Messi lại xuất sắc nhất châu Âu

28/08/2015 05:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh phần bốc thăm chia bảng UEFA Champions League mùa giải 2015-16, buổi lễ ở Monaco cũng tiến hành trao các giải thưởng cho mùa giải trước.

Mở đầu buổi lễ là phần công bố các giải thưởng bàn thắng đẹp nhất và pha cứu thua hay nhất của mùa giải. Không có gì bất ngờ khi hai giải thưởng nói trên đều thuộc về những cầu thủ bên phía Barcelona, đội bóng đã giành chức vô địch Champions League mùa trước. Bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa 2014-15 thuộc về Lionel Messi, với pha lốp bóng vào lưới thủ thành Manuel Neuer nâng tỷ số lên 2-0 trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich, đạt tỷ lệ phiếu bầu 39% trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Âu uefa.com.

Trong khi đó, pha cứu thua xuất sắc nhất Champions League mùa giải năm ngoái thuộc về thủ thành Ter Stegen, khi anh xuất sắc chặn đứng pha dứt điểm của chân sút Robert Lewandowski trong trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Bayern Munich. Pha cứu thua này nhận được tỷ lệ phiếu bầu 28% từ phía độc giả của trang uefa.com.

Đáng chú ý, cả Messi lẫn Stegen đều là những nhân tố quan trọng ở hàng công cũng như hàng thủ đội chủ sân Camp Nou mùa giải vừa qua. Messi đã ghi 10 bàn, kiến tạo 4 đường chuyền cho các đồng đội lập công trong 13 lần ra sân cho Barcelona ở Champions League, trong khi Stegen cũng với 13 lần ra sân đã tung ra 24 pha cản phá thành công.

Ngoài việc nhận danh hiệu người ghi bàn đẹp nhất Champions League mùa vừa qua, Messi còn nhận thêm một vinh dự nữa khi trở thành cầu thủ hay nhất châu Âu mùa 2014-15, sau khi vượt qua người đồng đội ở Barcelona Luis Suarez và Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Đây là lần thứ hai cầu thủ này được nhận danh hiệu nói trên, với lần đầu tiên diễn ra cách đây 4 năm. Điều trùng hợp ở chỗ hai lần Messi nhận giải đều là những thời điểm Barcelona đăng quang ở đấu trường Champions League. Năm 2011, anh nhận giải sau khi Barcelona đánh bại Man United trong trận chung kết còn mùa vừa qua, như tất cả đã biết, đội chủ sân Camp Nou đã vượt qua Juventus.

So với cách đây bốn năm, danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Âu mà Messi nhận được xứng đáng không kém. Bất chấp việc Barcelona đã bổ sung Suarez, cây săn bàn chất lượng từ Liverpool, vai trò của Messi vẫn không hề thay đổi. Tuyển thủ người Argentina là linh hồn trong lối chơi của đội chủ sân Camp Nou và đủ sức tạo ra sự khác biệt với những khoảnh khắc thiên tài. Điều đó sẽ càng cần thiết hơn ở mùa giải này, trong hành trình phá vỡ lời nguyền không thể bảo vệ chức vô địch Champions League của thầy trò HLV Luis Enrique.

Trong một diễn biến khác, giải thưởng cầu thủ nữ hay nhất châu Âu thuộc về Celia Sasic, cầu thủ đã giã từ sân cỏ sau khi thi đấu cho CLB nữ Frankfurt mùa giải vừa qua.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm