Neuer trên đường truất ngôi Casillas

23/04/2014 16:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đối đầu Bayern Munich - Real Madrid không chỉ hấp dẫn trên hàng công, mà còn ở chốt chặn cuối cùng khi Iker Casillas sẽ so tài với Manuel Neuer, hai thủ môn được coi là xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay.

Nếu như Casillas đã được thừa nhận là thủ môn hàng đầu thế giới trong một thập kỷ qua thì Neuer chỉ mới nổi lên trong 4 năm trở lại đây. Nhưng vào thời điểm hiện tại, Neuer đang hội tụ đủ mọi điều kiện để vượt qua người gác đền của Real Madrid và tuyển TBN.

Neuer đã vượt qua Casillas…

…ít nhất là trong kết quả bầu chọn Thủ môn hay nhất năm 2013 của IFFHS (Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới). Sau 5 năm liên tiếp thống trị danh hiệu Thủ môn hay nhất năm của IFFHS (từ 2008 tới 2012), Casillas đã phải nhường vinh dự này cho Neuer. Thủ môn của Bayern và tuyển Đức đã giành tới 211 điểm để chiến thắng một cách thuyết phục (Gianluigi Buffon xếp thứ 2 chỉ có 78 điểm), trong khi Casillas xếp tận thứ 6 với chỉ 23 điểm.

Đó không phải là một kết quả dựa trên cảm tính như thường thấy ở các cuộc bầu chọn, mà thực sự là một đánh giá công bằng với màn trình diễn của các thủ môn trong năm 2013. Chiến thắng của Neuer là không thể tranh cãi khi anh là một lá chắn tin cậy của Bayern trong kỳ tích đoạt cú “ăn 5” của đội bóng xứ Bavaria mùa trước. Trái lại, Casillas chỉ được bắt 29 trận trong mùa giải cuối cùng đầy rắc rối của Jose Mourinho ở Bernabeu.

Kể từ nửa sau mùa trước cho tới nay, Casillas không còn là sự lựa chọn duy nhất trước khung gỗ của Real Madrid nữa khi anh phải bắt luân phiên với Diego Lopez. Là một tượng đài không thể tranh cãi của Real và nằm trong số ít những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử nhưng Casillas đang phải chấp nhận chia sẻ vị trí với một Lopez kém tên tuổi hơn rất nhiều.

Ở độ tuổi 32, Casillas chưa quá già để phải lui vào cánh gà, nhưng đó là điều đang xảy ra với “Thánh Iker” trước sự xuất sắc của Neuer. Ở Neuer, người ta thấy được mọi tố chất thiên bẩm để thành công đối với một thủ môn: thể hình cao lớn, sải tay dài, phản xạ cực nhanh, phán đoán, đọc tình huống tốt và đặc biệt là sự bình tĩnh, tỉnh táo về mặt tâm lý tới mức lạnh lùng. Vì thế, vào những thời điểm quyết định, Bayern hoàn toàn có thể trông chờ sự cứu rỗi của Neuer. Đây là một lợi thế của Neuer so với Casillas, người cũng có khả năng phản xạ xuất thần nhưng không có được sự điềm tĩnh và lạnh lùng của thủ môn người Đức.

Casillas và Neuer sẽ lại đóng vai chính?

Casillas và Neuer có sự tương đồng đến kỳ lạ ở Champions League mùa này: họ cùng ra sân 10 trận (Casillas đã bắt 824 phút trong khi con số này của Neuer là 900), cùng để thủng lưới 8 lần và cùng có 4 trận giữ sạch lưới. Casillas chỉ nhỉnh hơn ở số lần cứu thua, 31 so với 17 của Neuer, điều khá dễ hiểu khi mà sự vượt trội về lối chơi của Bayern giúp thủ môn của họ không phải đối mặt với quá nhiều sức ép cũng như số lần dứt điểm của đối thủ.

Real và Bayern được đánh giá là cân tài cân sức vào thời điểm này nên không loại trừ khả năng hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm 11, nơi tài nghệ của các thủ môn là yếu tố sống còn. Thực tế là trong lần chạm trán gần nhất ở Champions League, tại vòng Bán kết mùa 2011/12, Bayern và Real đã phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Bayern là đội giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu (3-1) nhưng Casillas không hề thất bại trước Neuer bởi anh cũng cản phá thành công 2 loạt sút như đồng nghiệp người Đức.

Và ở vòng Bán kết mùa này, không loại trừ khả năng Casillas và Neuer sẽ lại tiếp tục đóng vai chính của cặp đấu.

2 Với mức phí chuyển nhượng 22 triệu euro, Manuel Neuer đang là thủ môn đắt giá thứ 2 thế giới trong mọi thời đại, chỉ thua kém Gianluigi Buffon.

4 Cả Casillas và Neuer đều đã có 4 trận giữ sạch lưới ở Champions League mùa này.

8 Số bàn thua của Casillas và Neuer ở Champions League mùa này cho tới trước vòng Bán kết đều là 8.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm