Luis Figo tuyên bố ra tranh cử Chủ tịch FIFA

28/01/2015 22:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo tuyên bố sẽ ứng cử chức Chủ tịch FIFA trong cuộc bỏ phiếu tại đại hội FIFA vào tháng 5/2015.



Luis Figo tuyên bố ra ứng cử Chủ tịch FIFA

Luis Figo đã nhận được sự ủng hộ của 5 Liên đoàn thành viên FIFA. Đó là số Liên đoàn ủng hộ tối thiểu mà một ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA cần nhận được để đủ điều kiện ứng cử.

Luis Figo là cựu ngôi sao bóng đá thứ 2 tuyên bố ứng cử chức Chủ tịch FIFA. Trước đó cựu tiền vệ Newcastle và Tottenham David Ginola cũng tuyên bố sẽ ra ứng cử chức Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, Ginola vẫn chưa có đủ sự ủng hộ của 5 Liên đoàn thành viên cho tới thời điểm này. Cựu tiền vệ Barca và Real Madrid đã công khai mong muốn của mình trên Twitter cá nhân: 

“Tôi vui mừng thông báo sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Bóng đá đã cho tôi nhiều thứ trong sự nghiệp và giờ tôi muốn đền đáp nó”. Sau đó anh chia sẻ trên kênh CNN: “Tôi quan tâm tới bóng đá và những gì tôi thấy có liên quan tới FIFA. Không chỉ hiện nay mà cả những năm vừa qua. Tôi không thích chút nào. Nếu bạn tìm kiếm FIFA trên mạng, bạn sẽ thấy từ đầu tiên xuất hiện là “scandal”. Đó không phải từ mang nghĩa tích cực. Chúng ta cần phải làm cái gì đó để thay đổi, cải thiện hình ảnh của FIFA”.

“Chúng ta phải làm cho nền bóng đá trở nên tốt đẹp hơn. Cần phải thay đổi cách quản lý, điều hành bóng đá. Phải thắt chặt tình đoàn kết. Có rất nhiều việc chúng ta cần làm để làm cho bóng đá thế giới trở nên đẹp hơn, trong sạch hơn, hấp dẫn hơn”.

Tôi đã nói chuyện với rất nhiều nhân vật đang hoạt động bóng đá. Họ là các cầu thủ, các HLV, Chủ tịch các Liên đoàn bóng đá. Và tất cả họ đều chia sẻ suy nghĩ như tôi là đến lúc chúng ta cần phải hành động, phải làm cách gì đó vì nền bóng đá của tất cả chúng ta”.

“Tôi đã có mặt ở World Cup 2014 tại Brazil và đã thấy phản ứng của người hâm mộ về hình ảnh của FIFA. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi một cái gì đó”.

Hồ sơ Luis Figo

Tuổi: 42

Sự nghiệp cầu thủ

Sporting (1989–1995) – 137 trận/16 bàn thắng

Barcelona (1995–2000) - 172 trận/30 bàn thắng

Real Madrid (2000–2005) - 164 trận/38 bàn thắng

Inter (2005–2009)- 105 trận/9 bàn thắng

Đội tuyển Bồ Đào Nha: 127 trận/32 bàn thắng

*Thành tích

Barcelona – 2 chức vô địch La Liga, 2 cúp Nhà vua, 1 UEFA Cup 1 Cúp C2, 1 siêu cúp Châu Âu

Real Madrid - 2 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League, 1 siêu cúp Châu Âu

Inter Milan - 4 Scudetto, 1 chức vô địch Coppa Italia

Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha (1995-2000)

QBV Châu Âu (2000)

Và Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng khác

Sepp Blatter – Chủ tịch FIFA sắp mãn nhiệm sẽ ra tranh cử với mục tiêu ngồi ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5

Thái tử Ali của Jordan - FA dự kiến ủng hộ Thái tử Ali sau các cuộc nói chuyện với Greg Dyke

Michael van Praag – Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan có thể được LĐBĐ Scotland ủng hộ

Jerome Champagne – Nhà ngoại giao người Pháp vẫn chưa nhận được đủ sự ủng hộ của 5 Liên đoàn thành viên nhưng có thể đạt được con số này trước hạn chót dành cho các ứng viên tranh cử vào Thứ 6 này.

David Ginola – Cựu tiền vệ Tottenham và Newcastle đang được một nhà cái đặt cược nhưng vẫn chưa nhận được đủ sự ủng hộ của 5 Liên đoàn thành viên

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm