Mourinho: 'Bailly ngây thơ quá. Man United chỉ mạnh nhất khi đá... lượt đi'

12/05/2017 06:15 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã một lần nữa than phiền về khả năng dứt điểm trận đấu của các học trò nhưng cũng hài lòng với kết quả vì đội bóng của ông đã lọt vào trận chung kết Europa League.

Man United đã để hòa Celta Vigo với tỷ số 1-1 trong trận bán kết lượt về Europa League. Kết quả này là đủ để thầy trò HLV Jose Mourinho góp mặt vào trận chung kết diễn ra tại Thụy Điển vào ngày 24/5 tới đây.

Marouane Fellaini là người mở tỷ số cho Man United ở phút 17 sau đường chuyền đẹp của Marcus Rashford. Nhưng Roncaglia đã kịp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 85. Kể từ đó trở đi, trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính bởi chỉ cần nhận thêm một bàn thua nữa, Quỷ đỏ sẽ bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Tuy nhiên, Man United cuối cùng cũng bảo toàn được tỷ số. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho chia sẻ.


Bàn mở tỷ số của Fellaini


Bàn gỡ hòa của Roncaglia

“Chúng tôi là đội mạnh nhất trong những trận lượt đi nhưng chúng tôi không bao giờ kết liễu được trận đấu. Chúng tôi không bao giờ tận dụng được những cơ hội để ghi bàn. Đó là một trận đấu cởi mở trên sân nhà. Mọi áp lực đều dồn về phía chúng tôi”, Mourinho phát biểu trên BT Sport.

“Celta đã chơi như không có gì để mất và họ đã cho chúng tôi một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đã phải chịu đựng cho đến những giây cuối cùng. Các cầu thủ đã cho tôi tất cả mọi thứ họ có. Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của họ”.

“Sau 14 trận đấu, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt ở trận chung kết Europa League. Nếu Man United giành chiến thắng, tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nó sẽ thật tuyệt vời”.


Mourinho hài lòng về màn trình diễn của các học trò

Trong trận đấu vừa qua, Eric Bailly đã phải nhận thẻ đỏ sau khi xảy ra xô xát với Sebastian Roncaglia. Nhưng trong buổi họp báo, HLV Mourinho vẫn dành những lời khen ngợi đến màn trình diễn của cầu thủ người Bờ Biển Ngà bất chấp việc sẽ không có sự phục vụ của anh trong trận chung kết sắp tới.

“Tôi không nhìn thấy tình huống thẻ đỏ nhưng Eric Bailly thật phi thường”, Mourinho tiếp tục. “Đây là một trận đấu giàu cảm xúc với tất cả mọi người. Một số cầu thủ biết cách kiềm chế hơn những người khác”.

“Những tình huống như này không phải điều mới mẻ với Facundo Roncaglia, Bailly có lẽ đã quá ngây ngô. Giờ đây, chúng tôi đã mất đi một cầu thủ quan trọng trong trận chung kết và tôi cũng không còn nhiều sự lựa chọn”.


Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Bailly

Cuối cùng, Mourinho tiếp tục phàn nàn về lịch thi đấu của Man United. “Người đặc biệt” cũng nhắc nhở các học trò rằng đối thủ của họ (Ajax) sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn trước cuộc chạm trán ngày 24 tháng 5 tới.

“Trận đấu với Ajax sẽ rất khó khăn. Họ là một đội bóng trẻ và mạnh. Họ sẽ kết thúc giải đấu vào cuối tuần này và có tới 12 ngày để nghỉ ngơi”, Mourinho nói tiếp.

“Trong khi đó, chúng tôi có đến 3 trận đấu trong khoảng thời gian này”, Mourinho khép lại.

Eric Bailly nhận thẻ đỏ do lỗi 'không đáng có', đẩy Man United vào thế khó ở chung kết Europa League

Eric Bailly nhận thẻ đỏ do lỗi 'không đáng có', đẩy Man United vào thế khó ở chung kết Europa League

Man United sẽ không có sự phục vụ của Eric Bailly trong trận chung kết Europa League vì tấm thẻ đỏ trực tiếp anh phải nhận ở trận bán kết lượt về với Celta Vigo. Điều này khiến các CĐV 'Quỷ đỏ' hết sức lo lắng

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm