Không Bale, Real chọn giải pháp 4-4-2

22/10/2014 19:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của Gareth Bale để lại tiếc nuối lớn với các Madridista. Mặc dù vậy, sự vắng mặt của ngôi sao người Xứ Wales không có nghĩa là Real Madrid gặp khó.

Trong mùa giải trước, mỗi khi đối mặt với những đội bóng lớn, gồm trận bán kết Champions League với Bayern Munich, chung kết Cúp Nhà vua gặp Barca, và chung kết thắng Atletico tại Lisbon, HLV Ancelotti luôn chọn giải pháp 4-4-2. Gareth Bale là nhân tố tạo sự cân bằng cho 4-4-2, với vai trò tiền vệ phải, hay đôi khi anh làm nhiệm vụ tiền đạo.

Giờ đây, khi Bale phải vắng mặt trong trận làm khách trước Liverpool, và có thể ngồi ngoài cả trận “Kinh điển” cuối tuần này, 4-4-2 tiếp tục là chìa khóa chiến thuật của Real. Cuối tuần trước, khi Real bùng nổ với 5 bàn thắng vào lưới Levante, HLV Ancelotti đã thử nghiệm 4-4-2 và để Bale ngồi ngoài. Thử nghiệm vừa thành thì Bale chấn thương.

Trong sơ đồ 4-4-2, James Rodriguez và Isco sẽ giữa hai vị trí tiền vệ cánh. Trước Levante, James và Isco không chỉ tạo ra sự năng động cho đội hình, mà họ còn trực tiếp ghi bàn. James ghi bàn khi bó vào trung lộ, trong khi Isco lập công ở một tình huống mà chính anh phát động. Nếu như James mở ra sự sáng tạo cho lối chơi, thì Isco mang đến nguồn năng lượng cho trung tuyến. Cựu cầu thủ Malaga hỗ trợ rất nhiều cho Marcelo lẫn Ronaldo.

Hơn bao giờ hết, Isco đang trở thành một “Seedorf mới” của Ancelotti, đúng như lời hứa của nhà cầm quân người Italy. Chuyền bóng (ở Liga, tỷ lệ chính xác là 89,9%; tại Champions League là 90,3%), chiến đấu, thu hồi bóng, ghi bàn, Isco đang làm mọi thứ theo yêu cầu từ Carletto. Người Tây Ban Nha gọi “La fórmula Isco” (công thức Isco) là sự phản ánh chính xác nhất cho đảm bảo yêu cầu chiến thuật của anh.

Trước Levante, Isco di chuyển 10,22 km, và quãng đường của James là 10,51 km. Không ai trong đội hình Real chạy nhiều như vậy. Ngoài bàn thắng vào lưới Levante, Isco còn có 4 tình huống kiến tạo thành bàn từ đầu mùa.

Giải pháp 4-4-2 được vận hành với 4 tiền vệ giăng ngang. Khi cần thiết, Kroos sẽ lùi xuống thấp nhất đảm nhiệm vai trò điều phối, và James trở thành “số 10” đúng nghĩa. Như vậy, sẽ có một hình kim cương xuất hiện ở trung tuyến. Carletto yêu thích “cây thông” (4-3-2-1) khi còn dẫn Milan, nhưng đôi khi ông vẫn bố trí một viên kim cương, trong những trận đấu mà Silvio Berlusconi đòi phải đá hai tiền đạo. Đến lúc đó, khoảng trống hai cánh được dành cho Carvajal và Marcelo. Đây đều là những hậu vệ có tốc độ và khả năng tạt bóng ấn tượng.

Tất nhiên, Ronaldo và Benzema sẽ là hai giải pháp trên hàng công. Ronaldo ngày một hiệu quả trong vai trò “số 9”, dù đá với Benzema hay Chicharito. Khả năng thích ứng của CR7 thật ấn tượng, và 4-4-2 mang đến cho anh nhiều khoảng trống hơn trước khung thành đối thủ.

Về cơ bản, chấn thương của Bale không phải gánh nặng quá lớn với Ancelotti.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm