Demichelis: Ngày về Allianz Arena

17/09/2014 14:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Martin Demichelis đã có 7 năm chơi bóng ở Bayern Munich và tối nay, anh sẽ trở lại sân bóng nhiều kỷ niệm đó, với một nhiệm vụ mới: ngăn cản Bayern Munich ghi bàn.

Mùa giải sau World Cup đã không dễ dàng với cả hai đội bóng. CLB cũ của Demichelis đang đứng thứ 2 ở Bundesliga, đã mất Siêu cúp Đức vào tay Borussia Dortmund và không khởi động với sự áp đảo thường thấy ở họ. Trong khi đó, CLB hiện tại của anh đã thúc thủ dưới tay Stoke và bị Arsenal cầm hòa thất vọng trong 2 trận gần nhất, giờ chỉ xếp thứ 5 ở Premier League.

Giống như Demichelis, trong cả đội hình của Bayern và Man City có nhiều cầu thủ trở về muộn do World Cup ở Brazil, khiến giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới không được suôn sẻ như mong đợi. Bản thân Demichelis, đã ra sân ở trận chung kết World Cup trong màu áo Argentina (thua Đức 0-1 sau hiệp phụ), chỉ có 12 ngày để gặp lại các đồng đội ở Etihad trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Trong một sự nghiệp bền lâu đã trải qua 5 CLB khác nhau, ở tuổi 33, Demichelis hẳn vẫn coi Bayern là đội bóng của cuộc đời mình. 7 năm ở đó, anh đã giành 4 chức VĐQG và 4 Cúp QG Đức, trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất. Anh không chỉ vẫn còn liên lạc thường xuyên với những người đang khoác áo Bayern hiện giờ, Claudio Pizarro, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm…, mà cả những người cũ của Allianz Arena, như Ze Roberto, Bixente Lizarazu hoặc Roque Santa Cruz.

“Thành thật mà nói, bất kỳ chuyến trở lại Munich nào với tôi cũng rất đặc biệt và đầy cảm xúc”, Demichelis chia sẻ với báo chí Đức. “Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như tôi được ra sân. Đối với tôi, Allianz Arena là một trong những sân bóng đẹp nhất thế giới. Tôi biết ơn Bayern vì những gì CLB đã dành cho tôi trước kia”.

Tuyển thủ giàu kinh nghiệm của ĐT Argentina, sẽ sang tuổi 34 vào tháng 10 tới, cũng đang nhắm đến một hợp đồng mới cùng Man City. Anh đã ký hợp đồng 2 năm khi tới Etihad, thỏa thuận sẽ hết hạn vào mùa Hè sang năm và hiện giờ vẫn chưa có đề xuất gia hạn nào được CLB đưa ra.

Demichelis có vai trò quan trọng trong chiến dịch giành chức vô địch Premier League mùa trước của Man City và tin rằng anh còn có thể tiếp tục đảm nhận một vị trí trong kế hoạch của HLV Manuel Pellegrini trên rất nhiều mặt trận mùa giải này. Demichelis nói với báo Anh Manchester Evening News: “Tôi sẽ chơi mọi trận, cứ 2-3 ngày, tôi rất thích thú với điều đó. Tôi sẽ hạnh phúc được ở lại đây thêm một năm nữa vì tôi tin mình còn có thể tiếp tục ở đẳng cấp này”.

Demichelis cũng tin rằng Man City giờ sẵn sàng cho những danh hiệu lớn nhất: “Mục tiêu ở đội bóng này là tiến bộ hơn mỗi năm, và bước tiếp theo là vượt qua vòng bảng và tiến xa ở Champions League. Chúng tôi có một đội hình đủ mạnh cho mục tiêu đó”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm