Iniesta có thể bị treo giò ở trận BK lượt đi Champions League

19/04/2011 09:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Barcelona vừa cho biết trên trang chủ của mình rằng họ sẽ kháng cáo lên Ủy ban kỷ luật của UEFA trong trường hợp tiền vệ Andres Iniesta sẽ bị cấm thi đấu trong trận bán kết lượt đi Champions League với “kình địch” Real Madrid.

Iniesta có thể bị treo giò trong trận bán kết lượt đi Champions League - Ảnh Getty

Iniesta đã phải nhận một thẻ vàng trong chiến thắng 5-1 của Barcelona trước Shakhtar Donetsk ở trận tứ kết lượt đi Champions League mùa này. Chiếc thẻ này khiến tiền vệ của ĐT TBN bị treo giò trong trận lượt về trên đất Ukraina vì đã nhận đủ ba thẻ vàng, mà theo quy định của UEFA cầu thủ nào bị phạt ba thẻ vàng sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo. Tuy vậy, điều đáng nói là Iniesta bị phạt thẻ vàng trong một hoàn cảnh “nhạy cảm” bởi với chiến thắng 5-1 ở trận lượt đi nên Barcelona không cần phải gắng sức trong trận lượt về mới giành quyền đi tiếp, hơn nữa, nếu bị treo giò trong trận lượt về tiền vệ nhỏ con của sân Nou Camp sẽ hoàn toàn “sạch thẻ” khi bước vào trận bán kết với Real Madrid.

Chính vì việc này mà HLV Jose Mourinho đã lên tiếng “tị nạnh” với Barcelona bởi ở vòng bảng, Alonso và Ramos cũng từng bị UEFA treo giò vì hành vi tương tự. Tuy vậy, theo những diễn biến mới nhất, Ủy ban kỷ luật của UEFA đang xem xét lại hành vi được cho là “tẩy thẻ” của Iniesta và sẵn sàng treo giò ngôi sao của Barcelona thêm một trận vì cho rằng cầu thủ 26 tuổi này đã cố ý nhận thẻ vàng để bước vào vòng bán kết một cách “sạch sẽ”. Ủy ban kỷ luật của UEFA sẽ nhóm họp vào thứ Tư (20/4) tới để đưa ra quyết định về trường hợp của Iniesta.

Tuy vậy, Barcelona cho biết họ sẽ kháng cáo lên UEFA trong trường hợp tổ chức này quyết định cấm Iniesta thi đấu trong trận bán kết lượt đi với Real Madrid.

Ở một diễn biến khác liên quan tới Barcelona, hậu vệ phải Dani Alves thừa nhận rằng một ngày nào đó HLV Pep Guardiola sẽ chia tay sân Nou Camp như lo ngại của nhiều cule. Lo ngại của Alves cũng như các cầu thủ Barcelona khác hoàn toàn có cơ sở khi mới đây Guardiola đã gợi ý rằng ông có thể rời sân Nou Camp vào cuối mùa bóng 2011-2012 khi hợp đồng mới ký hết hạn.

“Mỗi người đều có vòng quay riêng của mình và một ngày nào đó Guardiola sẽ rời khỏi đây. Chúng tôi hy vọng rằng chu kỳ của ông ấy với Barcelona sẽ kéo dài bởi chúng tôi không thể tưởng tượng ra một Barcelona mà không có Guardiola”, Alves cho biết trên tờ El Mundo Deportivo.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm