Hành trình đổi đời của 'siêu cò' Jorge Mendes

29/09/2014 16:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả thế giới đều biết đến ông, Jorge Mendes, một siêu cò đúng nghĩa. Ông đã sắp xếp những thương vụ lớn nhất mùa Hè vừa rồi, Di Maria với giá 59,7 triệu bảng từ Real Madrid tới Man United, và Diego Costa, 32 triệu bảng, từ Atletico Madrid tới Chelsea.

Hợp đồng quốc tế lớn đầu tiên của Mendes là năm 2002, khi ông làm môi giới cho tiền vệ Hugo Viana chuyển từ Sporting tới Newcastle với giá 8,5 triệu bảng. Cầu thủ 19 tuổi này sau đó chỉ đá chính 16 trận Premier League cho Newcastle và là một thất bại toàn diện. Nhưng với cá nhân Jorge Mendes (sinh năm 1966), đó là bước ngoặt cho thành công sau này.

Thâu tóm thị trường Anh như thế nào?

Từ vụ Viana, Jorge Mendes chen chân được vào thị trường Anh nhờ quan hệ đối tác của ông với công ty có trụ sở ở Manchester là Formation. Công ty này sau đó nói Mendes đã không tôn trọng một thỏa thuận với họ trong vụ Cristiano Ronaldo chuyển từ Sporting tới Man United.

Khi Kenyon chuyển tới Chelsea, ông và Mendes là những người thu xếp thuê Jose Mourinho làm HLV, rồi mua về Carvalho và Ferreira từ Porto, cũng như Tiago Mendes từ Benfica. Formation đã khởi kiện năm 2005, nói họ có thỏa thuận với công ty Gestifute của Jorge Mendes chia đôi khoản phí môi giới vào khoảng 2,9 triệu euro (2,3 triệu bảng) trong các thương vụ này. Năm 2011, Formation nói họ đã chấp nhận dàn xếp vụ việc, và Gestifute sẽ trả các chi phí pháp lý, 205.000 euro (163.000 bảng).

Năm 2007, Mendes thương lượng việc Man United bỏ ra 27 triệu bảng để đưa về Anderson từ Porto, và 25,5 triệu bảng cho Nani từ Sporting Lisbon. Người đại diện trước đó của Nani, Ana Almeida, nói bà đã bị Nani phản bội. Cũng vào mùa Hè năm đó, Mendes có thương vụ lớn đầu tiên với Real Madrid, khi đội bóng khổng lồ TBN bỏ ra 30 triệu euro (24 triệu bảng) mua Pepe từ Porto.

Ảnh hưởng của Mendes ở Real lên tới tột đỉnh khi ông dàn xếp thành công thương vụ 80 triệu bảng đưa Ronaldo tới đó từ Man United năm 2009, rồi Mourinho sang làm HLV năm 2010. Di Maria, được đưa về từ Benfica với giá 21 triệu bảng, rồi Carvalho từ Chelsea với giá 6,7 triệu bảng, Fabio Coentrao 25 triệu bảng từ Benfica. Tất cả đều do Mendes sắp xếp.

"Vụ Bebe" là lừa đảo?

Năm 2010 là thương vụ gây nhiều tò mò nhất: Man Untied mua Bebe từ Vitoria Guimaraes với giá 7,4 triệu bảng. Cầu thủ với tuổi thơ đầy trục trặc này chưa bao giờ chơi ở bất kỳ đội trẻ nào. Không giống như Nani, Anderson, Ronaldo và những người khác, giải quốc tế đầu tiên của anh là World Cup cho những đứa trẻ vô gia cư, trước khi đá ở hạng Ba Bồ Đào Nha, rồi vài trận giao hữu đầu mùa với Guimaraes.

Guimaraes sau này tiết lộ Mendes đã mua lại 30% quyền sở hữu Bebe ngay trước khi họ bán anh đi, cộng thêm 10% phí môi giới, Mendes đã nhận 3,6 triệu euro (2,9 triệu bảng) từ tổng số tiền 7,4 triệu bảng Man United bỏ ra cho tiền đạo này. Goncalo Reis, người đại diện của Bebe, đã kiện lên PFP và FIFA nói Mendes lôi kéo bất hợp pháp cầu thủ của ông. Cảnh sát Bồ Đào Nha đã mở điều tra với vụ chuyển nhượng, nhưng cho tới nay đã không có thêm tin tức gì.

Emilio Macedo, Chủ tịch Vitoria, nói ông ủng hộ Mendes: “Đất nước này nợ ông ấy nhiều vì ông ấy xử lý các vụ chuyển nhượng lớn và mang tiền về cho đất nước, giống như một ngành xuất khẩu”.

Bebe, người mà Ferguson chưa bao giờ xem thi đấu, không đá chính một trận nào ở Premier League, rồi được mang cho mượn ở Besiktas, nơi một số cầu thủ của Mendes đã và đang chơi bóng, trước khi trở về đá cho các CLB làng nhàng tại BĐN Rio Ave và Pacos Ferreira. Mùa hè vừa rồi, anh tới chơi cho Benfica với giá 2,4 triệu bảng.

Năm ngoái, Mendes lại có mặt để hỗ trợ dự án mới của Monaco của tỉ phú người Nga Dmitry Rybolovlev, và ông đã sắp xếp để Rybolovlev sở hữu James Rodriguez, Radamel Falcao, Carvalho và tiền vệ Joao Moutinho. Khi nhà tài phiệt Nga quyết định bán bớt các ngôi sao, lại là Mendes đứng ra sắp xếp để Rodriguez sang Real Madrid và Falcao tới Man United.

Mendes hiện đã tham gia vào những vụ còn lớn hơn, đứng ra thương lượng cho doanh nhân người Singapore Peter Lim, người đang muốn mua lại CLB nợ nần Valencia. HLV của đội này, được bổ nhiệm sau 2 mùa tại Rio Ave, Nuno Espirito Santo, chính là thân chủ lớn đầu tiên của Mendes!

Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm