Milan - Barcelona, còn 1 ngày: Đau đầu bài toán hàng thủ

27/03/2012 13:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chấn thương nghiêm trọng của Thiago Silva là một cú sốc lớn với Milan, không chỉ vì bản thân ngôi sao này là một trụ cột quan trọng hàng đầu, mà còn vì những mất mát khác ở tuyến phòng ngự Milan khiến cho sự vắng mặt của anh gây ra quá nhiều khó khăn cho HLV Allegri trong bài toán khắc phục sự cố.




Nesta sẽ thay Thiago Silva? - Ảnh Getty

Trên giấy tờ, Allegri có tới 3 người đá được trung vệ thay Thiago Silva là Nesta, Bonera và Yepes. Nhưng cả 3 người này đều chỉ gây ra những hoài nghi lớn lao. Nesta là người đáng tin cậy nhất, nhưng anh đã sa sút và cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương. Huyền thoại 36 tuổi này đã chơi tuyệt đỉnh ở trận hòa 2-2 với Barcelona ngay tại Camp Nou hồi đầu mùa, song không ai biết anh đang ở tình trạng thế nào sau gần hai tháng không thi đấu lấy một phút. Yepes cũng đã quá lâu không thi đấu, trong khi chẳng phải là một cầu thủ giỏi giang gì. Với phong độ khá tốt thời gian gần đây, Daniele Bonera được cho là phương án an toàn hơn cả, dù người ta thường nhớ đến cầu thủ 31 tuổi này nhờ những sai lầm ấu trĩ hơn là những pha phòng ngự hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu dùng Bonera cho vị trí trung vệ thì lấy ai đá cánh phải, khi Abate cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương đã hai tuần nay? Bonera vốn xuất thân từ vị trí hậu vệ cánh phải và nếu xét về khả năng phòng ngự, anh hơn đứt Abate và cả Zambrotta, cầu thủ sẽ được sử dụng ở vị trí đó nếu Bonera đá cặp cùng Mexes. Nhưng câu hỏi lại là nếu Zambrotta đá cánh phải thì ai sẽ chơi cánh trái? Mesbah thì chắc chắn không, sau 90 phút kinh khủng dở ở Emirates ba tuần trước. Chỉ còn Antonini, nhưng cầu thủ này phòng ngự còn tồi hơn cả Zambrotta, thường xuyên bỏ vị trí để lên tấn công và tranh chấp cũng rất yếu.

Vẫn biết là dù Allegri có nỗ lực giải bài toán hàng thủ thế nào, thậm chí kể cả không mất Thiago Silva, thì nguy cơ Milan bị Barcelona "tra tấn" cũng không suy giảm được bao nhiêu, song Allegri vẫn phải cố gắng. Khả năng lớn nhất, trong trường hợp Nesta đủ thể lực để thi đấu, hàng thủ đá chính của Milan sẽ là Bonera cánh phải, cặp Mexes - Nesta ở giữa, Zambrotta chạy cánh trái.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm