Góc nhìn: Huy hiệu Champions League và trang sử mới của Barca

27/08/2015 20:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (27/8) sẽ là một thời khắc đặc biệt cho FC Barcelona. Sau Real Madrid, Milan, Bayern Munich, Ajax và Liverpool, Barca là đội bóng thứ 6 được đính “huy hiệu Champions League”.

1. Huy hiệu Champions League - có thể tạm gọi như vậy - là một logo danh dự được UEFA công nhận với những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Đây là một niềm tự hào với bất kỳ đội bóng nào ở Lục địa già, vì nó cũng như thước đo cho giá trị truyền thống và đẳng cấp của họ.

Theo đó, để đạt được huy hiệu Champions League phải đảm bảo được ít nhất một trong hai yếu tố: vô địch 5 lần trong lịch sử; hoặc đăng quang trong 3 mùa giải liên tiếp.

Trước mùa giải 2014-15, chỉ có 4 CLB đảm bảo được yếu tố đầu tiên, là Real Madrid (10 lần vô địch), AC Milan (7), Bayern Munich (5) và Liverpool (5). Ajax mới có 4 chức vô địch châu Âu, mà lần gần nhất cách nay đã tròn 2 thập niên. Mặc dù vậy, đội bóng Hà Lan rơi vào trường hợp thứ hai, khi đã đăng quang liên tiếp các mùa 1970-71, 1971-72, 1972-73.

Thế nên, 5 CLB này vẫn luôn tự hào về giá trị truyền thống của mình.

Mỗi khi bước vào sân trong những cuộc chiến ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, họ được đính trên cánh tay trái huy hiệu Champions League. Đó là logo với hình chiếc Cúp Champions League, và bên trong ghi số lần vô địch. Cũng chỉ có 5 CLB này được phép sản xuất riêng trang phục khi đá Champions League.

2. Nhóm những đội bóng quyền lực nhất được kết nạp thêm thành viên mới, Barca.

Sau khi đánh bại Juventus 3-1 thuyết phục ở Berlin cách nay chưa đầy 3 tháng, Barca trở thành đội thứ 6 có vinh dự được nhận huy hiệu Champions League. Hôm nay, trong Gala UEFA kèm lễ bốc thăm vòng bảng, Barca sẽ được công nhận chính thức về huy hiệu danh dự.

Ở Monaco, nơi diễn ra Gala, những đại diện ưu tú nhất cho Barca theo từng thời kỳ sẽ có vinh dự góp mặt. Họ là Andoni Zubizarreta (đại chiện cho chức vô địch 1992), Juliano Belletti (2006), Carles Puyol (2009) và Eric Abidal (2011). Đồng thời, Andres Iniesta đại diện cho thế hệ hiện tại.

Trước đây, Barca không được xem là đội bóng ngồi “mâm” cao nhất châu Âu. Barca chỉ được nhắc đến với hình ảnh một đội bóng giữ kỷ lục về những chiếc Cúp hạng hai của châu lục, với 4 lần giành Cúp C2 (cũ; Cúp dành cho những đội đoạt Cúp quốc gia, nên thường bị xem nhẹ), cùng 3 lần giành Cúp Hội Chợ (tiền thân của UEFA Cup, và hiện là Europa League).

3. Bây giờ, người ta sẽ phải công nhận Barca nằm trong những đội bóng ưu tú nhất châu Âu.

Thậm chí, Barca mở ra một kỷ nguyên mới cho mình mà không đội bóng nào có thể sánh được. Họ có thể chỉ giành đúng một chiếc Cúp C1 (Cúp của những nhà vô địch; mùa 1991-92), nhưng là quyền lực kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức từ thời điểm 1992-93.

Cụ thể, Barca đăng quang 4 lần trong kỷ nguyên Champions League, vào các năm 2006, 2009, 2011, và 2015. Đây là thành tích mà chỉ kình địch Real Madrid làm được (1998, 2000, 2002 và 2014). Trong khi đó, Milan mới “chỉ” 3 lần chiến thắng trong kỷ nguyên mới (1994, 2003, 2007). Bayern Munich lên ngôi 2 lần (2001, 2013), và Liverpool chỉ có 1 (2005).

Tính riêng trong thế kỷ 21, Barca là “vô đối”. Ngay cả Real cũng chỉ đăng quang hai lần trong thế kỷ này.

Có thể nói, nếu như Real làm nên lịch sử trong thế kỷ 20, ở thời điểm mà giải đấu còn ở mức sơ khai, thì Barca là đội mang đến những điều kỳ diệu cho bóng đá châu Âu thế kỷ 21.

Được nhận huy hiệu danh dự Champions League là niềm tự hào. Chính niềm tự hào ấy tạo thêm động lực để Barca hướng đến việc trở thành đội đầu tiên bảo vệ được chức vô địch ở kỷ nguyên Champions League.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm