Ibrahimovic: 'Champions League và Quả bóng Vàng chẳng quan trọng với tôi'

14/08/2014 19:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau 14 năm chơi bóng chuyên nghiệp, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã tính đến chuyện nghỉ ngơi. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, anh thổ lộ thời điểm đó sẽ không còn xa nữa.

“Tôi có hợp đồng với PSG đến năm 2016. Khi đó tôi sẽ 34 tuổi. Tôi cảm thấy sau khi chạm cột mốc đó, bản thân mình sẽ không thể chơi bóng ở đấu trường đỉnh cao nữa”- tiền đạo người Thụy Điển thổ lộ.

Ibrahimovic cũng không có ý định sẽ tự quăng mình vào thị trường chuyển nhượng một lần nữa. Nếu PSG vẫn còn tin tưởng vào tài năng của Ibra, anh sẽ gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp cho tới khi kết thúc hợp đồng. Có nghĩa, sân Công viên các Hoàng tử sẽ là nơi Ibra nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của mình.

Ibrahimovic đã có được rất nhiều danh hiệu vô địch ở các giải quốc nội, từ Hà Lan đến Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy vậy, anh vẫn chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp vô địch Champions League. PSG cũng đã lọt vào tới tứ kết Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp vừa qua. Nhà vô địch nước Pháp đều thi đấu rất tốt tại các trận đấu trên nhưng đáng tiếc đều thất bại vì luật bàn thắng trên sân khách trước Barca (2013) và Chelsea (2014).



Ibra tính treo giày khi hết hạn hợp đồng với PSG

Hai năm nữa sẽ đến thời điểm treo giày, liệu Ibrahimovic còn đủ niềm tin và khát khao để vươn tới giấc mơ ở đấu trường châu lục?

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể chiến thắng”- Ibra tự tin khi PSG đón về tân binh chất lượng David Luiz từ Chelsea. “Chúng tôi có cơ hội tốt. Đội bóng được xây dựng để chơi một mùa giải tốt. Bạn cần phải nỗ lực và chút may mắn nữa. Chúng tôi đang sở hữu đội hình nhiều kinh nghiệm hơn. Vì thế, tôi tin chúng tôi có thể vô địch Champions League”.

Anh cũng bác bỏ tin đồn rằng bản thân đang bị ám ảnh bởi danh hiệu ở Champions League, vốn lảng tránh anh rất nhiều năm qua. “Không, không hề, nếu một mục tiêu trở thành nỗi ám ảnh, bạn sẽ không thể đạt được những gì bạn muốn trong sự nghiệp. Tôi đã đạt được những thành tựu tôi muốn trong sự nghiệp của mình, 100%. Tôi đã giành 23 danh hiệu, tôi thi đấu hết mình, nỗ lực làm mọi điều có thể để chiến thắng, để giành nhiều danh hiệu nhất. Tất nhiên, sẽ rất tuyệt vời nếu vô địch Champions League và tôi cảm thấy mình có thể làm được điều đó. Nhưng nếu sự nghiệp của tôi kết thúc mà không có nó, tôi vẫn hạnh phúc và tự hào”.

Đồng thời, Ibra loại bỏ tầm quan trọng của việc giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Theo anh, giải thưởng này bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. “Tôi nghĩ giải thưởng đó không đơn giản là tìm ra người giỏi nhất, tôi nghĩ có yếu tố chính trị quanh nó. Với tôi, quan trọng là tôi nghĩ gì và những người xung quanh tôi nghĩ gì. Quả bóng vàng không quan trọng với tôi. Tôi tin chắc qua thời gian mọi người sẽ nhớ đến những bàn thắng đẹp và đó là những gì bạn muốn với tư cách là một cầu thủ”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm