Marcelo và Alves đã vượt qua cả Carlos và Cafu?

01/06/2017 14:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Cùng ngồi lại và chọn ra đội hình xuất sắc nhất của Brazil trong vòng 30 năm qua, phần khó nhất có lẽ là các hậu vệ cánh. Những người hoài cổ có lẽ sẽ chọn Cafu và Roberto Carlos cho hai vị trí hậu vệ cánh. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, họ chưa chắc đã bằng MarceloDani Alves, những người sẽ đối đầu nhau ở Chung kết Champions League sắp tới.

Trong vòng suốt 10 năm qua, Dani AlvesMarcelo luôn là mảnh ghép không thể thiếu trong những đội bóng mà hai người từng thi đấu. Và đêm thứ Bảy (4/6) này, hai hậu vệ cánh hàng đầu của Brazil hiện tại sẽ chính thức đối mặt nhau trong trận chung kết Champions League diễn ra tại Cardiff.

Thú vị hơn, vị trí hiện tại giúp Dani Alves có thể dâng cao tấn công nhiều hơn trước. Đây là điều mà Marcelo cũng làm rất giỏi trong màu áo Real.

“Đó sẽ là công việc mà tôi phải làm để ngăn chặn anh ta. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được”, Marcelo phát biểu trước truyền thông hôm thứ Ba vừa qua.

Cả hai ngôi sao trên đã để tâm quá nhiều vào việc làm thế nào để ngăn chặn đối phương trong suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây cả hai đã hiểu ra một điều rằng: “Cách phòng ngự tốt nhất luôn luôn là tấn công”.

Chú thích ảnh
Marcelo và Alves là hai hậu vệ cánh xuất sắc nhất của Brazil hiện tại

Tuổi tác dường như không phải vấn đề với hai ngôi sao này. Dani Alves hiện tại đã 34 tuổi, nhưng với kinh nghiệm sau 794 trận đấu, cầu thủ người Brazil giờ đây vẫn duy trì được phong độ ổn định thay vì sa sút như những đồng đội khác.

Trong khi đó, Marcelo là 29 tuổi và sau 496 trận đấu, anh vẫn là một chiếc máy bay phản lực như hồi mới gia nhập Real 10 năm trước đây.

Cũng giống như Barca đã sa sút kể từ khi để Alves ra đi, Real đã có 4 trận hòa liên tiếp hồi đầu mùa giải khi Marcelo bị chấn thương. Điều đó đã đủ để nói lên tầm quan trọng của hai ngôi sao này.

Marcelo và Alves, hai hậu vệ cánh xuất chúng nhờ futsal

Marcelo và Alves, hai hậu vệ cánh xuất chúng nhờ futsal

Một trong những tâm điểm của cuộc chiến ở Cardiff cuối tuần này là cuộc đối đầu giữa Marcelo và Dani Alves. Hai nhân tố quan trọng trên hành trình vào chung kết Champions League của Real Madrid và Juventus.

Hãy hỏi cựu giám đốc thể thao của Sevilla Monchi rằng ai là bản hợp đồng thành công nhất mà ông mang về cho đội chủ sân Ramon Sanchez. Chắc chắn Monchi sẽ trả lời ngay đó là "Daniel" trước cả khi bạn kịp hoàn tất câu hỏi.

Trong khi đó, Marcelo đã giúp Real giành được nhiều chiến thắng hơn bất kỳ cầu thủ ngoại quốc nào trong lịch sử, vượt qua Roberto Carlos và hiện chỉ xếp sau Alfredo Di Stefano.

Ngoài ra, Marcelo cũng đã giành được 14 danh hiệu lớn nhỏ cùng Real bao gồm 4 La Liga, 2 Champions League, 2 Club World Cup, Hai Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp châu Âu và hai cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Nhưng nói về danh hiệu, chắc ít ai có thể vượt qua được bảng thành tích của Dani Alves. Cầu thủ 34 tuổi đã giành được 3 chức vô địch Champions League cùng Barca. Không chỉ vậy, sau khi cùng Juve giành được chức vô địch Scudetto gần nhất, tổng số danh hiệu của Alves đã lên tới con số 33. Nếu có ai đó yêu cầu Alves đặt tất cả huy chương của anh lên bàn, Alves có thể đáp lại bằng việc yêu cầu một cái bàn "lớn" hơn.

Chú thích ảnh
Cả Marcelo và Alves đều đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp

Ở mùa giải này, Marcelo đã ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 11 kiến tạo, qua đó biến cánh trái một lần nữa trở thành tâm điểm trong những đường tấn công của Real. Một trong những lý do giúp Ronaldo thi đấu rất thoải mái ở cánh trái trong những mùa vừa qua là việc Marcelo hoạt động rất năng nổ tạo điều kiện cho CR7 tự do di chuyển trên sân.

Dani Alves cũng có những đóng góp không nhỏ cho Juve. Hậu vệ 34 tuổi đã chơi trong cả 5 trận đấu đưa "Lão bà" đến với trận chung kết bao gồm chiến thắng 3-0 trước Barca ở tứ kết và 4-1 trước Monaco ở bán kết Champions League. Giờ đây, Juventus hy vọng Dani Alves một lần nữa sẽ tỏa sáng và trở thành nhân tố quan trọng trong trận đấu tới - ít nhất là phải vượt qua đối phủ đáng gờm Marcelo.

Cafu từng nói: "Họ là những người giỏi nhất trên thế giới ở vị trí của họ". Cựu đội trưởng của tuyển Brazil cũng thừa nhận điều đó. Và một trong hai tài năng trên sẽ giành được thêm một danh hiệu cao quý vào đêm thứ Bảy tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm