Giảm thiểu rủi ro và tập kích Real Madrid

05/05/2015 21:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đối đầu với nhà ĐKVĐ Champions League là thách thức lớn cho Max Allegri và Juventus. Mối hiểm họa từ Ronaldo và các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới của Madrid là có thật. Nhưng Juve vẫn có thể giảm thiểu những rủi ro và tập kích Iker Casillas bằng chiến thuật hợp lý đêm nay.

Đặc trưng lối chơi của Real là tấn công hoặc phản công với tốc độ cao. Cả Ronaldo và Bale đều có tốc độ rất tốt và thường đâm từ cánh hoặc gần cánh vào trung tâm rồi từ đó tiếp tục đột phá hoặc dứt điểm. Nhưng tốc độ và những mối hiểm họa từ họ chỉ phát huy hiệu quả cao khi họ có nhiều khoảng trống.

Điều đó có nghĩa Juve phải hạn chế tối đa các khoảng trống ở biên cũng như khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên. Muốn làm tốt điều này đòi hỏi Lichtsteiner và Evra (hoặc Padoin) phải chơi thấp và giữ vị trí tốt. Các trung vệ phải chơi thật tập trung và phải phối hợp phòng ngự thật nhịp nhàng với hai hậu vệ biên. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Dù đá 3-5-2 hay 4-3-1-2 thì các tiền vệ cánh hoặc lệch cánh của Juve cũng phải chơi thấp và thường xuyên dạt biên để hỗ trợ phòng ngự cho Lichtsteiner và Evra (Padoin).

Rõ ràng, Juve rất cần giữ sạch lưới ở Turin bởi nếu để Real chọc thủng lưới dù chỉ 1 lần, nhiệm vụ của họ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều trong trận lượt về.

Ronaldo sẽ là mối hiểm họa số 1 với đội bóng Italy. CR7 vừa cực kỳ nguy hiểm với khả năng dứt điểm nhạy cảm mỗi khi có khoảng trống, vừa cực kỳ tinh quái trong các pha va chạm. Nếu để Ronaldo có quá nhiều khoảng trống chắc chắn Juve sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu hậu vệ Juve kèm quá sát Ronaldo thì cũng dễ mắc “bẫy” của CR7.

Chiellini là người biết rõ hơn ai hết điều này khi anh từng bị Ronaldo trừng phạt mùa trước. Điều đó có nghĩa những Chiellini, Bonucci, Barzagli phải thận trọng tối đa trong những tình huống đeo bám Ronaldo.

Tập kích Real bằng cách nào?

Carlo Ancelotti hẳn đã nhận diện hai mối đe dọa lớn từ Juventus mang tên Carlos Tevez và Andrea Pirlo. Ancelotti quá hiểu Pirlo vì từng huấn luyện anh ở Milan. Chắc chắn là ông đã lên phương án hạn chế tầm ảnh hưởng của anh nếu Max Allegri bố trí Pirlo đá tiền vệ mỏ neo đêm nay.

Khi còn khoác áo Bayern Munich, Toni Kroos từng phong tỏa Pirlo rất tốt ở Tứ kết Champions League 2013. Và anh hoàn toàn có thể được giao nhiệm vụ “chăm sóc” Pirlo một lần nữa.

Điều đó có nghĩa Juve cần sẵn sàng với các phương án tấn công hay phản công không có Pirlo tham gia. Họ hoàn toàn có thể làm được điều đó nhờ sự cơ động cao của Tevez cùng sự hỗ trợ của những Marchisio, Vidal và Pereyra.

Một quân bài khác mà ông Max Allegri có thể sử dụng là Llorente. Tiền đạo số 14 có khả năng chơi đầu tốt, làm tường cũng tương đối tốt nên nếu ra sân, anh có thể là điểm đến của những quả treo bóng bổng nhằm uy hiếp khung thành Casillas.

HT
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm