HLV Guardiola thận trọng với đòn phản công của Arsenal

08/03/2011 09:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Arsenal, HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các học trò về mối nguy hiểm đến từ các đòn phản công nhanh của “Pháo thủ”. Guardiola lo lắng không hề thừa bởi ở trận lượt đi, hai bàn thua của Barca đều đến từ các pha phản công chớp nhoáng của Arsenal.

Guardiola thận trọng với đòn phản công của Arsenal - Ảnh AS

“Đừng biến tôi trở thành người hùng. Tôi ở đây bởi tôi đã cảm thấy khỏe hơn. Tất cả chỉ có vậy”, Guardiola mở đầu cuộc họp báo sau khi kịp xuất viện để chuẩn bị cho trận tái đấu với Arsenal. Ông cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Robin Van Persie kịp tới Tây Ban Nha vào phút chót dù trước đó đội bóng Anh đã thông báo tiền đạo người Hà Lan sẽ không kịp bình phục cho trận lượt về.

“HLV Wenger đã nói rằng van Persie sẽ không tới Nou Camp, còn bây giờ thì ngược lại. Điều tương tự cũng xảy ra năm ngoái với trường hợp của Nasri. Walcott cũng có thời gian để kịp bay tới Tây Ban Nha bằng máy bay riêng. Dù thế nào tôi cũng muốn Arsenal ra sân với đội hình mạnh nhất”, Pep nhấn mạnh.

Theo bạn, Barcelona có lật ngược được tình thế trước Arsenal để đi tiếp ở Champions League?

 Về trận đấu sắp tới, Guardiola đặc biệt cảnh báo các học trò về các đòn phản công của “Pháo thủ”: “Đây sẽ là một trận đấu có rất ít cơ hội và chúng tôi phải tấn công ở mức cao nhất có thể bởi Arsenal rất nguy hiểm trong các pha phản công. Dù Arsenal đã thua ở trận chung kết Carling Cup nhưng tôi thấy họ chơi hay hơn Birmingham. Tôi không đồng ý rằng Arsenal dễ bị tổn thương về tâm lý trong các trận đấu lớn. Arsenal đang có một mùa bóng tuyệt vời, có thể họ đã lỡ một bước nhưng đó là một đội bóng trẻ và còn có thể tiến bộ. Năm nào họ cũng có tính cạnh tranh cao và luôn duy trì được trình độ của mình dù bán đi nhiều cầu thủ”.

Trong khi đó, tiền vệ Andres Iniesta thừa nhận rằng trận tái đấu với Arsenal sẽ giống như một trận chung kết. “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là trận chung kết của cả mùa giải đối với Barca và chúng tôi không thể thất bại trên sân nhà dưới sự ủng hộ của người hâm mộ”, Iniesta khẳng định trước khi nói rằng đội bóng của anh không thể chỉ tập trung vào Cesc Fabregas. “Chúng tôi đã phân tích kỹ Arsenal và thấy rằng Cesc không phải là mối đe dọa lớn nhất từ Arsenal. Wilshere cũng là một cầu thủ rất quan trọng của họ. Cậu ấy còn trẻ, nhưng có thể tiến xa và trở thành thủ lĩnh của đội bóng”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm