Mourinho: ‘Tôi không xứng đáng lọt Top HLV xuất sắc nhất’

01/11/2014 15:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Danh sách ứng viên Quả bóng vàng và HLV xuất sắc nhất năm thường đem tới nhiều tranh cãi. Năm nay, lùm xùm dấy lên bởi sự hiện diện của Jose Mourinho trong danh sách rút gọn mà FIFA vừa công bố cách đây ít ngày.

2014 là một năm trắng tay của Jose Mourinho. Trong mùa 2013-14, Chelsea chỉ cán đích thứ 3 ở Premier League và dừng bước ở bán kết Champions League. Trong số 10 ứng viên trong danh sách rút gọn cho đề cử HLV xuất sắc nhất, Mourinho là một trong 4 người không có được danh hiệu nào. Ba cái tên còn lại đều là những nhà cầm quân cấp độ đội tuyển quốc gia gồm Jurgen Klinsmann (tuyển Mỹ), Alejandro Sabella (Argentina) và Louis van Gaal (Hà Lan).

Việc lựa chọn Mourinho vào danh sách đề cử của FIFA đã gặp phải sự phản đối từ dư luận. Không chỉ đích danh Mourinho nhưng HLV Benfica Jorge Jesus cho rằng những ai không có được danh hiệu nào thì không xứng đáng có mặt trong danh sách. Trong khi đó cá nhân ông, với cú ăn ba quốc nội gồm vô địch Bồ Đào Nha, cup quốc gia Bồ Đào Nha và cup Liên đoàn, lại không hề được nhắc đến.


Mourinho đã trải qua mùa giải trắng tay cùng Chelsea và cảm thấy mình không xứng đáng giành danh hiệu của FIFA

“Tôi không hiểu tiêu chuẩn của danh sách này. Một số người không có mặt trong trận chung kết châu Âu và một số khác cũng chẳng vô địch giải quốc gia. Tôi cho rằng quy định bầu chọn của FIFA đang loại bỏ những HLV của các đội bóng bị loại ở vòng bảng Champions League”- Jorge Jesus bày tỏ sự bất bình ngay sau khi FIFA công bố danh sách rút gọn các ứng viên cho danh hiệu.

Trước những xì xào, Mourinho lên tiếng thừa nhận ông không xứng đáng giành được danh hiệu cao quý này. “Tôi chắc chắn mình sẽ không giành chiến thắng và tôi thừa nhận mình không xứng đáng giành chiến thắng”, Mourinho chia sẻ với tờ Mais Futebol.

K.Đ
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm