juventus sang PSG, mà là đối thủ cạnh tranh vị trí với anh: Thomas Meunier. Tuyển thủ Bỉ này vừa ghi cả 2 bàn giúp PSG giành chiến thắng 2-1 trên sân của Gijon tại Ligue 1. Đó là trận đấu mà PSG gặp vô vàn khó khăn Neymar rồi Mbappe đều im tiếng và chỉ có sự tỏa sáng của Meunier mới giúp họ giành trọn 3 điểm.

Tính ra, chỉ sau 6 lần ra sân cho PSG mùa này, Meunier đã có 3 bàn và 2 kiến tạo, tuyển thủ Bỉ 26 tuổi mới chỉ ra sân ở Ligue 1 và Cúp QG Pháp bởi anh vẫn chưa đá một phút nào tại Champions League. Tại sao một hậu vệ như Meunier lại có khả năng tấn công ấn tượng đến vậy?

“Tôi từng được sử dụng như một cầu thủ tấn công. Bản năng săn bàn ư? Nó luôn có ở trong tôi. Tôi khởi nghiệp ở vị trí tấn công nhưng vì sự cạnh tranh, tôi dần dần lùi xuống, đầu tiên là tiền vệ rồi cuối cùng là hậu vệ phải”, Meunier tiết lộ.

Không phải tới khi Meunier lập cú đúp trước Gijon, người ta mới nhắc tới khả năng tấn công của hậu vệ này. Tại Champions League mùa trước, Meunier đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu với cú vô-lê ngoạn mục vào lưới Basel. Điều đáng nói là Meunier đã ghi cả 3 bàn cho PSG mùa này đều từ các tình huống xâm nhập vòng cấm, giống như một trung phong thực thụ.

Cả Brazil xôn xao vì nụ hôn của Neymar

Cả Brazil xôn xao vì nụ hôn của Neymar

Đoạn video ghi lại cảnh Neymar thân mật với nữ diễn viên và người mẫu tại lễ cưới của một người bạn chung khiến người hâm mộ Brazil xôn xao.

Đủ khả năng cạnh tranh với Alves

Tuy nhiên, dù đang bùng nổ ở khả năng tấn công, Meunier vẫn phải xoay vòng vị trí hậu vệ phải với Alves. Cựu cầu thủ Barca không thăng hoa ở Ligue 1 như Meunier nhưng vẫn chơi ổn định và biết tỏa sáng đúng lúc. Chính Alves là người mở tỷ số ở trận thắng Bayern 3-0 tại Champions League vừa qua. Ở trận tranh Siêu Cúp Pháp hồi đầu mùa, Alves cũng từng lập một siêu phẩm đá phạt và có một pha kiến tạo.

Alves là một cầu thủ hiếm có. Nếu có một cầu thủ còn chơi tốt ở PSG ở độ tuổi này và từng đá cho Barca lẫn Juventus thì đó chỉ có thể là Alves. Với tôi, anh ấy hay nhất trong số những người hay nhất”, Meunier ca ngợi Alves.

“Khi tôi biết anh ấy đang tới PSG, tôi cũng đã tự nhủ về bản thân. Sau mùa ra mắt thành công, tôi đã kỳ vọng sẽ được tôn trọng hơn và vị thế của tôi ở CLB sẽ thay đổi. Nhưng khi có cơ hội, CLB đã có Alves miễn phí. Tuy vậy, HLV đã không quên nỗ lực của tôi và vẫn đặt niềm tin vào tôi. Tuy nhiên, sự thật là tôi chỉ là sự lựa chọn thứ hai và điều đó khiến tôi khó chịu một chút”, hậu vệ người Bỉ bày tỏ.

Mặc dù Meunier chưa nghĩ tới chuyện rời PSG lúc này nhưng hậu vệ người Bỉ đang được cả tá CLB quan tâm như Real Madrid, Juventus, Manchester United và cả Spartak Moskva. Meunier có thể chưa đánh bật được Alves, nhưng trong mắt các đội bóng lớn, anh đã là một hậu vệ phải xuất sắc. Meunier từng vượt qua Serge Aurier (đã chuyển sang Tottenham) và việc tuyển thủ Bỉ đánh bại nốt Alves chỉ còn là vấn đề thời gian khi cựu cầu thủ Barca đã 34 tuổi.

Và cho dù Alves là sự lựa chọn ưa thích của Emery cho tới cuối mùa thì Meunier vẫn còn một cơ hội tuyệt vời khác để chứng tỏ bản thân: World Cup 2018. Meunier là hậu vệ phải số 1 của tuyển Bỉ hiện tại và họ cũng là một đội bóng được đánh giá rất cao. Nếu tỏa sáng ở Nga và được chuyển tới một CLB lớn hơn, PSG lúc đó có lẽ sẽ nhận ra rằng Meunier xứng đáng hơn là vai trò của một dự bị.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm