Iker Casillas đối đầu Gigi Buffon: Huyền thoại nào vĩ đại hơn?

05/05/2015 21:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có rất nhiều điều để nói về cuộc so tài giữa Real - Juve ở Bán kết Champions League mùa này. Từ việc Juve lần đầu tiên vào Bán kết sau 12 năm cho tới cuộc tái ngộ của Alvaro Morata với Real Madrid, hay sự trở lại Turin của HLV Carlo Ancelotti.

Nhưng điều đáng nói nhất về trận đấu này sẽ là cuộc so tài giữa hai thủ môn huyền thoại Iker Casillas và Gigi Buffon. Họ là hai thủ môn vĩ đại nhất thế kỷ 21 (Buffon được IFFHS bầu chọn là thủ môn số 1 trong thế kỷ 21, tiếp theo là Casillas) và xứng đáng được coi là những hình mẫu cho những người gác đền. Câu hỏi đặt ra là Buffon hay Casillas được đánh giá cao hơn?

Tại sao là Buffon?

"Gigi ư? Bạn muốn tôi nói gì về anh ấy đây? Gigi là chuẩn mực cho các thủ môn thuộc thế hệ của tôi và anh ấy sẽ tiếp tục là như vậy cho những thế hệ tiếp theo", Casillas nói về Buffon trước cuộc chạm trán ở Turin. Quả thật, chỉ riêng phát biểu của Casillas, một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử, đã nói lên sự vĩ đại của Buffon.

Buffon đã nổi lên từ 20 năm trước, khi mới 17 tuổi với hàng loạt pha cứu thua xuất thần cho Parma từ các pha dứt điểm của George Weah bên phía Milan. 20 năm sau, anh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, ở độ tuổi 37. Xét về sự dẻo dai, Buffon rõ ràng đang hơn hẳn Casillas.

Casillas có thể đã là một "hiện tượng" từ rất trẻ như Buffon nhưng ở độ tuổi hơn 30, anh đã có dấu hiệu đi xuống, cho dù đây là quãng thời gian đẹp nhất với một thủ môn. Anh từng mất vị trí trong đội hình chính của Real Madrid ở độ tuổi 31 và dành toàn bộ mùa bóng (chỉ tính tại Liga) trên băng ghế dự bị mùa 2013-14.

Buffon cũng không còn nhanh nhẹn và phản xạ siêu đẳng trong vài năm gần đây nhưng sự ổn định là thứ mà người ta nhìn thấy ở anh. Danh tiếng của Buffon không bị hủy hoại bởi một màn trình diễn thảm hại như trường hợp của Casillas tại World Cup 2014.

Buffon được đánh giá là một thủ môn toàn năng hơn tất thảy. Anh có khả năng làm chủ vòng cấm cũng như các pha tạt bóng, đồng thời biết liên lạc tốt với hàng thủ, đó là những phẩm chất mà Casillas không thật sự nổi bật.

Tại sao là Casillas?

Casillas có thể đã trải qua một quãng thời gian khó khăn trong 2 mùa vừa qua nhưng chính anh đã góp công lớn giúp Real Madrid và tuyển TBN giành được những danh hiệu cao quý nhất trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Anh là thủ môn trẻ nhất từng vô địch Champions League khi cùng Real đăng quang năm 2000 lúc mới 19 tuổi. Hai năm sau đó, Casillas bất ngờ mất vị trí chính thức vào tay Cesar trong trận Chung kết Champions League với Leverkusen nhưng một chấn thương của Cesar đã tạo cơ hội cho anh tỏa sáng. Casillas đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần, giúp Real giữ nguyên tỷ số 2-1 cho tới hết trận. Biệt danh "Thánh Iker" chính thức được gắn cho Casillas từ thời điểm đó.

Trên chấm 11m ở trận Tứ kết EURO 2008 giữa TBN với Italy, cũng chính Casillas chứ không phải Buffon là người hùng với 2 pha cản phá penalty thành công, giúp "La Roja" vào Bán kết và sau đó vô địch. Ở World Cup 2010, Casillas lại tỏa sáng trong trận Chung kết với Hà Lan khi xuất thần cản được cú sút của Arjen Robben trong pha đối mặt.

Casillas đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận Chung kết Champions League với Atletico mùa trước, nhưng ít ai nhớ rằng anh đã chơi xuất thần trong trận Tứ kết lượt về với Dortmund, qua đó giữ Real ở lại giải đấu. Ở cấp độ ĐTQG, Casillas dường như là "vật tế thần" cho một đội tuyển đã qua thời đỉnh cao.

Phán xét khả năng của Casillas vào lúc này là sự thiếu công bằng khi anh đang gây dựng lại danh tiếng ở cả Real và ĐT TBN. Trẻ hơn Buffon 4 tuổi, Casillas vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao trong vài mùa nữa, tức là anh vẫn còn cơ hội trở thành huyền thoại vĩ đại hơn Buffon.

5 Iker Casillas 5 lần liên tiếp là Thủ môn hay nhất năm của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới, IFFHS (2008-12). Buffon 4 lần (2003, 2004, 2006, 2007).

0 Buffon chưa đoạt được danh hiệu Champions League nào với Juventus, trong khi Casillas đã có 3 lần giơ chiếc Cúp bạc danh giá vào các năm 2000, 2002 và 2014.

1 Casillas và Buffon đều một lần giành Găng tay vàng World Cup. Buffon làm được điều đó năm 2006, trong khi Casillas được tôn vinh ở World Cup ngay sau đó.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm