Man City sẽ làm khách trên sân vận động không có khán giả ở Champions League

04/10/2014 11:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu sắp tới của Man City ở Champions League trên sân của CSKA Moscow sẽ diễn ra mà không có CĐV nào đến xem.

Nguyên nhân bởi đội bóng của Nga đang chịu án phạt cấm khán giả tới cổ vũ trong vòng 3 trận của UEFA sau khi CĐV của họ đụng độ với cảnh sát và ném pháo sáng trong trận gặp Roma ở mùa giải này.

Vào hôm thứ Ba tuần này, Bayern Munich đã thi đấu trên sân của CSKA Moscow mà không có CĐV nào trên khán đài. Bên cạnh án phạt trên, đội bóng của Nga còn phải nộp phạt 155 nghìn bảng.

CSKA Moscow từng bị trừng phạt ở mùa giải trước do CĐV của họ 2 lần biểu thị sự phân biệt chủng tộc, trong đó có nhắm vào Yaya Toure khi hai đội gặp nhau cách đây 1 năm.

Sau trận đấu với Bayern Munich trên sân nhà ở vòng bảng Champions League, CSKA Moscow tiếp tục phải chơi mà không có sự cổ vũ của CĐV khi tiếp Man City vào hôm 21/10 tới.

HLV Pellegrini phàn nàn về án phạt này của UEFA. Ông muốn để Man City thi đấu với sự cổ vũ của CĐV hơn là chơi với một sân vận động không có ai ngồi trên khán đài: “Quan điểm cá nhân của tôi là bóng đá luôn phải có người hâm mộ. Tôi không nghĩ việc chơi ở một sân vận động trống khán giả là điều tốt, điều này không tốt cho bất cứ ai cả. Tất cả mọi người đều xứng đáng được đến sân vận động”.

CĐV của CSKA Moscow còn bị cấm đến sân của Man City để cổ vũ khi hai đội gặp nhau ở trận lượt về vòng bảng vào ngày 5/11 năm nay.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm