Monaco đáng ngại, nhưng Juve đủ khả năng đi tiếp

03/05/2017 13:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - So với thời điểm bị Juve loại ở tứ kết Champions League 2 năm trước thì Monaco hiện tại tấn công khủng khiếp hơn nhiều, trẻ trung, tốc độ và đầy khát khao

Monaco có 7 cầu thủ thường xuyên đá chính từ 24 tuổi đổ xuống. Tuổi trẻ thường đồng nghĩa với sự thiếu kinh nghiệm nhưng Monaco cũng không biết sợ là gì chính vì họ trẻ.

Vì sao Monaco có thể đe dọa Juventus?

Đội bóng Pháp chơi trực diện hơn Barca. Tốc độ, sức mạnh, tâm lý cực kỳ thoải mái và đặc thù lối chơi này của họ có thể khiến Juve gặp khó khăn trong cuộc chiến trên sân Louis II.

Việc Juve hóa giải được lối đá tấn công của Barca không đồng nghĩa với việc họ sẽ dễ dàng kìm hãm và kiểm soát được lối chơi tấn công của Monaco ở Louis II.

Monaco đã ghi tới 95 bàn thắng sau 34 vòng ở Ligue 1 và trong 4 trận gặp Man City, Dortmund ở vòng 1/8 rồi tứ kết Champions League, trận nào Monaco cũng ghi 3 bàn. Cho dù trình độ phòng ngự của các đội Ligue 1 cũng như cả City lẫn Dortmund đều không thể so với Juve thì sức công phá của Monaco vẫn rất đáng nể.

Sẽ là sai lầm nếu bảo Monaco chỉ có Mbappe vì Falcao (chơi rất hay mùa này) cùng 2 tiền vệ cánh trẻ trung trong sơ đồ 4-4-2 là Lemar và Bernando Silva cũng là những mối đe dọa tiềm tàng. Nhưng rõ ràng, trong khi chơi phòng ngự tập thể và phòng ngự khu vực, Juve vẫn cần dành cho Mbappe sự “chăm sóc” đặc biệt hơn những cầu thủ tấn công khác của Monaco.

Mbappe cực khỏe, cực nhanh và hoạt động rộng. Chủ yếu sút chân phải và sút trong cấm địa. Điều đó có nghĩa là Juve không được phép để quá nhiều khoảng trống cho tiền đạo được ví von là “Henry mới” của Pháp.

Cuộc chiến ở Louis II sẽ là một bài test khác cho hệ thống phòng ngự của Juve khi họ đối đầu với một đội bóng tấn công nhanh, cả trong những nỗ lực đi bóng cá nhân lẫn trong tốc độ luân chuyển bóng khi phối hợp.

Về tâm lí, Monaco rất thoải mái và hưng phấn. Họ đang ở vào một vị trí gần giống như Juve khi gặp Barca. Họ cũng bị đánh giá thấp hơn. Họ không có gì để mất và cũng có động lực lớn để báo thù cho thất bại ở tứ kết Champions League 2015. Đó là lí do nữa khiến họ trở nên đáng ngại.

Gặp Monaco ở bán kết Champions League, fan Juve tự tin: 'Thời của chúng ta đã tới'

Gặp Monaco ở bán kết Champions League, fan Juve tự tin: 'Thời của chúng ta đã tới'

Juventus đã xác định được đối thủ của mình tại bán kết Champions League năm nay. Đó là đại diện đến từ nước Pháp, Monaco

Juve cần làm gì ở Louis II?

Cựu tiền đạo Monaco nổi tiếng Henry từng thất bại nặng nề ở Turin. Lí do rất đơn giản: Henry cực nhanh nhưng lối chơi sở trường của Henry là đi bóng quãng dài và chạy tốc độ nên bắt buộc phải có khoảng trống mà khoảng trống chỉ có rất ít ở Serie A nên Titi thất bại vì với kiểu đi bóng và chạy của Henry thì chỉ có nước... đâm đầu vào người và người.

Mbappe nói rằng anh rất thích Trezeguet nhưng anh lại có kiểu đá giống Henry. Sẽ rất thú vị để chờ xem tốc độ của Mbappe có xuyên phá được hệ thống phòng ngự của Juve hay không. Với đặc thù của Mbappe nói riêng cũng như sở trường tấn công của Monaco nói chung thì sẽ là thảm họa nếu Juve chơi với hàng thủ dâng cao và giăng ngang.

Lí do? Nó có nguy cơ đẩy các trung vệ và hậu vệ biên của đội bóng Italy vào những cuộc đua tốc độ với Mbappe và các cầu thủ tấn công khác của Monaco trong các tình huống chống đột phá và chọc khe. Mà đua tốc độ thì chắc chắn Juve sẽ thua.

Tất nhiên, nếu Juve thành công trong việc bịt kín khoảng trống ở các khu vực nguy hiểm bằng kinh nghiệm chọn vị trí hoàn hảo thì tốc độ của Monaco cũng trở nên vô dụng. Vấn đề là đôi lúc các trung vệ của Bianconeri tỏ ra mất tập trung và sự chậm chạp của Alves (hay Lichtsteiner) ở cánh phải cũng là một nguy cơ.

Monaco cũng có điểm yếu mà Juve hoàn toàn có thể khai thác. Thống kê cho thấy là họ rất “sợ” bóng chết vì một nửa số bàn thua của họ ở Ligue 1 đến từ bóng chết. Như thế, Bonucci, Chiellini, Mandzukic và cả Pjanic lẫn Dybala đều biết họ cần phải làm gì ở Louis II.

Juve cần tạo ra những quả phạt hàng rào gần cấm địa Monaco, cần tận dụng cả những quả phạt góc và nếu có thể, tạo ra, chẳng hạn, một quả 11m nào đó từ một pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm. Cuadrado và Dybala có thể mang đến những quả phạt. Và Juve hoàn toàn có thể phá lưới Monaco theo cách đó.

 

Góc Big Bet: Công hay đụng thủ vững

Monaco khó đánh bại hơn nhiều so với Barcelona, nhưng Juventus đang tạo niềm tin rất lớn bởi sự khôn ngoan, chắc chắn, và dựa vào hàng thủ đúng chất Italy. Đại diện Serie A mới chỉ nhận 2 bàn thua ở 10 trận gần nhất, trái hẳn với Monaco.

Hàng thủ không tốt của Monaco là lý do các nhà cái để Juventus chấp (1/4) dù phải thi đấu sân khách. Trong khi đó, thủng lưới ở vòng đối đầu trực tiếp này rất có thể sẽ là thảm họa đối với Monaco, và với kinh nghiệm của mình, Juventus có thể giành được một kết quả có lợi. Và trái với những trận trước của Monaco, đây sẽ là trận đấu có dưới 3 bàn thắng.

Dự đoán: 1-1

 

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm