Không Pep Guardiola, Barcelona luôn thua Bayern Munich

06/05/2015 19:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Toàn bộ lịch sử đối đầu Bayern Munich – Barcelona gắn chặt với Pep Guardiola, và đội bóng xứ Catalunya đã phải trải qua những kỷ niệm vui ít buồn nhiều.

Chỉ khi nào Guardiola có mặt, Barcelona mới có thể giành được gì đó từ Bayern trong 8 lần đối đầu gần nhất. Bất cứ khi nào tượng đài của họ vắng mặt, dù là với tư cách cầu thủ hay HLV, Barca đều hứng chịu thất bại. Lần này, đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ tìm cách thay đổi lời nguyền đó, không chỉ khi họ không có Guardiola, mà ngay cả khi Pep đã ở bên kia chiến tuyến.

Thật kỳ lạ là hai gã khổng lồ châu Âu này gặp nhau lần đầu cách đây chưa xa, 1996, nhưng không có gì lạ khi mọi lần đối đầu giữa họ đều mang tầm cỡ châu lục. Đó là trận bán kết Cúp UEFA (Cúp C3). Johan Cruyff, giống như Enrique hiện giờ, đang nhắm tới cú ăn ba. La Liga là cuộc chiến khốc liệt với Atletico Madrid, cũng là đối thủ của họ ở chung kết Copa del Rey. Còn Bayern, nơi Otto Rehhagel đang gặp khó khăn trong vai trò HLV, là rào cản trên đường vào chung kết Cúp UEFA.

Trận lượt đi ở sân Olympic cũ tại Munich, Barcelona vắng mặt nhiều trụ cột vì chấn thương: Miguel Angel Nadal, Abelardo và Sergi. Guardiola chơi hậu vệ quét, đằng sau 2 trung vệ Gheorghe Popescu và Albert Ferrer. Đội bóng của Cruyff thủ hòa 2-2 và HLV người Hà Lan tự hào tuyên bố: “Cả châu Âu phải ngưỡng mộ chúng tôi”. 2 tuần sau đó, La Liga đã mất, trận chung kết cúp quốc gia là một thất bại và vắng Guardiola, Barcelona thua lượt về trước Bayern 1-2 ở Camp Nou. Vài ngày sau, Cruyff bị sa thải.

Tiếp theo là mùa giải 1998-99, khi Barcelona của Louis van Gaal, vắng Pep vì chấn thương, thua cả 2 trận vòng bảng trước Bayern ở một bảng đấu còn có mặt Brondby và Manchester United, nhà vô địch năm đó. Lần gần đây nhất, khi Pep đã rời Camp Nou, để lại một đội bóng cần nhiều cải tổ cho Tito Vilanova, Barcelona thua 0-7 sau hai lượt trận ở bán kết trước một Bayern không thể ngăn cản của Jupp Heynckes, đội bóng giành cú ăn ba huyền thoại năm 2013.

Từ thời làm cầu thủ, Pep Guardiola đã thường hạ… Bayern

Trong cả 5 thất bại đó, CLB xứ Catalunya không có Pep-cầu-thủ hoặc Pep-HLV. Những trận còn lại khi có sự hỗ trợ của Guardiola, họ đều chiến thắng.

Mùa giải đầu tiên của Pep trong vai trò HLV Barca cũng kết thúc với cú ăn ba lịch sử. Bayern tưởng như sẽ là rào cản lớn với họ ở tứ kết Champions League, nhưng ngay sau lượt đi ở Camp Nou, đội bóng Đức đã thua 0-4. Guardiola, bị trọng tài người Anh Howard Webb đuổi lên khán đài vì phản đối một tình huống Lionel Messi không được thổi phạt đền, vẫn còn rất tức giận sau trận đấu. “Một người mù cũng thấy đó là một quả phạt đền”, ông nói. “Đây là một vụ “scandal””. Lượt về, Barca hoàn tất công việc với trận hòa 1-1, và HLV của họ đã lấy lại bình tĩnh.

Trước đó, Udo Lattek là HLV gần nhất của Bayern thua trận 0-4 ở đấu trường châu Âu (trước Ajax của Cruyff-cầu-thủ). Ông có mặt trên khán đài danh dự khi Bayern bị nghiền nát. “Tôi đã thấy Udo khóc trong giờ nghỉ”, Chủ tịch Bayern Karl-Heinz Rummenigge thừa nhận. “Tôi không biết đó là những giọt nước mắt giận dữ, đau buồn hay cay đắng”.

Trong 2 tuần nữa, rất nhiều người sẽ lại phải nhỏ nước mắt, dù lần này, tất cả họ có lẽ đều yêu mến Guardiola.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Barcelona - Bayern Munich sẽ có kết quả thế nào?


T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm