Đội hình 11 cầu thủ thấp bé nhưng giỏi nhất châu Âu

09/08/2015 12:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bóng đá, chiều cao là một lợi thế nhưng đội hình 11 cầu thủ dưới đây đã chứng tỏ dù không lợi thế đó, họ vẫn là những cầu thủ xuất sắc.

Thủ môn: Beto (Sevilla) 1m80

Chiều cao của Beto (Bồ Đào Nha) là khá khiêm tốn so với một thủ môn. Nhưng anh là người gác đền xuất sắc của Sevilla. Anh đã giúp CLB của Tây Ban Nha 2 lần liên tiếp giành chức vô địch Europa League.


Thủ môn Beto của Sevilla

Hậu vệ trái: Jordi Alba (Barca) 1m68

Alba là một trong số những hậu vệ thấp bé nhất ở La Liga cũng như tại châu Âu. Tuy nhiên tài năng của anh là điều không thể phủ nhận. Anh đã giành 1 chức vô địch Champions League và 2 chức vô địch La Liga với Barca. Ở cấp độ đội tuyển, Alba đã giành 1 chức vô địch EURO với Tây Ban Nha.


Alba là một trong số những hậu vệ trái hay nhất thế giới

Trung vệ: Javier Mascherano (Barca)1m74

Mascherano là một cầu thủ linh hoạt, có thể đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. Anh là cầu thủ chủ chốt của Barca trong những năm gần đây và đã góp phần quan trọng giúp đội bóng chủ sân Camp Nou giành cú ăn ba ở mùa giải trước.


Mascherano là cầu thủ chủ chốt ở Barca lẫn đội tuyển Argentina

Hậu vệ phải: Philipp Lahm (Bayern Munich) 1m70

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng Lahm được đánh giá là một trong số những hậu vệ phải xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Anh còn là đội trưởng đội tuyển Đức và đã cùng “Cỗ xe tăng” vô địch World Cup 2014. Biệt danh của Philipp Lahm là “Magic Dwaft ” (Chú lùn kì diệu).


Philipp Lahm có chiều cao khiêm tốn so với các đồng đội

Cầu thủ chạy cánh trái: Alexis Sanchez (Arsenal) 1m69

Sanchez là cầu thủ chủ chốt giúp Chile vô địch Copa America 2015. Ở mùa giải đầu tiên chơi cho Arsenal, Sanchez đã ghi được 25 bàn. Anh còn nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2015 của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp) do CĐV bình chọn.


Sanchez có tốc độ và sức khỏe phi thường

Tiền vệ trái: Eden Hazard (Chelsea) 1m73

Cầu thủ người Bỉ này đã giành cú đúp danh hiệu với Chelsea ở mùa giải vừa qua (vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn Anh). Tài năng của Hazard được công nhận khi anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Ban tổ chức Premier League, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và Hiệp hội các cây viết thể thao chuyên nghiệp Anh (FWA).


Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước

Tiền vệ trung tâm: Andres Iniesta (Barca) 1m71

Là một trong số những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, Iniesta đã giành vô số danh hiệu với Barca và đội tuyển Tây Ban Nha. Trong đó phải kể đến 2 chức vô địch EURO và 1 chức vô địch World Cup mà anh giành được với đội tuyển Tây Ban Nha.


Dù thấp bé nhưng Iniesta vẫn khiến đối thủ phải dè chừng

Tiền vệ phải: Santi Cazorla (Arsenal) 1m65

Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Cazorla là cầu thủ quan trọng của Arsenal. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã giành 2 chức vô địch FA Cup và 2 Siêu Cúp nước Anh với “Pháo thủ”.


Cazorla vừa giành Siêu Cúp nước Anh với Arsenal

Cầu thủ chạy cánh phải: Mathieu Valbuena (Dynamo Moscow) 1m63

Ở trận giao hữu giữa Bỉ và Pháp vào năm 2013, CĐV đã thấy sự đối lập về chiều cao trong một pha tranh bóng giữa Mathieu Valbuena và hai cầu thủ của Bỉ là Fellaini và Kompany. Trong đó, Valbuena giống như một chú lùn. Mặc dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Valbuena có kĩ thuật và tốc độ tốt. Mùa giải vừa qua, anh đã ghi 4 bàn và thực hiện 13 pha kiến tạo cho Dynamo Moscow.


Chiều cao đối lập của Valbuena với Fellaini và Kompany

Tiền đạo lệch phải: Sergio Aguero (Man City) 1m73

Aguero đã ghi 107 bàn trong 162 trận cho Man City. Tiền đạo người Argentina này là cầu thủ chủ chốt giúp Man City giành được chức vô địch Premier League ở mùa giải 2011-12 và 2013-14. Với 26 bàn thắng ở mùa giải trước, Aguero đã giành danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League.


Sergio Aguero là chân sút chủ lực của Man City

Tiền đạo lệch trái: Lionel Messi (Barca) 1m69

Messi cùng với Ronaldo được đánh giá là 2 siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Dù cao 1m69 nhưng Messi đã 4 lần giành QBV. Ngoài ra, anh còn là trụ cột giúp Barca gặt hái vô số danh hiệu từ thời Pep Guardiola cho đến nay.


Dù không cao nhưng kĩ thuật cá nhân của Messi rất điêu luyện

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm