Mathieu sẽ là chìa khóa cho Barca trước Man City

17/12/2014 08:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe có vẻ kỳ lạ khi nói rằng Jeremy Mathieu sẽ là chìa khóa cho Barca trong cuộc chạm trán Man City ở vòng 1/8 Champions League, nhất là khi HLV Luis Enrique đang có trong tay bộ ba “sát thủ” Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez.

Tuy nhiên, khả năng đi tiếp của Barca sẽ không nằm ở khả năng tấn công của họ, mà là ở khả năng phòng ngự, rằng họ có thể “bắt chết” được mũi nhọn Sergio Aguero của Man City hay không. Aguero đang là cầu thủ xuất sắc nhất của Man City mùa này và anh được nhà báo Carlos Dominguez (tờ Sport) coi là hiểm họa lớn nhất của Barca. “Aguero là người mà Barca phải kiểm soát khi đối mặt với Man City. Dù chưa đạt tới đẳng cấp của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, nhưng Aguero có bản năng sát thủ đáng sợ, và đã ghi 21 bàn mùa này”, Dominguez viết.

Với thể hình cao lớn và tốc độ đáng nể của mình, Mathieu rõ ràng là người thích hợp nhất của Barca để giải quyết bài toán Aguero. Chiến thuật của Enrique luôn thay đổi, như đội hình xuất phát của ông, nên rất khó đoán Barca sẽ ra sân với đội hình nào. Nhưng một điều chắc chắn là Mathieu sẽ được trọng dụng.

Cầu thủ người Pháp không chỉ là hậu vệ chơi tốt nhất của Barca mùa này, mà anh còn sở hữu những phẩm chất thích hợp để đối đầu với một đội bóng Anh, cho dù cách chơi của Man City khá giống với Barca. Aguero không có chiều cao vượt trội nhưng anh là một tiền đạo cực khỏe và bền bỉ, và xét theo khía cạnh này, Mathieu là một sự lựa chọn chính xác cho hàng thủ của Barca.

Sự có mặt của Mathieu mùa này đã cải thiện đáng kể khả năng chống bóng bổng của Barca, vốn là điểm yếu của họ những mùa trước. Cần nhớ rằng những Edin Dzeko hay Vincent Kompany đều có khả năng đánh đầu tuyệt hảo và đó là vũ khí lợi hại của Man City bên cạnh mũi nhọn Aguero.

Tuy vậy, cũng có một vấn đề đặt ra cho Barca. Từ đầu mùa, Mathieu đã có 2 lần dính chấn thương dù không nặng. Mathieu từng có tiền sử chấn thương khi khoác áo Valencia, nặng nhất là 4 tháng xa sân cỏ vì chấn thương gót Achilles. Vì vậy, CĐV Barca hẳn đang mong rằng Mathieu sẽ hoàn toàn khỏe mạnh cho tới khi họ tiếp đón Man City trong cặp đấu được coi là cân bằng nhất ở vòng 1/8.

Nhưng ngoài bài toán phòng ngự, Barca đang còn một nỗi lo khác về lịch thi đấu. Thứ Tư, ngày 18/3/2015, Barca sẽ đá trận lượt về với Man City tại Camp Nou và ngay cuối tuần, họ sẽ tiếp Real Madrid trong trận Kinh điển lượt về. Vì vậy, lý tưởng nhất với Enrique là họ sẽ tạo được lợi thế an toàn ngay trận lượt đi để rảnh chân hơn trong trận lượt về và chuẩn bị cho Kinh điển.

Mùa trước, Barca đã làm được điều đó khi họ thắng 2-0 ngay tại Etihad ở trận lượt đi, trước khi kết thúc nhiệm vụ bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 ở lượt về. Khi đó, Aguero không thể đá trận lượt đi vì chấn thương và chỉ chơi 45 phút trận lượt về, và nguy cơ đó lại đang tái hiện khi mà vào lúc này, chân sút người Argentina sẽ mất từ 6 tới 8 tuần để trở lại sân cỏ.

Tuy nhiên, các CĐV Barca sẽ không cảm thấy lo lắng cho dù Aguero kịp bình phục, nếu như Mathieu có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc so tài với chân sút người Argentina. Một phần của trận đại chiến Barca-Man City sẽ được quyết định bởi cặp đấu Mathieu-Aguero.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm