Đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2015 lại gây tranh cãi

12/01/2016 02:25 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Gala Quả bóng vàng tại Zurich đã kết thúc.  Messi đã đoạt Quả bóng vàng, Luis Enrique nhận danh hiệu “HLV của năm”. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, trừ đội hình tiêu biểu.

Không có buổi gala trao giải của FIFA nào kết thúc mà không có phản ứng tiêu cực từ phía dư luận, cả từ báo chí lẫn các khán giả. Năm ngoái, đã có rất nhiều tranh cãi về đội hình tiêu 11 người của năm do FIFA và FIFPro bình chọn. Năm nay cũng vậy.


Đội hình tiêu biểu 2015 do FIFA và FIFPro bình chọn

Tranh cãi lớn nhất chính là sự xuất hiện của Sergio Ramos và Marcelo ở hàng phòng ngự. Đây là hai cầu thủ tài năng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận năm vừa qua là một năm thi đấu không thành công của hai cầu thủ này. Sergio Ramos liên tục gặp chấn thương và không thể ra sân thi đấu thường xuyên. Dù kể cả có thi đấu, mức độ ảnh hưởng của cầu thủ này cũng không còn lớn giống như những mùa giải trước.

Thống kê chỉ ra rằng, trong số 13 trận mà Ramos góp mặt từ đầu mùa, Real đã thua 3 và hòa 4. Trong khi đó, Los Blancos giành tới 34/36 điểm mỗi khi không có sự góp mặt của cầu thủ này. Còn Marcelo dẫu thi đấu thường xuyên nhưng cũng không đóng được gì nhiều cho đội bóng thành Madrid. Những thành tích của Marcelo liệu có thể so sánh với những gì David Alaba đã làm với Bayern Munich?

Những cái tên sáng giá như  Giorgio Chiellini (Juventus) hay Gerard Pique (Barcelona) đã có một năm thành công với CLB của mình thì lại không được góp mặt. Giorgio Chiellini đã suýt có một cú ăn 3 với "Lão bà" ở năm vừa rồi. Còn Pique thì đã có một năm đại thành công với Barca. Những cầu thủ thành công, giành được nhiều danh hiệu thì không được bình chọn. Hai cầu thủ đã có một mùa giải trắng lại bất ngờ có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu.


Một tranh cãi nữa ở đội hình năm nay đó là ở vị trí tiền vệ. Ba cái tên được bình chọn ở vị trí tiền vệ năm nay đó là Andres Iniesta, Luka Modric và Paul Pogba. Nhiều người cũng đã thắc mắc liệu Luka Modric có xứng đáng với sự bình chọn này hay không. Cầu thủ người Croatia cũng giống như người đồng đội Sergio Ramos ở Real Madrid. Cả hai đều bị chấn thương hành hạ liên miên và không đóng góp gì nhiều cho đội bóng. Dẫu Modric là cầu thủ có vị trí quan trọng trong đội hình Real Madrid nhưng có lẽ vị trí trong đội hình tiêu biểu năm nay không phù hợp với cầu thủ này.

Trước khi đội hình tiêu biểu năm nay được công bố, người ta đã nghĩ Sergio Busquets của Barca chắc hẳn sẽ có một suất trong đó. Thế nhưng sự thật đã đi ngược lại hoàn toàn với dự đoán của nhiều người. Tiền vệ quan trọng bậc nhất của Barca đã không có tên trong danh sách.


Thành công của Barca trong năm qua có sự đóng góp rất lớn bởi những bàn thắng của bộ Neymar – Messi – Suarez. Nhưng có một sự đóng góp thầm lặng nhưng lại quan trọng chẳng kém. Công sức đó đến từ cái tên  Sergio Busquets. Anh thực sự là một hòn đá tảng ở tuyến giữa; là chốt chặn an toàn trước hàng phòng ngự của Barca. Và cũng không thể kể đến những đường phất bóng phản công tạo cơ hội cho tam tấu ở phía trên của Barca tung hoành. Giành được nhiều danh hiệu cùng Barca trong năm qua nhưng Sergio Busquets và các cầu thủ khác chỉ biết vỗ tay chúc mừng 11 cái tên trong đội hình tiêu biểu mà FIFA và FIFPro bình chọn.

+ Quả bóng Vàng FIFA 2015: Lionel Messi

+ Đội hình xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Neuer; Thiago Silva, Marcelo, Ramos, Alves; Iniesta, Modric, Pogba; Neymar, Messi, Ronaldo.

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nữ): Jill Ellis

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nam): Luis Enrique

+ Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của FIFA: Wendell Lira

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Carli Lloyd

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm