Góc nhìn khác về trận chiến Benfica - Chelsea: Điểm tựa của người Bồ

26/03/2012 16:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Đã bất bại 10 trận trên sân nhà trong các trận đấu ở cúp châu Âu, Benfica đang hướng tới một kết quả tương tự trong trận đấu với Chelsea để giành vé vào bán kết lần đầu kể từ năm 1990.

- Benfica, đã 2 lần vô địch cúp C1 vào các năm 1960-1961 và 1961-1962, chưa lọt vào bán kết kể từ năm 1990 trong khi Chelsea là “khách quen” trong thập kỷ vừa qua.

- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội bóng này gặp nhau nhưng Chelsea có rất nhiều mối liên kết với bóng đá Bồ Đào Nha. Hiện trong đội hình Chelsea có David Luiz và Ramires, hai cựu cầu thủ của Benfica từng giành chức vô địch BĐN 2010.

Sức mạnh sân nhà

- Tại các cúp châu Âu, Benfica đã bất bại 10 trận liền trên sân nhà. Lần gần nhất đội bóng này để thua trên sân Da Luz là ngày 8/12/2010 trong trận đấu với Schalke.

- Trong khi đó, Chelsea vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại Champions League năm nay (hòa 2 và thua 2). Lần cuối đội bóng này thua hai trận liên tiếp trên sân khách tại đấu trường châu Âu là ở mùa 2004-2005.



Benfica
bất bại 10 trận trên sân nhà trong các trận đấu ở cúp châu Âu- Ảnh Getty

Thành tích châu Âu

- Trong 2 trận tứ kết gần nhất, trước Milan mùa 1994-1995 và Barcelona mùa 2005-2006, Benfica đã không ghi nổi một bàn nào. Tuy nhiên, Benfica cũng không phải nhận một bàn thua nào trong 4 trận tứ kết gần nhất trên sân nhà. Đội khách gần nhất ghi bàn tại sân Da Luz là Liverpool ở mùa 1983-1984.

- Benfica đã từng dự 16 trận tứ kết cúp châu Âu, thắng 8, thua 7, trong đó có 3 thất bại trước các đội bóng Anh.

- Trong hai lần lọt vào chung kết gần nhất, năm 1988 và 1990, Benfica đều để thua (lần lượt trước PSV và Milan).

- Xét về tổng thể, Benfica đang có nhiều chiến công tại cúp châu Âu hơn nhưng gần đây, Chelsea lại giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn. Trong 13 mùa gần đây, Chelsea đã có 8 lần vào tứ kết và từng vào bán kết trong 5/7 lần trước. Trong 7 trận tứ kết trên sân khách trước đây, Chelsea thắng 3, thua 4 và đều ghi được bàn thắng.

Những cuộc đối đầu đầy duyên nợ

- Benfica từng đánh rơi chức vô địch cúp C1 mùa 1968 vào tay Manchester (thua 1-4) tại sân Wembley.

- Benfica đã thắng 3 và thua 5 trong các trận đấu knock-out với các đội bóng Anh. Trận đấu thành công gần nhất là với Liverpool ở vòng 1/8 Champions League (thắng 1-0 trên sân nhà và 2-0 trên sân khách).

- Benfica đã từng gặp các đội bóng London 2 lần ở cúp châu Âu và đều giành chiến thắng. Lần đầu với Tottenham ở bán kết mùa 1961-1962 và lần sau trước Arsenal ở vòng 2 mùa 1991-1992.

- Thành tích đối đầu của Benfica với các đội bóng Anh trên sân nhà là thắng 6, hòa 3 và thua 4.

- Mùa này, Benfica đã giành được những kết quả khá thuận lợi khi đối đầu với một đội bóng Anh là Manchester United (hòa 2 trận), qua đó giành ngôi đầu bảng.

- Trong lịch sử, Chelsea chưa gặp đội bóng Bồ Đào Nha nào ngoài Porto. Chelsea đã 6 lần gặp Porto, bắt đầu từ tháng 9/2004, thắng 4, hòa 1 và thua 1. Trong 2 trận đầu, Chelsea chỉ hòa và thua nhưng kể từ đó (mùa 2009-2010) đã toàn thắng.

Những nhân chứng lịch sử

- Trận đấu cuối cùng với tư cách cầu thủ của Roberto Di Matteo ở cúp châu Âu là thất bại trước Boavista ở vòng 2 cúp UEFA mùa 1993-1994. Khi đó, Matteo đang khoác áo Lazio.

- Ashley Cole, Frank Lampard và John Terry từng phải nếm nỗi đau thất bại tại sân Benfica. Tại EURO 2004, bộ ba này thi đấu cho tuyển Anh và đã phải chấp nhận thất bại 5-6 trên chấm phạt đền trước nước chủ nhà tại tứ kết.

- Chỉ hai năm sau, bộ ba này tiếp tục phải nhận thất bại trước Bồ Đào Nha và cũng tại tứ kết và cũng trên chấm phạt đền! Nhưng nếu ở lần trước, cả ba đều sút thành công thì ở World Cup 2006, Lampard đã trở thành tội đồ khi sút hỏng.

- Trung vệ David  Luiz đã có 4 mùa rưỡi thi đấu cho Benfica, ra sân 82 trận, ghi 5 bàn trước khi tới Chelsea hồi tháng 1/2011. Ramires chỉ thi đấu 1 mùa cho Benfica (2009-2010), ra sân 26 trận, ghi 4 bàn. Trước đó, Ramires khoác áo Lisbon.

- Fernando Torres từng lập cú đúp giúp Liverpool đánh bại Benfica 4-1 ở tứ kết Europa League 2009-2010.

- HLV Jose Mourinho từng dẫn dắt cả Benfica (năm 2000) lẫn Chelsea (2004-2007).

V.L.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm