Drogba: 'Tôi đã khiến Robben đá hỏng phạt đền ở Chung kết Champions League 2011-12'

19/11/2015 20:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo Chelsea Didier Drogba mới đây tiết lộ rằng anh và người đồng đội Frank Lampard, đã cố gắng khiến Robben bị phân tâm khi cầu thủ này thực hiện pha đá phạt đền trong hiệp phụ ở Chung kết Champions League 2012.

Đó là một trận đấu đầy cảm xúc dành cho cầu thủ và CĐV của Chelsea. Họ phải gặp một Bayern Munich hùng mạnh ngay trên sân Allianz. Chelsea vào trận với tâm thế phòng ngự có phần tiêu cực. Nỗ lực của họ dường như đã bị thất bại khi Thomas Mueller của Bayern ghi bàn mở tỉ số ở phút 83. Tuy nhiên, Chelsea chỉ mất 5 phút để có bàn thắng gỡ hòa với pha đánh đầu của Drogba từ một pha đá phạt góc. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng lợi 4-3 trước “Hùm xám” xứ Bavarian trên loạt luân lưu may rủi.

Điểm mấu chốt của trận đấu lại nằm ở hiệp phụ. Đó là tình huống Drogba phạm lỗi với Ribery trong vòng cấm và Robben nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền cho Bayern. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan đã thực hiện không thành công. Trong cuốn tự truyện mới của mình, Drogba đã tiết lộ một bí mật thú vị về tình huống này.




Robben bỏ lỡ cơ hội giúp Bayern vượt lên dẫn trước

Cùng với Lampard, Drogba liên tục nhắc đi nhắc lại quãng thời gian Robben thi đấu cho Chelsea trong quá khứ. Bên cạnh đó, cả hai cũng “dọa” Robben rằng thủ thành Petr Cech biết nơi mà cầu thủ này sẽ đá vào. “Arjen, cậu là một cầu thủ của Chelsea, cậu không thể làm điều này! Đừng làm thế! Mà dẫu sao chúng tôi cũng biết cậu sẽ sút ở góc nào rồi”, Drogba và Lampard nói với Robben, theo lời kể của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

“Chúng tôi thực sự là đã khiến cậu ấy bị rối trí. Cú sút đó quá yếu. Yếu hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Điều này đã giúp Cech có thể cản phá được quả phạt đền”, Drogba nói về cú sút của Robben.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm